Dự án khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi chưa phù hợp quy hoạch, “dính” đất rừng phòng hộ

Báo cáo của các sở ngành tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, Dự án khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi chưa phù hợp quy hoạch, “dính” nhiều diện tích đất rừng phòng hộ.

Dự án khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi “dính” đất rừng phòng hộ, chưa phù hợp quy hoạch -0
Các tuyến giao thông ven bờ biển Quảng Ngãi mở ra nên thu hút nhiều dự án bất động sản đầu tư vào tỉnh này. Ảnh minh họa.

Dự án khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Newhaus. Dự án có tổng diện tích gần 110ha.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN-PTNT) tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 2695/SNNPTNT-TTBVTV ngày 5.7.2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT) về việc góp ý dự án trên.

Văn bản của Sở NN-PTNT thể hiện, về quy hoạch đất rừng phòng hộ liên quan đến dự án, qua kiểm tra vị trí địa điểm đề xuất đầu tư dự án trên kèm theo Công văn số 3411/STNMT-QLĐĐ ngày 29.6.2023 của Sở TN-MT, đối chiếu với bản đồ kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31.12.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy: Dự án trên ảnh hưởng đến diện tích đất lâm nghiệp khoảng 13,5ha thuộc đất, rừng quy hoạch phòng hộ, tại xã Nghĩa Hoà.

 Dự án trên chưa phù hợp kết quả rà soát, cập nhật tích hợp vào Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Sở NN-PTNT đã tổng hợp danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng dự kiến có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thời kỳ 2021 - 2030 của UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Báo cáo số 2126/BCSNNPTNT-KL ngày 24.6.2022).

Văn bản của Sở NN-PTNT cũng chỉ ra nhiều vấn đề vướng mắc tại dự án liên quan đến đất trồng lúa. Cụ thể, dự án dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa khoảng 16,9 ha, do đó phải có ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa để xây dựng dự án.

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước, phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, Nhà đầu tư phải phối hợp với địa phương xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trong dự án.

Ngoài các vấn đề trên, văn bản của Sở NN-PTNT cũng chỉ ra nhiều vấn đề vướng mắc của dự án cần phải giải quyết liên quan đến lĩnh vực thủy lợi như: Đê kè Hòa Hà và các tuyến kênh nội đồng do địa phương quản lý…

Trước đó, ngày 3.3.2023, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 879/STNMT-QLĐĐ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH-ĐT) về tham gia ý kiến đối với dự án trên. Nội dung văn bản thể hiện về quy hoạch sử dụng đất vị trí dự án có quy mô khoảng 108,7ha. Trong đó đất rừng phòng hộ 13,25ha, đất thủy lợi 4,48ha, đất sông, ngòi, kênh rạch, suối: 28,57ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,35ha… 

“Theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt thì vị trí dự án có một phần diện tích đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất”, văn bản của Sở TN-MT thể hiện.

Tại văn bản này, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị làm rõ mục đích, yêu cầu thực hiện dự án khu dân cư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tư Nghĩa cũng như của tỉnh Quảng Ngãi; Đánh giá nhu cầu về phát triển nhà đúng theo định hướng của tỉnh.

Thực hiện đúng theo quy định của dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai là giao đất phải xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp kết hợp cho thuê; Trường hợp cho phép phân lô bán nền theo quy định của Luật Xây dựng thì người mua phải xây dựng nhà ở theo thời gian tiến độ của dự án; Đánh giá thực chất về cung - cầu để tránh lãng phí về nguồn lực đầu tư, lãng phí nguồn lực đất đai, không để đất hoang hóa, sử dụng đất đai không hiệu quả.

Bất động sản

Star Suite tại The Aura: Tuyệt tác “biệt thự tầng không” cho giới tinh hoa
Bất động sản

Star Suite tại The Aura: Tuyệt tác “biệt thự tầng không” cho giới tinh hoa

Với diện tích rộng tới 110m2, thiết kế 4 phòng ngủ, cùng tầm nhìn “triệu đô” hướng ra hồ San Hô, căn hộ Star Suite của tòa tháp The Aura (phân khu The Paris, Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội) được ví như “biệt thự tầng không”, đáp ứng mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng của các gia đình thượng lưu.

