Bạc Liêu: Cam kết ưu tiên, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, sáng 7.3, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2025. Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

xuc-tien.jpg
Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bạc Liêu thu hút được 201 dự án, trong đó có 183 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 65 ngàn tỷ đồng; 18 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4,7 tỷ USD. Trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu sẽ hợp tác tích cực, giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng nhất đối với doanh nghiệp đầu tư tại Bạc Liêu. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ, ưu đãi tốt nhất theo phương châm “Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp” bởi sự thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển của Bạc Liêu”.

Chủ tịch Phạm Văn Thiều kêu gọi: “Tỉnh Bạc Liêu hoan nghênh chào đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, hợp tác kinh doanh. Hãy đến với “Bạc Liêu - điểm đến đầu tư bền vững”, chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng tạo ra những bước phát triển mới, những giá trị mới và cùng chung một tương lai bền vững; sự thành công của các bạn chính là sự phát triển của chúng tôi. Bên cạnh đó, kết nối yêu thương, cùng nhau quyết tâm biến “khó khăn, thách thức” trở thành “cơ hội”, bằng những dự án động lực thiết thực, bằng sự chung sức đồng lòng, góp phần xây dựng tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp và văn minh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chia sẻ thêm, từ một tỉnh nghèo, vốn đầu tư công rất hạn hẹp, để Bạc Liêu đạt tăng trưởng GRDP 10 - 11%/năm thì việc khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để mời gọi đầu tư, hầu như là con đường duy nhất để phát triển Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào năm 2025 và tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030. Với Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Bạc Liêu còn nhiều dư địa để đầu tư phát triển và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Do các dự án trọng điểm của Trung ương đầu tư sẽ rút ngắn khoảng cách giao thông với đô thị lớn, từ đó mở ra hướng phát triển mới cho Bạc Liêu và các tỉnh vùng ĐBSCL.

xuc-tien-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, Bạc Liêu là vùng đất trẻ có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hoá đặc sắc, mà còn là vùng đất giàu tiềm năng với thế mạnh về năng lượng tái tạo, nuôi trồng chế biển thuỷ sản và kinh tế du lịch. Đặc biệt, tài sản quý báu nhất của Bạc Liêu chính là truyền thống anh hùng cách mạng, con người Bạc Liêu với tính cách phóng khoáng, nghĩa tình, đậm chất Nam Bộ.

Từ những tiềm năng lợi thế đó, cùng với quyết tâm khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bạc Liêu đã xác định rất đúng tiềm năng, lợi thế riêng sẵn có của mình khi lựa chọn trụ cột phát triển như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển để trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư của Việt Nam.

xuc-tien-2.jpg
Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước

“Với lợi thế của địa phương, trong quá trình phát triển, Bạc Liêu phải lựa chọn cho mình mô hình phát triển thông minh nhất, trong đó chú ý phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, lựa chọn mô hình kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và mô hình dựa vào tri thức và nguồn lực con người”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý.

xuc-tien-4.jpg
Hội nghị là cơ hội để Bạc Liêu giới thiệu đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước về thế mạnh, tiềm năng của tỉnh

Về lựa chọn bài toán quy hoạch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các quy hoạch phải bảo đảm dựa trên hệ sinh thái tự nhiên ngọt – mặn – lợ của tỉnh. Ở mọi nơi, mọi chỗ, tỉnh cần phải tính xa hơn rằng biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất và tài nguyên nước là trung tâm của ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu, vì vậy tỉnh phải xây dựng hạ tầng hạ tầng về giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, viễn thông để có thể chống chịu được biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bạc Liêu cần tiếp tục khai thác tiềm năng điện gió, điện mặt trời trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh có liên quan vấn đề kinh tế carbon. Từ đó, Bạc Liêu sẽ là nơi không cần mời gọi nhưng thương hiệu Bạc Liêu là năng lượng sạch, sản phẩm Bạc Liêu sẽ là chứng chỉ tốt nhất đến với mọi khu vực trên thế giới và các nhà đầu tư chắc chắn sẽ lựa chọn hình ảnh của tỉnh để phát triển.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 nhà đầu tư thực hiện 9 dự án, với tổng vốn đăng ký 2.387 tỷ đồng; trao giấy chứng nhận cam kết, quan tâm đầu tư cho 17 nhà đầu tư quan tâm thực hiện 17 dự án, với tổng vốn đăng ký dự kiến 83.200 tỷ đồng; ký kết với các doanh nghiệp về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số

Trên đường phát triển

Sản xuất quạt tại xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất)
Địa phương

Tạo sức bật tăng trưởng cho các làng nghề

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Đề án). Trong bối cảnh các làng nghề ở Hà Nội đang gặp nhiều vấn đề bất cập, khó khăn, Đề án trên được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những "điểm nghẽn", giúp các làng nghề nâng cao tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thành phố Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp
Địa phương

Thành phố Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp

Hải Phòng tự hào là một trong những địa phương đi đầu xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, thể hiện cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững. Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đi đầu trong các hoạt động chuyển đổi xanh, tiêu biểu là Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C và Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 2 trong số 5 khu công nghiệp trên cả nước tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh theo mô hình sinh thái…

Khánh Hòa: Công bố, phát động triển khai Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao
Địa phương

Khánh Hòa: Công bố, phát động triển khai Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao

Chiều 7.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và phát động triển khai Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 231 ngày 2.1.2025 phê duyệt Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa, thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2029.

Phiên họp thường kỳ tháng 3.2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: ITN
Trên đường phát triển

Bắc Ninh: Tập trung, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3.2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh diễn ra sáng 7.3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị làm việc tập trung hơn, hiệu quả hơn, quyết liệt hơn để phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sớm hơn.

Hưng Yên triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ảnh: ITN
Trên đường phát triển

Hưng Yên: Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể như: ưu đãi về thuế suất,  khuyến khích các địa phương đầu tư nguồn lực để triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30.4
Trên đường phát triển

Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30.4

Thái Nguyên đã xóa 91% nhà tạm, nhà dột nát và đang phấn đấu hoàn thành 100% số nhà tạm, nhà dột nát đủ điều kiện trước ngày 30.4.2025. Đây là thông tin mới nhất, đồng thời là mục tiêu được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên đưa ra với quyết tâm chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30.4.2025.

Bình Dương xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên hơn 1 tỷ USD
Trên đường phát triển

Bình Dương xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên hơn 1 tỷ USD

Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí có vốn đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng trên diện tích gần 800ha là khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên tại tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp ra đời nhằm tự chủ nguồn nguyên liệu, tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển; giúp doanh nghiệp tránh thiếu hụt nguyên liệu.

Bắc Ninh: Số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tăng 3,3 lần so với cùng kỳ
Trên đường phát triển

Bắc Ninh: Số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tăng 3,3 lần so với cùng kỳ

Trong 2 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có 468 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 12.676 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2024; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 27 tỷ đồng; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đứng thứ nhất cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ nhất
Trên đường phát triển

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ nhất

Về mục tiêu phát triển GRDP của Thủ đô lên hai con số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ lớn cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy UBND thành phố cũng như phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ là nhiệm vụ then chốt của Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội. 

Quảng Nam tăng cường thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Địa phương

Quảng Nam tăng cường thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 5.3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xúc tiến đầu tư năm 2025.