Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo việc làm dịp cận Tết

Tết Nguyên đán cận kề là thời điểm trên mạng internet và các nền tảng mạng xã hội xuất hiện càng nhiều chiêu trò lừa đảo. Điều đáng nói, các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường, nạn nhân thiệt hại và gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm.

“Việc nhẹ, lương cao”...

Cận Tết là khoảng thời điểm nhu cầu đi lại, mua sắm, giao dịch, tìm kiếm việc làm thêm của người dân tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu đó, trên các nhóm tìm việc online, những thông tin quảng cáo, tuyển dụng việc làm thêm liên tục được đăng tải rầm rộ như: tuyển người bình luận sản phẩm, làm trên ứng dụng telegram, gấp lì xì, đánh máy đề cương… với mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày. Hay làm cộng tác viên bán vé máy bay chiết khấu hoa hồng lên đến 20%, hoặc làm cắt mác quần áo nhận tiền công liền tay; cộng tác viên… Đối tượng tuyển dụng mà nhóm này nhắm đến chủ yếu là các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người lao động thu nhập trung bình, thấp.

Là nạn nhân của chiêu trò này, chị Đặng Thị Hương G. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị đang nghỉ việc chăm con nhỏ, có thời gian nhàn rỗi nên muốn tìm một việc làm thêm để phụ lo cho gia đình. Sau tìm hiểu, chị đã liên hệ với bạn có facebook “Nguyễn Ngọc Lan” đang cần tuyển người gấp bao lì xì. “Ban đầu tôi nghĩ việc làm cũng nhẹ nhàng mà lương lại khá ổn. Tính ra, 1 tuần có thể kiếm 1.500.000 đồng - 2.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi công việc, tôi nhận thấy nội dung trao đổi không trùng khớp, họ yêu cầu tôi phải chuyển cọc trước 100.000 đồng. Sau khi chuyển cọc, họ tiếp tục yêu cầu tôi phải chuyển thêm một lần nữa; tôi nói không muốn làm tiếp và gửi số tài khoản để họ trả lại tiền cọc thì họ đã chặn ngay facebook của tôi rồi lặn mất tăm” chị G. chia sẻ.

Cuối năm các thông tin tuyển dụng lao động việc nhẹ, lương cao xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội
Cuối năm các thông tin tuyển dụng lao động việc nhẹ, lương cao xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội 

Theo Luật sư Đặng Thị Tâm - Giám đốc Công ty Luật BHL, tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội có thể bị xử lý hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tương tự, trường hợp của chị Hoàng Đặng Quỳnh T. (TP. Vinh, Nghệ An), sau khi vào trang tìm việc online, chị được giới thiệu làm nhiệm vụ chốt đơn hàng trên sàn Shopee và quá trình làm việc đều có người hướng dẫn. “Mấy ngày đầu sau khi nộp tiền thanh toán đơn hàng, họ đều thanh toán 15% hoa hồng và 300.000 đồng tiền lương/1 ngày cho tôi rất sòng phẳng. Tuy nhiên, sau đó số lượng đơn hàng ngày càng nhiều và số tiền thanh toán cũng ngày càng lớn hơn nên họ thường xuyên gọi điện giục tôi thanh toán đơn hàng. Sau khi tôi chuyển tiền xong thì trang web báo lỗi, không rút được tiền về. Liên hệ thì bạn hướng dẫn bảo tôi phải nộp thêm tiền vào thì mới rút được. Tiếc tiền, tôi phải vay mượn bạn bè, người thân gần 160 triệu để nộp vào nhưng vẫn không lấy được tiền ra. Đúng là tiền mất, tật mang”, chị T thất thần kể lại.

Cần hết sức tỉnh táo

Thực tế, các đối tượng lừa đảo này thường dùng nhiều số điện thoại, tài khoản mạng xã hội khác nhau nhưng có cùng chung mục tiêu là đánh vào lòng tham, muốn kiếm được tiền nhanh, dễ dàng của nạn nhân. Chúng “biến” các nạn nhân trở thành cộng tác viên chuyển tiền ăn hoa hồng trực tuyến, làm các nhiệm vụ diễn ra liên tiếp, nhanh chóng..., khiến nạn nhân có tâm lý cuốn theo mục đích kiếm nhiều tiền cũng không phải là quá khó. Thế nhưng, khi đến tích luỹ có số tiền đủ lớn, họ sẽ thông báo hệ thống lỗi, không cho hoàn tiền và chặn liên lạc với các nạn nhân. Điều đáng nói, mặc dù trước đây đã có nhiều cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo dưới nhiều hình thức, song, các bài viết liên quan đến tuyển dụng việc nhẹ, lương cao vẫn luôn nhận được sự tương tác lớn của người đọc.

Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An) Trần Phi Hùng cho biết, đi liền với sự sôi động và nhu cầu của thị trường lao động dịp cuối năm cũng có thể phát sinh nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm và người lao động có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hoạt động này. Các nhóm đối tượng thường hướng đến các mẹ bỉm sữa, lao động trẻ mới tham gia vào thị trường lao động chưa có nhiều kinh nhiệm để lừa đảo. “Vào dịp cận Tết, người lao động cần hết sức tỉnh táo trước những lời mời tuyển dụng việc nhẹ, lương cao. Bởi thực tế, không có việc gì nhẹ nhàng mà lương lại hậu hĩnh, đa số đó là lừa đảo; vì vậy, cần tìm đến những địa chỉ tuyển dụng uy tín để ứng tuyển” ông Hùng nhấn mạnh.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 11 tháng năm 2023, có gần 16.000 trường hợp bị lừa đảo trực tuyến được ghi nhận, các thủ đoạn không mới nhưng nội dung, hình thức luôn được các đối tượng thay đổi để hướng vào các nạn nhân mới. Do vậy, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về an toàn không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp, sử dụng cho mục đích phi pháp. Người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý nếu lỡ bị lừa gạt. Đặc biệt, nạn nhân tuyệt đối không tin các dịch vụ cam kết giúp mình lấy lại được tiền đã bị lừa gạt để tránh tiếp tục dính bẫy lần nữa.

Tin tức pháp luật

Lực lượng chức năng mặc áo bảo hộ khi tiến hành kiểm tra. Ảnh: C04
Quốc phòng - An ninh

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”, tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam.

Vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%: Bị cáo kêu oan, bị hại yêu cầu tăng hình phạt
Quốc phòng - An ninh

Vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%: Bị cáo kêu oan, bị hại yêu cầu tăng hình phạt

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án người thợ hồ bị đánh thương tật 46% ở TP. Hồ Chí Minh, cả 3 bị cáo đều kháng cáo kêu oan, bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường. Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để xem xét thêm các tài liệu chứng cứ.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Xử phạt quá nhẹ sẽ nhờn luật, tạo tiền lệ xấu
Tin tức pháp luật

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Xử phạt quá nhẹ sẽ nhờn luật, tạo tiền lệ xấu

Thời gian qua, việc quảng cáo sai sự thật vẫn diễn ra phổ biến, nhất là tình trạng người nổi tiếng quảng cáo theo "đặt hàng" vì lợi nhuận mà thổi phồng các công dụng, thành phần của sản phẩm để bán được nhiều đơn hàng. Phải chăng đã đến lúc cần phải xử lý nghiêm, hạn chế tình trạng này để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Xử phạt chủ tài khoản tiktok bình luận "phân biệt địa phương"
Quốc phòng - An ninh

Xử phạt chủ tài khoản tiktok bình luận "phân biệt địa phương"

Tối 8.3, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T. (trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội tiktok.