Vụ người dân khốn khổ với nước thải từ bãi rác lớn nhất Đà Nẵng: Khẩn trương xử lý

HĐND TP. Đà Nẵng giám sát chặt chẽ vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Liên quan đến vấn đề nước thải ô nhiễm từ bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tràn ra hệ thống kênh rạch, khiến người dân sống trong vực phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng mà Báo Đại biểu Nhân dân đã có bài phản ánh, các cơ quan chức năng liên quan cho biết, đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.

Nước rỉ rác tràn ra môi trường do đâu?

Theo tìm hiểu, trong quá trình vận hành bãi rác Khánh Sơn đã xảy ra sự cố nước rỉ rác chưa qua xử lý tràn ra môi trường. Sự cố nghiêm trọng này khiến dòng nước thải ra từ bãi rác tràn ra gây ô nhiễm hệ thống kênh rạch. Thực tế hiện trường, đến ngày 2.11, mặc dù đã được xử lý sơ bộ nhưng theo quan sát, dòng nước đổ ra từ bãi rác vẫn bốc mùi hôi thối, đen ngòm. Dòng nước này theo hệ thống kênh rạch, chảy qua các khu dân sinh và điểm đến cuối cùng là kênh Đa Cô (nơi từng xảy ra nhiều vụ cá chết hàng loạt do ô nhiễm nặng).

Vụ người dân khốn khổ với nước thải từ bãi rác lớn nhất Đà Nẵng: Khẩn trương xử lý -0
Sụt lún tại một số điểm đã được phủ bạt khiến nước rỉ rác theo nước mưa tràn ra ngoài.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân về sự cố nói trên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng hạ tầng và phát triển đô thị (trực thuộc UBND TP. Đà Nẵng), đơn vị được giao đầu tư dự án “nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn” đã thông tin về nguyên nhân sự cố nói trên cũng như phương án xử lý sắp đến.

Theo đó, thời gian qua, do lượng mưa lớn nên đã xảy ra một số điểm sụt lún cục bộ tại một số hộc rác đã chôn lấp, phủ bạt. Mùn rác rỉ ra từ các điểm sụt lún này theo nước mưa, tràn ra môi trường mà không được thu gom về nhà máy chuyên xử lý nước rỉ rác nằm gần đó.

“Phương án xử lý bây giờ là mở bạt ra, sau đó để công ty môi trường đô thị bù rác vào những điểm bị sụt lún. Sau khi kiểm tra đảm bảo sẽ tiến hành phủ bạt và kéo căng trở lại nhằm tách hẳn nước mưa ra nguồn riêng và nước rỉ ra từ rác thành một nguồn riêng để xử lý”.

Cũng theo vị lãnh đạo Ban này, những đợt mưa lớn liên tục vừa qua khiến Ban không dám mở hẳn bạt ra để xử lý vì sợ trào. Lúc đó, nước mưa và nước rỉ rác sẽ tràn ra môi trường, rất nguy hiểm. Do đó, việc xử lý các điểm sụt lún này còn phải chờ vào thời tiết thuận lợi mới thực hiện được.

“Sau khi xác định các vị trí rỉ rác, phía Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (thuộc Sở TN&MT Đà Nẵng) sẽ yêu cầu dở bạt lên để xử lý. Hiện Ban đang khẩn trương hoàn thiện các bước xử lý cũng như các hạng mục còn lại của các hộc rác từ số 1-5 để nghiệm thu, bàn giao cho Sở TN&MT thẩm định” đại diện lãnh đạo Ban thông tin.

Ngoài nguồn nước rỉ rác được đưa vào nhà máy xử lý nước rỉ rác của Công ty CP kỹ thuật SEEN thì vẫn còn nhiều nguồn thải chưa được xử lý tràn ra môi trường. Đó là nguồn nước thải từ các xe chở rác (hoạt động ra vào thường xuyên ở bãi rác), các công xưởng tái chế rác hoạt động xung quanh bãi rác… cũng đổ nguồn thải xuống hệ thống kênh thoát nước.

Vụ người dân khốn khổ với nước thải từ bãi rác lớn nhất Đà Nẵng: Khẩn trương xử lý -0
Theo quy trình vận hành thì nước mưa và nước rỉ rác phải được tách ra và xử lý riêng biệt

Theo tìm hiểu, quy trình vận hành nhà máy xử lý nước rỉ rác được thực hiện như sau: Nước rỉ ra từ bãi rác được thu gom theo hệ thống đường ống, hố ga, trạm bơm. Đích đến cuối cùng là trạm bơm TK1. Từ trạm bơm này, bơm về hệ thống nhà máy để xử lý yếm khí, hiếu khí, thiếu khí, hóa học, khử trùng.

Nước sau xử lý đạt quy chuẩn, được đo đạc bằng các thông số chuyển qua trạm quan trắc môi trường trước khi xả ra môi trường. Hiện tại công suất xử lý nước rỉ rác của nhà máy này đạt gần 2.000 m3/ngày/đêm trong mùa mưa (cao hơn so với quy chuẩn là 1.750m3/ngày/đêm). Lãnh đạo nhà máy cũng khẳng định việc xử lý nước rỉ rác được giám sát chặt chẽ nên không có sự cố gì về môi trường xảy ra trong thời gian qua.

