Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024)

2 sự kiện có ý nghĩa quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, nguyên Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ do nhiều nhân tố nhưng có 2 sự kiện có ý nghĩa quyết định.

Đại tá Nguyễn Hữu Tài kể, khoảng đầu tháng 4.1954, lúc đó ông là Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209. Phó Chính ủy Trung đoàn đi chỉnh huấn nên ông được Đảng ủy Trung đoàn phân công đến Tiểu đoàn 154 để cùng với chỉ huy lãnh đạo tiểu đoàn tổ chức phòng ngự ở đồi D1. Ta quyết tâm giữ, địch quyết chiếm lại nên nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại đây. Trong toàn bộ dãy cao điểm phía Đông, việc giữ vững đồi D1 có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo.

"Ngày 6.4.1954, tôi nhận điện thoại của cấp trên chỉ định đi với anh Hoàng Cầm, Trung đoàn trưởng về Sở chỉ huy Chiến dịch họp Hội nghị sơ kết hai đợt chiến dịch. Tình hình bộ đội lúc ấy có nhiều khó khăn, sau nhiều ngày đêm kéo pháo vào, kéo pháo ra, xây dựng trận địa, nhiều đêm không ngủ, ăn uống lại thiếu thốn, nên cán bộ hết sức lo lắng, một số có biểu hiện tiêu cực và thiếu tin tưởng khi chiến dịch kéo dài.

Chúng tôi được đón bằng xe ô tô, thế là sau 8 năm kháng chiến tôi mới lại được đi ô tô. Sau nhiều ngày đi lại trong chiến hào đầy nước mà được đi ô tô trong chiến dịch thì thật thoải mái, tưởng chừng ngày thắng lợi sắp tới gần", Đại tá Nguyễn Hữu Tài nhớ lại.

Nâng cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ -0
Đại tá Nguyễn Hữu Tài phát biểu tại hội thảo ngày 11.4. Ảnh: Thu Trang

Tại Sở Chỉ huy Chiến dịch, hai ông được đón tiếp chu đáo, được tắm rửa, ăn cơm nóng, có rau tươi và thịt, ngủ trên lán được trải chiếu. Bấy giờ có thông báo: Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Mặt trận mở Hội nghị sơ kết sau hai đợt tiến công, rút kinh nghiệm các trận đánh vừa qua và bàn các biện pháp chiến đấu bảo đảm cho chiến dịch toàn thắng, trong đó có cuộc vận động chính trị: “Nâng cao quyết tâm, khắc phục tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, bảo đảm chiến dịch toàn thắng”.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó Tổng tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng Chiến dịch báo cáo tổng hợp tình hình các chiến trường trên toàn quốc, tình hình ta và địch trên mặt trận Điện Biên Phủ, những thắng lợi đã đạt được và những mặt còn hạn chế, những trận đánh không thành công và tổn thất nặng nề.

Trong Hội nghị, bài nói chuyện của Đại tướng, Tổng Tư lệnh, Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Võ Nguyên Giáp rất ấn tượng và sâu sắc. Sau khi nêu bật những thắng lợi trên các chiến trường toàn quốc đã làm phá sản một phần chiến lược của Navarre, yêu cầu của chiến dịch này là giành thắng lợi hoàn toàn và đánh sập kế hoạch chiến lược Navarre.

Đại tướng biểu dương những ưu điểm và thắng lợi đã đạt được sau 2 đợt tiến công, phân tích những khó khăn và khuyết điểm của ta một cách sâu sắc, nhất là những khuyết điểm của một số đơn vị trong các trận đánh trên cao điểm phía Đông. Đồng chí nói, phạm những khuyết điểm trên không phải do cán bộ chưa có kinh nghiệm mà do không triệt để chấp hành mệnh lệnh, thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm là nguồn gốc của những khuyết điểm vừa qua. Đảng ủy Mặt trận nhận định tư tưởng hữu khuynh tiêu cực nếu không giải quyết khắc phục sẽ dẫn đến thất bại.

Không khí hội nghị khá căng thẳng và rất sòng phẳng, ưu điểm và khuyết điểm, trách nhiệm và tình thương yêu bộ đội, thuận lợi và khó khăn đều được mổ xẻ và đánh giá rất cụ thể.