Bình Thuận: Rà soát, tính toán lại giá đất tại 49 dự án để tránh thất thu ngân sách nhà nước
Kinh tế

Bình Thuận: Rà soát, tính toán lại giá đất tại 49 dự án để tránh thất thu ngân sách nhà nước

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị rà soát, xem xét tính toán lại giá đất (nếu có) tại 49 dự án để tránh thất thu ngân sách nhà nước. Dự án khu công nghiệp Hàm Kiệm II – Bita’s và khu nhà ở xã hội cho công nhân KCN Hàm Kiệm II nằm trong danh sách trên.

Phú Quốc và những con số biết nói về một đô thị đáng sống, đáng đầu tư
Bất động sản

Phú Quốc và những con số biết nói về một đô thị đáng sống, đáng đầu tư

Chính sách, định hướng đúng, khách quốc tế ùn ùn đổ về, những làn sóng đầu tư ồ ạt, cơ hội đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027 đã trao tay… Dường như tất cả đều đang “ủng hộ” Phú Quốc “phá kén” bước sang Kỷ nguyên mới của một đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Masterise Homes hợp tác chiến lược với S&S Christie's International Real Estate phân phối bất động sản hạng sang tại Việt Nam
Bất động sản

Masterise Homes hợp tác chiến lược với S&S Christie's International Real Estate phân phối bất động sản hạng sang tại Việt Nam

Masterise Homes công bố hợp tác chiến lược với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE), liên doanh thuộc mạng lưới tiếp thị bất động sản cao cấp toàn cầu mang thương hiệu Christie’s, phân phối danh mục bất động sản giá trị cao do Masterise phát triển tại thị trường Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị xử lý vi phạm để trống, bỏ hoang đất khi được Nhà nước giao, cho thuê
Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị xử lý vi phạm để trống, bỏ hoang đất khi được Nhà nước giao, cho thuê

Theo Sở Tài nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh, hành vi để trống, không sử dụng đất liên tục trong 12 tháng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục vi phạm đối với đất được Nhà nước giao quản lý cần đưa vào Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 (thu hồi đất).

Văn Phú - Invest: Khẳng định vị thế với giải thưởng Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2024
Bất động sản

Văn Phú - Invest: Khẳng định vị thế với giải thưởng Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2024

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang phân hóa rõ rệt, chỉ những doanh nghiệp có chiến lược bền vững, sản phẩm chất lượng và uy tín mới có thể giữ vững vị thế. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã chứng minh năng lực vượt trội khi vinh dự góp mặt trong Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2024. Giải thưởng danh giá này ghi nhận nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định niềm tin từ khách hàng, nhà đầu tư và giới chuyên môn.

Thị trường bất động sản 2025
Bất động sản

"Tìm giá nhà tầm 50 triệu đồng/m2 rất khó, rất hiếm"

Năm 2023 - 2024 do thiếu nguồn cung nên giá nhà tăng, tăng rất cao, thậm chí cao đột biến. Nếu giá cao như hiện nay thì người lao động rất khó để tìm được nhà ở. Bây giờ người lao động đi tìm giá nhà tầm 50 triệu/m2 rất khó, rất hiếm, ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nói.

Phát triển hạ tầng hàng không: Cần mở “đường băng” cho nguồn lực tư nhân
Bất động sản

Phát triển hạ tầng hàng không: Cần mở “đường băng” cho nguồn lực tư nhân

“Tính cạnh tranh sẽ rất khốc liệt nhưng khi tư nhân tham gia, đảm bảo những điều kiện tiến độ, quản trị thích hợp thì khả năng thành công cao. Phải theo tinh thần mạnh dạn đánh đổi còn chắc thắng mới làm thì rất khó”, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định.

Chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản
Kinh tế

Thị trường bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới

Từ những diễn biến tích cực của năm 2024, thị trường bất động sản Hà Nội được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững nhờ trợ lực từ việc hoàn thiện khung pháp lý và các yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế vĩ mô.