Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh vì nước, vì dân, sắt son một lòng

Sáng 4.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Nhà nước tặng Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là lần thứ 3, lực lượng vũ trang Thành phố được tặng danh hiệu cao quý này.

minh-chinh-a3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Nhà nước tặng Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh

Dự sự kiện có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh thành lập ngày 4.9.1945. Suốt chặng đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang Thành phố không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lập nên nhiều chiến công vang dội, cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang; xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Trong thời kỳ mới, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, UBND Thành phố; được sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân; lực lượng vũ trang Thành phố đã có những bước tiến bộ, trưởng thành vượt bậc; trong tình huống nào cũng luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Trong phòng, chống đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang Thành phố đã khẳng định vai trò nòng cốt, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao cả với nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, tiên phong trên tuyến đầu chống dịch; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt này, với tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; các biện pháp được triển khai nhanh chóng, toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhất; có nhiều đổi mới, sáng tạo nhất; sức mạnh tổng hợp được phát huy cao nhất; kỷ luật trong đại dịch được duy trì và chấp hành nghiêm nhất; giúp đỡ nhân dân nhanh nhất, nhiều nhất, kịp thời, hiệu quả nhất; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng nhất.

Với phương châm “Chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của Quân đội”, lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn; tự giác, tự nguyện xung phong trên tuyến đầu chống dịch: huy động hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch; kịp thời phối hợp thiết lập, phục vụ tại 71 khu cách ly tập trung, 101 bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19; phối hợp chốt chặn, kiểm soát, tuần tra tại hơn 300 chốt, trạm phòng chống, dịch tại các địa bàn trọng điểm; gần 8.000 Tổ kiểm soát dịch, 482 Tổ tuần tra tại các quận, huyện và thành phố của TP. Hồ Chí Minh.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm và tử vong tăng cao, hệ thống y tế địa phương quá tải, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố tham gia vận chuyển gần 16.000 tấn lương thực thực phẩm; cấp phát trên 2 triệu túi an sinh, hỗ trợ giao gần 280.000 đơn hàng; thành lập 500 tổ quân y lưu động lấy mẫu xét nghiệm, làm test nhanh, tiêm vaccine phòng COVID-19; tiếp nhận, cấp phát trên 283.000 túi thuốc điều trị F0, cấp cứu 130.000 ca F0 tại nhà; tổ chức hậu sự chu đáo, an toàn cho những người xấu số…

Cùng với đó, lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện chủ trương “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lên Cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang TP .Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lên Cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang TP .Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước tặng lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh; phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta thực sự là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng “trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường gần 80 năm chiến đấu vẻ vang, tô thắm truyền thống cách mạng của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng Chính phủ, từ buổi ban đầu với vài trăm chiến sỹ xung phong, trang bị vũ khí thô sơ, lực lượng vũ trang Thành phố đã trải qua quá trình chiến đấu, trưởng thành và phát triển thành một trong những lực lượng nòng cốt của phong trào cách mạng cùng với quân dân Nam bộ và cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, với những địa danh đi vào lịch sử như: “Mười tám thôn vườn trầu”, “Láng le, Bàu Cò, Vườn Thơm, Bà Vụ”…, một “Củ Chi đất thép thành đồng”, một “Rừng Sác” đầy ắp chiến công và đã đi vào huyền thoại.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Thành phố đã nỗ lực cùng nhân dân vừa khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bằng tinh thần sắt đá và ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, viết nên truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng” và vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

minh-chinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ 3 của Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng chỉ rõ, phát huy truyền thống vẻ vang của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, những năm qua, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Phát huy tốt vai trò của Thành phố là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Trong những thành tích đó có những nỗ lực và đóng góp của lực lượng vũ trang Thành phố.

Trong đó, lực lượng vũ trang Thành phố luôn nêu cao tinh thần cách mạng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; là điểm sáng, hình mẫu, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân sâu rộng gắn với thế trận an ninh nhân dân toàn diện và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lực lượng vũ trang Thành phố làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đi đầu trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn… góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng vũ trang Thành phố đã quán triệt hết sức sâu sắc phương châm “Chống dịch như chống giặc”; đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; xác định “giúp dân là mệnh lệnh trái tim” của cán bộ, chiến sĩ; vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả đại dịch; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ nhân dân với tinh thần 4 nhất “nhanh nhất, sáng tạo nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất”; góp phần cùng toàn Thành phố và cả nước phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và phục hồi thần kỳ sau đại dịch một cách thần kỳ.

minh-chinh-a2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ 3 của Chủ tịch nước cho Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh

Xúc động nhắc lại hình ảnh hết sức cảm động của những ngày chống dịch COVID-19, với lực lượng nòng cốt là lực lượng Quân đội, Công an và Y tế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang Thành phố đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch; tinh thần dấn thân, quên mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19 là một minh chứng sinh động cho truyền thống “vì nước, vì dân”, “sắt son một lòng” của Quân đội nhân dân Anh hùng; góp phần làm tỏa sáng phẩm chất, nhân cách cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Khẳng định không bao giờ quên hình ảnh của những ngày cả nước phòng, chống dịch, nhất là ở TP. Hồ Chí Minh; biểu dương thành tích và chúc mừng lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh vinh dự, tự hào lần thứ ba được đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” do Đảng, Nhà nước trao tặng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến to lớn; đặc biệt là ý chí, nghị lực, sự quyết tâm và hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố. Đồng thời, cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng vào những thành tích mới, chiến công mới của lực lượng vũ trang Thành phố.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố nêu cao ý chí quyết tâm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh; thường xuyên nắm chắc tình hình, có chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

minh-chinh-a4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ 3 của Chủ tịch nước cho Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng yêu cầu tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất”, "đâu cần quân đội có, đâu khó có quân đội", trong đó tham gia tích cực phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào năm 2025.

Yêu cầu chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" đối với người có công, các gia đình chính sách, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ các cấp trong lực lượng vũ trang Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trên nền tảng truyền thống vẻ vang những năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng thời gian tới lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thành phố vững mạnh và phát triển; thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố triển khai thí điểm nhận diện sinh trắc học tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố triển khai thí điểm nhận diện sinh trắc học tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Sáng 19.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra vận hành Nhà ga T3, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất; dự Lễ công bố và thực hiện nghi thức triển khai thí điểm giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay - Công trình quan trọng khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Chính trị

Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Thực hiện Chỉ thị số 78/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (9.5.1945 - 9.5.2025), 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow của Nga.

Bài 1: Tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết định hợp lòng dân
Chính trị

Bài 1: Tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết định hợp lòng dân

Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh: cần một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, đó không chỉ là tín hiệu cải cách - mà là lời hiệu triệu cho một cuộc chuyển mình sâu sắc, quyết liệt và chưa từng có. Cuộc cách mạng ấy bắt đầu từ niềm tin, được dẫn dắt bằng quyết tâm chính trị, và chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.