Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 19.10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính đã thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

2-20241019133342-4522.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đạt được những kết quả tốt. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực và nâng lên rõ nét.

Công tác dân vận các cơ quan nhà nước có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, góp phần tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân.

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng

1-20241019133343-6197.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Hệ thống chính trị cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được củng cố. Việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất, các vụ việc liên quan đến tôn giáo đúng quy định của định pháp luật. Đồng thời, đấu tranh chống các đối tượng lợi dụng tôn giáo, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, việc nắm tình hình Nhân dân và tham mưu, đề xuất giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được triển khai thường xuyên nhưng chưa đồng bộ.

Một số địa phương vẫn chưa nắm và phản ánh kịp thời tình hình phát sinh ở cơ sở để đề xuất cho cấp có thẩm quyền giải quyết. Tình trạng trễ hạn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai vẫn còn xảy ra.

5-20241019133337-9994.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa phát huy tốt vai trò giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02.02.2018 của Ban Bí thư. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” chưa được phát huy tối đa.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mởi, tại buổi làm việc, đại diện các phòng của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cũng đã nêu lên một số khó khăn trong công tác. Cũng như có các đề xuất, kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương liên quan đến việc cần sớm ban hành khung chương trình công tác hàng năm; các chính sách liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; cần có hộp thư điện tử để văn bản chỉ đạo từ Trung ương được triển khai kịp thời; chế độ chi cho Đại hội mặt trận và các đoàn thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua. Cũng như chia sẻ những khó khăn, thống nhất những hạn chế mà Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nêu ra.

7-20241019133342-5907.jpg
Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh: Năm 2025 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, cũng như có nhiều ngày lễ, sự kiện quan trọng. Do đó, yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác.

Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và các Nghị quyết chuyên đề một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo; sâu sát hơn nữa với nhân dân, với cơ sở. Tham mưu đóng góp xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV Đảng và Dự thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng về công tác dân vận để sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị về công tác dân vận. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ.

Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động thi đua yêu nước, đặc biệt là hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

9-20241019133335-8163.jpg
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính chụp ảnh lưu niệm với Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính cũng ghi nhận, tiếp thu, có kiến nghị đến các cơ quan chức năng để xem xét, ban hành mới để phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc bày tỏ lời cảm ơn buổi thăm, làm việc và sự quan tâm, động viên, chia sẻ Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại địa phương.

Đồng thời khẳng định, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ căn cứ vào ý kiến chỉ đạo cũng như những nội dung đồng chí gợi ý tại buổi làm việc để thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách của mình.

Địa phương

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan tránh tình trạng tiêu cực
Địa phương

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan tránh tình trạng tiêu cực

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh nguyên tắc công tâm, khách quan trong việc bố trí cán bộ, cần lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung tránh tình trạng tiêu cực trong công tác cán bộ.

Hình ảnh tại triển lãm
Địa phương

TP. Hải Phòng: Khai mạc triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 71 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2025), hôm nay, 28.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã khai mạc Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” tại Nhà Triển lãm Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố (Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng).

Xem xét, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội
Hoạt động chính quyền

Xem xét, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội

Chiều 28.4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi hai họp bàn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

10 năm liên tiếp (2015–2024), thành phố Hải Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức hai con số. Ảnh: TTXVN
Địa phương

Từ “phên dậu” Tổ quốc đến cực tăng trưởng quốc gia

70 năm kể từ ngày giải phóng, từ vùng đất “phên dậu”, "đầu sóng ngọn gió" Hải Phòng đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế năng động của miền Bắc và một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Với tầm nhìn chiến lược, quyết sách đột phá và tinh thần kiên cường, thành phố Cảng đang sải những bước dài trên hành trình xây dựng đô thị hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững, khẳng định vị thế mới trong bản đồ phát triển Việt Nam hiện đại.

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập tỉnh
Hoạt động chính quyền

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập tỉnh

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành các nội dung của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập tỉnh và trình Trung ương vào ngày 24.4.

Bắc Giang tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát
Trên đường phát triển

Bắc Giang tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang đang dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào cuối tháng 6 năm nay. Đến nay, tỉnh đã khởi công xây dựng được 84% số nhà được phê duyệt, thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân.

Khánh Hòa hướng tới trung tâm năng lượng sạch quốc gia
Trên đường phát triển

Khánh Hòa hướng tới trung tâm năng lượng sạch quốc gia

Dự kiến sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận thành một đơn vị hành chính mới mang tên Khánh Hòa mở ra cơ hội phát triển đột phá. Với định hướng chiến lược dựa trên ba trụ cột kinh tế là công nghiệp công nghệ cao, du lịch biển chất lượng và năng lượng tái tạo, tỉnh Khánh Hoà mới kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước và trung tâm năng lượng sạch tầm quốc gia

TP. Hồ Chí Minh công bố 50 sự kiện
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh công bố 50 sự kiện

Ngày 26.4, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức công bố 50 sự kiện, hoạt động nổi bật của thành phố trong giai đoạn 1975-2025, đồng thời giao lưu với các nhân vật gắn với các sự kiện, hoạt động này.