Ngày 8.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc khai thác gỗ trái pháp luật dọc tuyến đường tuần tra biên giới do Đồn Biên phòng (ĐBP) Bu Cháp quản lý.
Chủ rừng, kiểm lâm đảm trách khai thác, giám sát
Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia. Tổ chức quản lý, bảo vệ nguyên trạng, thống nhất hệ thống đường biên, cột mốc, đường tuần tra, công trình phòng thủ; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ở khu vực biên giới, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Trong các ngày 5-6.2.2025, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc khai thác gỗ trái pháp luật dọc tuyến đường tuần tra biên giới do ĐBP Bu Cháp quản lý.
Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ nhận định, đánh giá tình hình, thu thập, kiểm tra xác minh thông tin, kiểm tra hiện trường và nắm tình hình nội bộ, xác minh có hay không việc tham gia, tiếp tay, bảo kê, làm ngơ của cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bu Cháp đối với vụ việc khai thác gỗ trái pháp luật nêu trên.
Cụ thể, ngày 21.12.2024, Ban Chỉ huy ĐBP Bu Cháp có mời ông Nguyễn Hữu Hà - Trạm trưởng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới (BQLRPHVĐBG) và ông Đỗ Xuân Tuyến - Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp đến đơn vị để làm việc và trao đổi về ý kiến cắt dọn cây hai bên đường tuần tra biên giới để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, lực lượng bảo vệ rừng và nhân dân khi lưu thông (phạm vi 2 m tính từ lề đường bê tông sang các bên).
"Qua trao đổi, ông Hà và ông Tuyến đồng ý và hứa hẹn sau khi làm việc với Ban Chỉ huy ĐBP Bu Cháp về sẽ báo cáo lên cấp trên về nội dung trên; hai ông khẳng định việc cắt dọn cây rừng là lĩnh vực của chuyên ngành kiểm lâm và chủ rừng, đồng thời hứa đảm nhiệm việc cắt dọn cây và đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguyện vọng đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ ĐBP Bu Cháp", báo cáo nêu rõ.
Sau khi nhận được câu trả lời của ông Hà và ông Tuyến, Ban Chỉ huy ĐBP Bu Cháp nhất trí để lực lượng thuộc BQLRPHVĐBG và Trạm Kiểm lâm địa bàn triển khai phát dọn và tiến hành cắt cây theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý; đồng thời yêu cầu ông Hà, Tuyến thực hiện việc cắt dọn cây phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đơn vị tiến hành đăng ký, quản lý người phương tiện ra vào khu vực biên giới như thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng về quản lý bảo vệ rừng.
Cũng theo báo cáo, từ ngày 22.12.2024, các ông Hà, Tuyến cho ông Trịnh Xuân Biên (trú huyện Tuy Đức) và phương tiện vào tiến hành cắt dọn cây, quá trình thực hiện có sự giám sát chuyên môn của ông Tuyến, Hà. Đến ngày 16.1.2025, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp kiểm tra tuyến đường tuần tra biên giới khu vực ĐBP Bu Cháp quản lý thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức thì phát hiện 1 xe cày độ chế đang vận chuyển lâm sản, người điểu khiển phương tiện là ông Y Ngai Niê (SN 2006, hộ khẩu thường trú xã Ea M’Dróh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).
Tại thời điểm kiểm tra, ông Y Ngai Niê không xuất trình được hồ sơ hợp pháp đối với số lượng lâm sản đang vận chuyển; tổ kiểm tra lập hồ sơ, đưa tang vật, phương tiện về Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Quảng Trực để xử lý theo quy định pháp luật. Qua đo đếm, xác định lâm sản vận chuyển trên xe cày, gồm: 0,757 m3 gỗ và 4 Ster củi, chủng loại gỗ nhóm VII.
