
Tọa đàm có sự tham dự của hai nhân chứng từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó là ông Nguyễn Huy Hoàng, nguyên chiến sĩ Đại đội 18, Trung đoàn 66, thuộc mũi thọc sâu Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Độc lập, người trực tiếp tham gia áp giải Tổng thống Dương Văn Minh tới Đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng vào ngày 30.4.1975 và ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, thuộc mũi thọc sâu Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Độc lập vào ngày 30.4.1975.
Về phía Vietcombank, tham dự chương trình có ông Hồng Quang, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; ông Ngô Đức Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; ông Nguyễn Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các chi nhánh, công ty và đơn vị trực thuộc Vietcombank trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hồng Quang nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường của dân tộc vì độc lập, tự do. Những câu chuyện sống động từ các nhân chứng lịch sử, trong đó có cả những người từng là cán bộ Vietcombank, sẽ góp phần giúp thế hệ hôm nay thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó, nâng cao trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại Chiến thắng Lịch sử 30.4 - một trong những dấu mốc chói lọi trong hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Ông Nguyễn Huy Hoàng và ông Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ những ký ức chân thực, cảm động về khoảnh khắc lịch sử và hành trình chiến đấu đầy gian khổ nhưng anh dũng của những người lính cách mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Đặc biệt, ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cũng chia sẻ cơ duyên từ một cựu chiến binh chuyển sang gắn bó với ngành tài chính - ngân hàng, sau đó trở thành người lãnh đạo cao nhất của Vietcombank, góp phần đưa ngân hàng tới vị trí hàng đầu Việt Nam.
Buổi tọa đàm không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay tiếp thêm động lực, phát huy truyền thống của cha anh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng Vietcombank góp phần vào sự phát triển của ngành ngân hàng và sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập.