Cầu cảng không phép vẫn hoạt động tấp nập ven sông Lục Nam
- Vụ xe quá tải quần phá đê trọng yếu sông Lục Nam: Khu cầu cảng hoạt động chui, chưa hề được cấp phép
- UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo làm rõ phản ánh xe quá tải quần phá đê trọng yếu sông Lục Nam trên Báo Đại biểu Nhân dân
- Bắc Giang: Cận cảnh xe quá tải ngày đêm bất chấp biển cấm gây nguy cơ tai nạn, quần phá đê trọng yếu sông Lục Nam
Trước đó, ngày 13.4, trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Đào Xuân Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô khẳng định khu cầu cảng của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Bắc tại thôn Chằm Mới, ven sông Lục Nam chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý vì vậy chưa được cấp giấy phép hoạt động. Điều này có nghĩa doanh nghiệp này hoạt động trái pháp luật suốt thời gian dài. Và các cơ quan chức năng huyện Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô đến thời điểm đó cũng chưa có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.
Mặc dù khẳng định như vậy nhưng chính ông Đào Xuân Hải đã ký xác nhận đăng ký môi trường cho doanh nghiệp này được thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Xây dựng bãi tập kết, bãi trung chuyển vật liệu xay dựng” tại khu vực cầu cảng nêu trên.


Theo xác nhận đăng ký môi trường này, doanh nghiệp được xả nước thải sinh hoạt sau xử lý bể tự hoại 3 ngăn ra môi trường và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và hoạt động; Được thực hiện thu gom, xử lý các loại chất rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật…
Thực tế, theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, ngày 29.4, hoạt động tại khu cầu cảng không phép diễn ra hết sức sôi động bất chấp các nguy cơ về tai nạn và môi trường.
Báo Đại biểu Nhân dân đề nghị Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Nam kiểm tra làm rõ tính pháp lý của Xác nhận đăng ký môi trường do Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô cấp cho Công ty TNHH một thành viên Tùng Bắc; Đồng thời có các biện pháp quyết liệt xử lý hành vi hoạt động khi chưa được cấp phép tại khu cầu cảng tránh để xảy ra hậu quả tai nạn khôn lường.