Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã, 65 năm ngày Bác Hồ về thăm

Sáng 21.12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã (nay là thành phố) Phúc Yên (1.1.2004 – 1.1.2024) và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Phúc Yên (24.12.1958 – 24.12.2023).

Dự lễ kỷ niệm có: Nguyên Phó Thủ thướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Trịnh Đình Dũng; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lương Đức Minh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh.

Về phía thành phố Phúc Yên có: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đào Anh Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Tiến Dũng…; các đại biểu cơ quan đơn vị  doanh nghiệp, cùng các gia đình tiêu biểu đại diện cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển thành phố Phúc Yên.

Quyết tâm vượt khó, không ngừng vươn lên

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải cho biết: Cách đây 20 năm, trong những ngày đầu tái lập với muôn vàn khó khăn, thách thức đặt ra, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Phúc Yên lâm thời đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa quan trọng để phát triển thị xã Phúc Yên, đó là: Khắc phục các khó khăn ban đầu về mọi mặt; Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy và của Trung ương; Tập trung phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài; Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với quyết tâm vượt khó, linh hoạt, không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên, 20 năm qua, Phúc Yên đã có bước phát triển vượt bậc: Kinh tế luôn có mức tăng trưởng  phát triển ổn định; Thu ngân sách đạt cao. Giai đoạn 2015-2020, tổng thu đạt 144,5 ngàn tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với giai đoạn 2005-2010, gần gấp 2 lần so với giai đoạn 2010-2015. Riêng năm 2023, thu ngân sách đạt 7.215,1 tỷ đồng.  

Trong những năm qua, thành phố đã tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm về phát triển giao thông, đô thị; Huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện, nước, giáo dục, khu vui chơi, giải trí. Các khu đô thị trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển; Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc.

Các hoạt động dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, du lịch giai đoạn 2015-2020 đạt 23,74 nghìn tỷ đồng, tăng 13,16% so với giai đoạn 2010-2015. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Các ngân hàng hoạt động và phát triển mạnh mẽ, cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế. Khu du lịch Đại Lải trở thành địa chỉ hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đã có nhiều tập đoàn, dự án lớn đầu tư các khu du lịch sinh thái, đô thị nghỉ dưỡng tại khu vực Đại Lải. Đặc biệt, Flamingo Đại Lải được bình chọn là top 10 các công trình khách sạn và khu nghỉ dưỡng ấn tượng trên thế giới.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Chất lượng và quy mô giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả đã góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. An sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đến với Phúc Yên.

Ôn lại kỷ niệm những lần Bác Hồ về thăm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, thành phố Phúc Yên nói riêng, Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: cách đây 65 năm, sáng ngày 24.12.1958, Hồ Chủ tịch đã về thăm Phúc Yên- nơi làm việc của các cơ quan Đảng, Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc khi đó.

Bác về thăm Phúc Yên giữa lúc Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc giành được những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960). Đảng bộ và Nhân dân Phúc Yên luôn khắc ghi những lời căn dặn của Người, cùng đồng tâm, nhất trí, xây dựng quê hương Phúc Yên có được thành quả như ngày hôm nay.

 “Trong buổi Lễ trọng thể này, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Phúc Yên xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị  lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta; mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các bậc tiền bối, các Anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể Nhân dân và chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, lao động đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc và quê hương Phúc Yên Anh hùng”- Bí thư Thành ủy Phúc Yên nhấn mạnh.

20 năm qua, mặc dù đạt được những kết quả trên nhiều lĩnh vực, song, với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, thành phố Phúc Yên trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, “khẳng định khát vọng và quyết tâm xây dựng thành phố Phúc Yên sớm trở thành đô thị loại II và trở thành trung tâm kinh tế, đô thị; trung tâm về dịch vụ, du lịch và giáo dục của tỉnh và khu vực”.

Thành phố Phúc Yên tưng bừng kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã, 65 năm này Bác Hồ về thăm -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Xây dựng Phúc Yên là vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Phúc Yên bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố, cần quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Rà soát, nghiên cứu để kiến nghị điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương những năm trước mắt và lâu dài. Tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết đô thị đối ở các phường nội thị; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật từng bước đồng bộ và hoàn chỉnh. Triển khai xây dựng, hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đã được quy hoạch, như: khu trung tâm hành chính, các dự án giao thông, giáo dục đào tạo, các công viên quảng trường, hệ thống thoát nước, trạm xử lý nước thải...

