Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh có tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn

Chiều 4.1, dự Hội nghị công bố Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch TP. Hồ Chí Minh có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Việc triển khai thực hiện Quy hoạch không phải là nhiệm vụ của riêng TP. Hồ Chí Minh mà là nhiệm vụ của cả vùng, cả nước.

tt.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định phê duyệt quy hoạch TP. Hồ Chí Minh cho lãnh đạo thành phố. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bộ trưởng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TP. Hồ Chí Minh; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31.12.2024, tầm nhìn đến năm 2050 Thành phố là đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo.

Mục tiêu tổng quát là phát triển TP. Hồ Chí Minh thành đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo; Thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời là nơi có chất lượng cuộc sống cao, giàu bản sắc, môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

tt-a2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong giai đoạn 2021-2030, Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 8,5-9,0%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 385-405 triệu đồng, tương đương 14.800-15.400 USD. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP chiếm trên 60%; khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 27%; khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 0,4%; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt trên 40% GRDP.

Đến năm 2030, quy mô dân số thực tế thường trú của Thành phố là khoảng 11 triệu người; đến năm 2050 là khoảng 14,5 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 90%; phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới thông minh. 100% số huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; đến cuối năm 2030, nâng mức chuẩn nghèo về thu nhập của Thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung cả nước.

TP Hồ Chí Minh thực hiện đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả quản trị đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tái cấu trúc không gian hệ thống đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường liên kết vùng, phát triển các ngành kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thiện, phát triển mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Đồng thời quy hoạch không gian dọc sông Sài Gòn để phát triển du lịch xanh kết hợp đảm bảo an ninh nguồn nước; đột phá trong phát triển công nghệ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ doanh nghiệp chiến lược.

tt-a3.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Hội đồng thẩm định, Văn phòng Trung ương đảng, Văn phòng Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện quy hoạch với chất lượng cao nhất.

Quy hoạch đã cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ; Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030; Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Thủ tướng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ rõ một số nội dung cụ thể về tổng thể quy hoạch, đồng thời đánh giá Quy hoạch đã được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bám sát thực tiễn; phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của Thành phố. Quy hoạch cũng dựa trên truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn kết chặt chẽ với cả vùng, cả nước, khu vực và quốc tế; tranh thủ, lắng nghe ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia, người dân, doanh nghiệp. Từ đó mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian đột phá phát triển mới, tạo giá trị mới cho TP. Hồ Chí Minh trong bức tranh chung của các địa phương trên cả nước.

Theo Thủ tướng, Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh được khái quát bằng: 2 hành lang; 3 tiểu vùng; 9 trục không gian chủ đạo và 1 trục không gian ven biển; cấu trúc không gian đa trung tâm; khai thác tối đa không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm.

Trong đó, 2 hành lang gồm: Hành lang quốc gia đoạn đi qua TP. Hồ Chí Minh; hành lang vùng sông Đồng Nai - Sài Gòn - Thị Vải - Soài Rạp. Ba tiểu vùng gồm: Tiểu vùng khu vực đô thị trung tâm; Tiểu vùng thành phố Thủ Đức; Tiểu vùng khu vực ngoại thành; hình thành và phát triển cấu trúc không gian đa trung tâm.

Thành phố cần chú trọng, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 tiên phong". Trong đó, “1 trọng tâm” là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng; đột phá vào các động lực tăng trưởng mới kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

“Hai tăng cường” là: Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp đó là tăng cường kết nối Thành phố với vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi, kết nối thị trường.

“Ba tiên phong” gồm: Tiên phong phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm về giao thông, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội, thể thao, hạ tầng cứng, hạ tầng mềm; Tiên phong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; Tiên phong đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và giữ chân nhân tài phục vụ phát triển nhanh và bền vững của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

tt-a4.jpg
Hội nghị công bố quy hoạch TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành; phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt hai con số.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng đô thị TP. Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, có vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực. Đồng thời mạnh dạn thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách, nhất là đối với các dự án có tính chất động lực như Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng Cần Giờ, giao thông kết nối với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị, theo hướng đầu tư tập trung, không dàn trải.

Cùng với đó, phải phát triển mạnh mẽ văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chăm sóc sức khỏe, xây dựng con người của TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả quản trị đô thị; phổ biến, quán triệt quy hoạch sâu rộng để mọi người hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ quy hoạch, làm theo quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân thụ hưởng".

tt-a5.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

“TP. Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng cung quy hoạch để mọi người có thể đến tìm hiểu, thực hiện, giám sát thực hiện; làm điểm du lịch, dịch vụ, đồng thời là nơi khẳng định trí tuệ và niềm tự hào của Thành phố”, Thủ tướng mong muốn.

Cho rằng, việc thực hiện quy hoạch không phải là nhiệm vụ của riêng TP. Hồ Chí Minh mà là nhiệm vụ của cả vùng, cả nước, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng thành phố, với cam kết “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được hưởng thành quả thật”; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện theo tinh thần này.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư tiếp tục hợp tác, đầu tư tại Thành phố trên tinh thần 3 cùng: “Cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc, tự hào", “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể”.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống cách mạng, với đà phát triển những năm qua, với sự ủng hộ, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp và người dân, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển đúng tầm; tăng tốc, bứt phá, không ngừng phát triển lan tỏa theo đúng tinh thần “đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình” để “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố đã và sẽ phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành kế hoạch triển khai Quy hoạch; tổ chức triển khai quy hoạch; quản lý quy hoạch. Thành phố tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030; Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin của Đảng, Nhà nước.

Chính trị

Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Chính trị

Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Thực hiện Chỉ thị số 78/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (9.5.1945 - 9.5.2025), 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow của Nga.

Bài 1: Tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết định hợp lòng dân
Chính trị

Bài 1: Tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết định hợp lòng dân

Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh: cần một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, đó không chỉ là tín hiệu cải cách - mà là lời hiệu triệu cho một cuộc chuyển mình sâu sắc, quyết liệt và chưa từng có. Cuộc cách mạng ấy bắt đầu từ niềm tin, được dẫn dắt bằng quyết tâm chính trị, và chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.