HĐND giám sát chặt chẽ vấn đề môi trường ở bãi rác

Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng cho biết, vấn đề môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn được HĐND giám sát rất chặt chẽ. Hiện thành phố đã ban hành quy trình vận hành bãi rác nên HĐND cũng sẽ căn cứ vào đó để kiểm tra, giám sát xem các đơn vị có làm đúng theo quy trình hay không.

Vụ người dân khốn khổ với nước thải từ bãi rác lớn nhất Đà Nẵng: Khẩn trương xử lý -0
Tình trạng nước thải ô nhiễm chảy ra môi trường quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn cần được xử lý dứt điểm

“Đối với công suất của nhà máy xử lý nước rỉ rác do Công ty CP kỹ thuật SEEN đầu tư đã được tính toán để đáp ứng yêu cầu xử nước rỉ rác lớn hơn nhiều lần so với thực tế. Còn không thể nói là do lượng nước mưa lớn tràn về hòa cùng với lượng nước rỉ rác nên không xử lý kịp. Đấy là do quy trình vận hành, còn quy định rõ ràng là phải tách nước mưa và nước rỉ rác ra để xử lý.

Bởi khi đã sử dụng phương pháp phủ bạt rồi thì lượng nước mưa dù lớn cũng không có tác động gì nhiều đến lượng nước rỉ rác. Công suất xử lý nhà máy xử lý rỉ rác đã dư công suất rồi”.

Cũng theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng, để giải quyết vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn, UBND TP đã có báo cáo đầu tư nâng cấp, mở rộng hộc rác số 7 và làm đê bao quanh khu vực bãi rác. Tuy nhiên, qua thẩm tra thì HĐND yêu cầu đánh giá lại kỹ hơn. Hiện tại, khu vực chôn lấp của bãi rác Khánh Sơn có 6 hố, trong đó, 5 hố đã đầy, hố số 6 đưa vào sử dụng tháng 5/2023, dự kiến sẽ đầy sau 2 năm.

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, trước tình trạng ô nhiễm tại khu vực xung quanh bãi rác Khánh Sơn, UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở TN&MT, UBND quận Liên Chiểu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến sự cố nước rỉ rác chưa qua xử lý tràn ra môi trường tại khu vực này. Trường hợp phát hiện đơn vị nào vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Mái ấm gia đình Việt sẽ mang hành trình yêu thương đến với tỉnh Hà Nam
Xã hội

Mái ấm gia đình Việt sẽ mang hành trình yêu thương đến với tỉnh Hà Nam

Với hành trình sứ mệnh "mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng", tháng 11 này, Mái ấm gia đình Việt sẽ đến với TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để tìm kiếm, hỗ trợ các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn hoặc mồ côi do ảnh hưởng của đợt bão lũ Yagi vừa qua. Trải qua hơn 2 năm sản xuất, đây là lần thứ 3 ekip chương trình Mái ấm gia đình Việt có mặt tại Bắc Bộ để tìm kiếm và hỗ trợ các em nhỏ mồ côi của 18 gia đình tại các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình. Lần trở lại này, chương trình sẽ ghi hình 6 tập trong 3 ngày 8, 9 và 10.11 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam (phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý).

Vietnam Airlines nâng cao trải nghiệm khách hàng với nhà ga mới tại Sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc)
Giao thông

Vietnam Airlines nâng cao trải nghiệm khách hàng với nhà ga mới tại Sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc)

Từ ngày 28.10.2024, Vietnam Airlines sẽ chuyển toàn bộ hoạt động khai thác tại Sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) từ nhà ga T1 sang nhà ga T2. Việc chuyển đổi nhà ga khai thác sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của hãng và trải nghiệm của hành khách.

Người Hà Nội “khát” đô thị xanh, ủng hộ chính sách hạn chế phương tiện gây ô nhiễm
Xã hội

Người Hà Nội “khát” đô thị xanh, ủng hộ chính sách hạn chế phương tiện gây ô nhiễm

Giao thông vận tải đang là nguồn phát thải bụi mịn lớn nhất, chiếm 50-70%, chủ yếu đến từ hàng triệu xe máy và ô tô sử dụng xăng dầu trên đường phố mỗi ngày. Theo các chuyên gia, để “cứu” Hà Nội khỏi bụi mịn, không còn cách nào khác là phải xanh hóa những “trạm phát thải di động” gây ô nhiễm này.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Đời sống

Tuyên Quang huy động toàn lực cho công tác giảm nghèo

Tại Tuyên Quang, những chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo. Công tác đào tạo nghề, tuyên truyền về giảm nghèo đã từng bước làm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên của mỗi hộ nghèo.

Năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tỉnh Đồng Nai đạt gần 49.000 tỷ đồng.
Đời sống

Chung sức, đồng lòng cụ thể hóa Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Đồng Nai đã chủ động mọi nguồn lực, tập trung nâng cao kết cấu hạ tầng, thu nhập người dân nông thôn cũng như tạo độ bao phủ cao về dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho người dân.

Công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đông đảo người dân hưởng ứng.
Đời sống

Dân vận khéo góp phần phát triển “tam nông”

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó không ngừng nâng cao đời sống của người dân và tạo diện mạo phát triển mới cho địa phương.