Qua Hội nghị, mọi người đều thấm thía những khuyết điểm mà mình phạm phải, thấy rõ những lời phê bình, nhận xét nghiêm khắc nhưng chí tình của Bí thư Đảng ủy Mặt trận là cần thiết để tiếp sức cho từng người hoàn thành nhiệm vụ. Hội nghị cũng bàn bạc, tỏ rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt tổng công kích, kết thúc số phận toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Không chỉ bày tỏ ý chí thống nhất, lòng quyết tâm cao độ, Hội nghị còn chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể phải làm ngay: củng cố trận địa, đánh lấn, bắn tỉa, đoạt dù tiếp tế của địch, đào hào cắt sân bay, pháo kích và nhấn mạnh phải chăm lo bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần để bộ đội đủ sức chiến đấu dài ngày...

Hội nghị tuy ngắn nhưng thật bổ ích đối với tất cả mọi người. Sau những giờ phút căng thẳng, Hội nghị đã chuyển sang không khí quyết tâm và tin tưởng.

"Trở về đơn vị, chúng tôi đã báo cáo với Đảng ủy Trung đoàn về tinh thần và quyết tâm của Hội nghị. Ngay sau đó, các đợt sinh hoạt kiểm điểm của các cấp ủy đến Chi bộ, nêu lên thành tích, ưu điểm và những thiếu sót trong thời gian vừa qua. Từng Đảng ủy viên trong Trung đoàn đều liên hệ tự kiểm điểm chức trách của mình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ", Đại tá Nguyễn Hữu Tài kể lại.

Các biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh tiêu cực phổ biến là ngại gian khổ, ngại chiến đấu dài ngày, thiếu sâu sát và quan tâm đến đời sống của chiến sĩ, cá biệt có biểu hiện bi quan dao động muốn lui về phía sau nghỉ ngơi...

Sau các cuộc hội nghị phê bình và tự phê bình của các Đảng ủy Trung đoàn, Tiểu đoàn và các Chi bộ, toàn đơn vị bừng lên khí thế chiến đấu mới, quyết tâm được nâng cao, phong trào thi đua bắn tỉa, đoạt dù chiến lợi phẩm sôi nổi khắp các đơn vị. Đời sống của cán bộ chiến sĩ được chăm lo, cải thiện, các thương binh, bệnh binh được chăm sóc chữa trị chu đáo.

Cùng với đó là việc củng cố hầm hào, công sự, bảo đảm an toàn nơi nghỉ ngơi cho mọi cán bộ và chiến sĩ, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đợt 3 của chiến dịch.

Bước vào đợt 3 chiến dịch, Trung đoàn có nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm 505 và 505A (thuộc cụm cứ điểm Domimque 3 của địch), đêm 30.4, Tiểu đoàn 166 của Trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm trên.

Đêm 6.5, Tiểu đoàn 130 không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm 507 trong cụm phòng thủ Elian 10 của địch (gồm các cứ điểm 506, 507, 508, 509), nằm dưới chân đồi A1 bên tả ngạn sông Nậm Rốm, sát cầu Mường Thanh. 30 quả bộc phá đã sử dụng hết nhưng phía trước vẫn còn hàng rào dây thép gai bùng nhùng cản trở quân ta xung phong. Chiều tối hôm trước, địch đã rải thêm lớp rào dây thép gai bùng nhùng nhưng ta không phát hiện được. Bộ đội ta ùn lại trước cửa mở. Trời gần sáng thấy tình hình bất lợi, Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm lệnh cho Tiểu đoàn 130 ngừng tiến công và giữ vững trận địa.

Bí thư Đảng ủy Trung đoàn Trần Quân Lập triệu tập các Đảng ủy viên đến hội ý. Với tinh thần quyết tâm cao, sau khi phân tích tình hình, Đảng ủy thấy khả năng Trung đoàn vẫn có thể giành thắng lợi trong điều kiện tác chiến ban ngày, nên nhất trí thông qua quyết tâm của Trung đoàn trưởng đề nghị cấp trên cho tiếp tục tiến công vào ban ngày.