Bên cạnh đó, thành phố cần hường xuyên quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Phát huy vai trò và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động mạnh mẽ các nguồn lực trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Phúc Yên. 

Đối với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh cần thống nhất nhận thức và quan điểm: Phúc Yên là vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh, là một trong những trung tâm công nghiệp - dịch vụ - giáo dục của Vĩnh Phúc. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị Phúc Yên không chỉ là trách nhiệm riêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà còn là trách nhiệm chung của cả tỉnh.

Xây dựng và phát triển thành phố Phúc Yên phải nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của tỉnh. Các sở, ban, ngành chức năng cần thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh có cơ chế, chính sách để đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Phúc Yên; Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng để nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội từ thành phố đến cơ sở cùng toàn thể Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Triển khai xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng thành phố Phúc Yên giàu đẹp và phồn vinh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, Nhân dân thành phố Phúc Yên.

Cũng tại buổi lễ, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền trao lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Phúc Yên nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập thị xã.

Phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên Phan Tiến Dũng phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thành phố Phúc Yên tưng bừng kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã, 65 năm này Bác Hồ về thăm -0
Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên Phan Tiến Dũng phát động phong trào thi đua

Trên đường phát triển

Hòa Bình quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 9%
Trên đường phát triển

Hòa Bình quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 9%

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tỉnh Hòa Bình nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 đạt 9%. Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Cơ sở hạ tầng tại xã Kon Pne - huyện Kbang hôm nay đã có nhiều đổi thay
Địa phương

Bừng sáng Kon Pne

Sau hơn 20 năm băng rừng kéo điện về "ốc đảo" Kon Pne (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), ánh điện không chỉ thắp sáng các ngôi nhà mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.

Các đại biểu HĐND thành phố bấm nút thông qua Nghị quyết bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên tại Kỳ họp thứ 21 HĐND TP Hà Nội.
Địa phương

Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên

Để có thể hoàn thành kịch bản tăng trưởng đạt 8% trở lên, cả hệ thống chính trị Thủ đô xác định trước hết cần thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tiên phong trong thực hiện những tư duy mới, cách làm mới, tập trung vào đẩy mạnh động lực tăng trưởng truyền thống, tối đa hóa hiệu quả đầu tư, đưa giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.

UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn VinGroup ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh
Trên đường phát triển

UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn VinGroup ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh

Nhằm thúc đẩy các kế hoạch tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Vingroup vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Chính phủ.

Đóng điện hàng loạt công trình lưới điện 110kV tại các tỉnh phía Nam
Địa phương

Đóng điện hàng loạt công trình lưới điện 110kV tại các tỉnh phía Nam

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, làm việc xuyên ngày nghỉ. Chỉ trong 5 ngày, hàng loạt công trình lưới điện 110kV tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương được đóng điện, đánh dấu thành tựu thiết thực chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC.

Với đề xuất cho thuê vỉa hè, Hà Nội hy vọng việc quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố sẽ đi vào khuôn khổ.
Trên đường phát triển

Tăng tính minh bạch trong việc cho thuê vỉa hè

Với đề xuất cho thuê một phần vỉa hè để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ, kinh doanh, Hà Nội hy vọng việc quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố sẽ đi vào khuôn khổ. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế đô thị, du lịch, kinh tế đêm của Thủ đô.

Chinh phục Nam Tây Nguyên tại Đắk Nông Marathon 2025
Địa phương

Chinh phục Nam Tây Nguyên tại Đắk Nông Marathon 2025

Ngày 27.2, Ban tổ chức giải Đắk Nông Marathon 2025 – Chinh phục Nam Tây Nguyên cho biết đã mở hạng mục đăng ký riêng cho đối tượng runner là phóng viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đây là giải chạy bộ phong trào đầu tiên có hạng mục dành riêng cho phóng viên, nhà báo tranh tài nhằm tạo điều kiện, khuyến khích nhà báo ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động thể thao, nhất là chạy bộ, lập thành tích chào mừng sự kiện ý nghĩa của nghề - 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Trên đường phát triển

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội đặt ra các mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa
Trên đường phát triển

Thanh Hóa tạo đột phá phát triển từ chuyển đổi số

Tỉnh Thanh Hóa vừa tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng về chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2023 vừa được công bố, vươn lên vị trí thứ 11. Đây là kết quả của sự quyết liệt trong thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số toàn dân, toàn diện nhằm phát triển kinh tế số, mang lại cuộc sống tiện ích, hiện đại cho người dân. Đặc biệt, Thanh Hóa xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2045.