Lực lượng kiểm lâm phối hợp BQLRPHVĐBG kiểm đếm số lượng gốc cây gỗ bị cắt hạ, đo đếm khối lượng gỗ tại hai bên đường xác định có 569 gốc cây gỗ (đường kính gốc từ 12-52 cm) bị cắt hạ tại khoảnh 5, tiểu khu 1439; khoảnh 2, 3, tiểu khu 1441; khoảnh 1, 2, tiểu khu 1444; khoảnh 1, tiểu khu 1446 thuộc lâm phần BQLRPHVĐBG quản lý; khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường gồm 32,623 m3 gỗ và 30,634 Ster củi; chủng loại phượng rừng, bồm bộp, chò xót… từ nhóm V - VIII. Đến ngày 18.1.2025, Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức tiếp tục vào để kiểm tra hiện trường vụ việc.
Sau khi các đơn vị báo cáo vụ việc trên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra hiện trường nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vì vậy, ngày 17.1.2025, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp đã mời Cơ quan CSĐT Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Trực, BQLRPHVĐBG tổ chức khám nghiệm hiện trường; đồng thời, đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Đắk Nông) cử cán bộ hỗ trợ lực lượng kiểm lâm trong quá trình xử lý.
Trong các ngày 18-19.1.2025, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường; bàn giao hiện trường cho BQLRPHVĐBG quản lý, bảo vệ. Hiện nay, lực lượng công an và kiểm lâm đang thụ lý, củng cố hồ sơ vụ việc để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Không có hành vi tiếp tay, bảo kê
Cũng theo báo cáo, sau khi lực lượng chức năng thông báo hành vi cắt dọn cây rừng trên là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ĐBP Bu Cháp đã tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng liên quan để tiến hành kiểm tra và bảo vệ lực lượng đo đạc; triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới; quản lý, đăng ký người, phương tiện ra vào khu vực biên giới; đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nắm, chỉ đạo.
"Vụ việc cắt dọn cây rừng xảy ra trong khu vực biên giới, địa bàn ĐBP Bu Cháp quản lý, theo nhận định của Ban Chỉ huy ĐBP Bu Cháp là cán bộ, đơn vị chủ rừng đã thực hiện đúng với quy định của pháp luật. Toàn bộ các cây gỗ bị chặt đều nằm trong hành lang đường tuần tra biên giới đã được giải tỏa làm đường tuần tra từ năm 2011. Các cây rừng thuộc cây tái sinh và một số chưa giải phóng hết mặt bằng, không nằm trong diện tích rừng phòng hộ vành đai biên giới; một số ít cây cách xa đường tuần tra nhưng nguy cơ gãy đổ rất cao. Tuy nhiên, cán bộ, đơn vị chủ rừng lại chỉ đạo cắt thành gỗ để vận chuyển ra ngoài với mục đích khác là vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.", báo cáo nêu.
Cũng theo báo cáo, tuyến đường tuần tra biên giới ĐBP Bu Cháp quản lý địa hình phức tạp, có nhiều dốc đèo, mùa mưa có nguy cơ sạt lở, trơn trượt, cây đổ ảnh hưởng đến công tác tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới và ảnh hưởng đến an toàn về người, phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này; do không có kinh phí để phát dọn nên từ năm 2015 đến nay không tổ chức duy tu, bảo dưỡng, cây hai bên đường mọc tự nhiên rất nhiều.
"Qua kiểm tra, xác minh trong nội bộ, khẳng định trong quá trình triển khai cắt cây không có dấu hiệu tiếp tay, bao che, bảo kê của cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bu Cháp; việc ông Hà và ông Tuyến cán bộ chuyên trách tự ý thuê người cắt cây là thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chức năng về quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. Trong thời gian thực thi nhiệm vụ đơn vị đã chủ động điều chỉnh nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biên giới không đi vào khu vực cắt dọn cây để đảm bảo an toàn. Do đó, không giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách trên địa bàn.", báo cáo nêu rõ.
Liên quan đến vụ việc, hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc; đồng thời chỉ đạo ĐBP Bu Cháp phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc trên; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới theo Nghị định 34 của Chính phủ và Luật Biên phòng Việt Nam.
Nhận định vụ việc có diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo và đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan vào cuộc, kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong vụ việc trên, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, tránh dư luận không tốt về mối quan hệ quân dân, lực lượng hiệp đồng, không làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng BĐBP.
Qua vụ việc, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia được giao; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phối hợp với ĐBP Bu Cháp khắc phục tồn tại trong chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.