Đánh ban ngày chưa có tiền lệ nên Bộ Tư lệnh Đại đoàn chưa chuẩn y. Đảng ủy Trung đoàn đề nghị tiếp tục cho đánh ban ngày. Sau 2 lần lệnh đề nghị, Bộ Tư lệnh Đại đoàn mới đồng ý cho tiến công và báo cáo lên Bộ Chỉ huy Chiến dịch và được chuẩn y, lệnh nổ súng vào 14 giờ ngày 7.5, lệnh cho pháo binh chiến dịch, các loại pháo cối của Đại đoàn yểm trợ cho Trung đoàn 209 tiến công cứ điểm 507.

15 giờ ngày 7.5, các đại đoàn được lệnh không cần đợi trời tối, lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Khi có lệnh tổng công kích thì Đại đội 360 của Trung đoàn đã tới bờ tả ngạn sông Nậm Rốm sát chân cầu Mường Thanh. Trên đà tiến công như vũ bão, Đại đội 360 Tiểu đoàn 130 do Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật dẫn đầu đã vượt qua cầu Mường Thanh, xông thẳng vào Sở Chỉ huy của địch, bắt sống tướng De Castries và bộ tham mưu của hắn.

Thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử do nhiều nhân tố tạo thành, nhưng theo Đại tá Nguyễn Hữu Tài, có 2 sự kiện có ý nghĩa quyết định. Một là, thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Hai là, cuộc vận động chống hữu khuynh tiêu cực, nâng cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch do Đảng ủy mặt trận và các cấp ủy đảng lãnh đạo.

Văn hóa - Thể thao

Chuỗi sự kiện về sở hữu trí tuệ trong âm nhạc
Văn hóa - Thể thao

Chuỗi sự kiện về sở hữu trí tuệ trong âm nhạc

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26.4) với thông điệp toàn cầu “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của sở hữu trí tuệ”, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trọng tâm là lĩnh vực âm nhạc.

Bà Rịa - Vũng Tàu kích hoạt “mùa vàng” du lịch dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam
Văn hóa - Thể thao

Bà Rịa - Vũng Tàu kích hoạt “mùa vàng” du lịch dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

Hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức chuỗi lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch sôi động, trải dài từ thành phố biển đến các địa phương. Những sự kiện đặc sắc như đại nhạc hội, lễ hội khinh khí cầu, liên hoan diều nghệ thuật không chỉ tri ân lịch sử mà còn mở ra “mùa vàng” du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á
Du lịch - Thể thao

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn vào đội hình Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars). Đội hình này sẽ tham dự trận giao hữu đặc biệt với CLB Manchester United, diễn ra ngày 28.5 tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Chiếc mũ cối đặc biệt của nữ quân nhân tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2024
Văn hóa - Thể thao

Chiếc mũ cối đặc biệt của nữ quân nhân tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2024

Là một trong những thí sinh lọt chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Thiếu úy Trần Ngọc Châu Anh không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể ấn tượng mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu đất nước, trách nhiệm và phẩm chất kiên cường của thế hệ trẻ.

Tái bản hồi ký của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình
Văn hóa

Tái bản hồi ký của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Omega Việt Nam hợp tác xuất bản lần thứ 2 cuốn sách “Gia đình, bạn bè và đất nước” của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris.

"Mối giao cảm" của Tina Merandon
Văn hóa - Thể thao

"Mối giao cảm" của Tina Merandon

Nhằm khám phá mối quan hệ đặc biệt giữa con người và động vật trong cuộc sống hàng ngày, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh "Mối giao cảm giữa con người và động vật" của nghệ sĩ người Pháp Tina Merandon, trong khuôn khổ chương trình Nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon 2025.

Khơi gợi tự hào dân tộc qua trang sách
Văn hóa - Thể thao

Khơi gợi tự hào dân tộc qua trang sách

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có chủ đề "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào" nhằm khẳng định vai trò to lớn của sách trong bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

Du ngoạn Việt Nam qua sắc màu
Văn hóa - Thể thao

Du ngoạn Việt Nam qua sắc màu

Vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, di sản kiến trúc trầm mặc, nét đặc sắc của phong tục tập quán và sự bình dị của đời sống trên khắp mọi miền đất nước đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, dẫn người xem vào chuyến du ngoạn qua ba miền đất nước thông qua những nét vẽ, mảng màu sinh động.

Chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Văn hóa

Chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt trên cả nước, mang đậm dấu ấn lịch sử, nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc.