Nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Campuchia:

Tăng cường sự gắn bó giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26.10. Trao đổi về kết quả chuyến thăm, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN ĐỐI NGOẠI TRẦN THỊ HỒNG AN khẳng định, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp trên tất cả phương diện. Qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao cho thấy, hai bên cùng mong muốn tiếp tục tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.

Thành công rất tốt đẹp trên tất cả các phương diện

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam. Xin Bà cho biết nhận định về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn?

- Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Samdech Say Chhum cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia diễn ra trong hai ngày. Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trang trọng, tràn đầy tình hữu nghị. Có thể khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đã thành công rất tốt đẹp trên tất cả phương diện.

Tăng cường sự gắn bó giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Campuchia -0

Về nội dung, trên cơ sở nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Quốc hội Việt Nam đã thu xếp để Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum và Đoàn có các cuộc tiếp xúc với các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam. Qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao cho thấy, hai bên cùng mong muốn tiếp tục tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp; làm nền tảng cho triển khai các hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể thực chất, hiệu quả đi vào chiều sâu; cùng vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống không chỉ trong thời điểm hiện tại mà cần trao truyền cho thế hệ mai sau mối quan hệ tốt đẹp này.

Về công tác tổ chức tiếp đón, với phương châm hữu nghị, thân tình, trọng thị chu đáo, bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối cho Đoàn, có nâng cấp về lễ tân trong đón tiếp, Ủy ban Đối ngoại cùng các cơ của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan hữu quan góp phần tổ chức thành công chuyến thăm; phấn đấu đạt được kết quả cao nhất về chính trị đối ngoại, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về mặt nội dung, đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia; là điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022 và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

- Qua hai ngày làm việc tích cực, hiệu quả, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia đã đạt được kết quả nổi bật nào, thưa bà? 

Trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra 10 hoạt động, trong đó điểm nhấn là các hoạt động chính gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc tiếp xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum cùng Đoàn; Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Samdech Say Chhum đã gặp, làm việc với Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng; tiếp Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai Bên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thống nhất nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và giữa hai Cơ quan lập pháp thể hiện trên một số nội dung. Cụ thể:

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Khẳng định sự coi trọng trong tăng cường hợp tác với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia. Hai Bên thống nhất phối hợp chặt chẽ và tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực trong thời gian tới nhằm tăng cường hiểu biết về quan hệ Việt Nam - Campuchia cho người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Về kinh tế, thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí tạo điều kiện tốt hơn nữa cho thương mại song phương; thúc đẩy, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh vào thị trường của nhau, sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới, thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải, viễn thông, ngân hàng, du lịch, nông nghiệp. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Dù trong bối cảnh tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, xung đột địa chính trị, trao đổi thương mại hai nước tiếp tục tăng trưởng. Theo đó, kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia tăng nhanh, trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong tốp 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia dẫn đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia trong những tháng đầu năm 2022.

Về Quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở thành quả công tác phân giới, cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền cần được hai bên thúc đẩy giải quyết có hiệu quả để sớm hoàn thành 16% mốc giới còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Quản lý giữ gìn an ninh biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái pháp luật. Phát huy có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có về tuần tra chung, cứu hộ, cứu nạn…Bạn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về nhập quốc tịch, ổn định và hòa nhập cuộc sống sở tại, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và là cầu nối thắt chặt hơn quan hệ hai nước.

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như: giáo dục - đào tạo, hai Bên khẳng định có ý nghĩa chiến lược trong hợp tác lâu dài giữa hai nước góp phần đoàn kết giữa hai dân tộc. Đồng thời thống nhất tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh – phát triển ở khu vực và của mỗi nước, trong đó có vấn đề Biển Đông; ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao ASEAN 40 – 41, AIPA 43 do Campuchia làm chủ nhà trong năm nay.

Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai Đảng, hai nước

- Thưa đại biểu, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, dự kiến thời gian tới, phương hướng hợp tác giữa hai nước và Quốc hội hai nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào?

- Trong hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi Đoàn các cấp nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nghị sĩ hai nước. 

Lãnh đạo hai Cơ quan lập pháp nhất trí cần duy trì trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước. Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia - Lào - Việt Nam và cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập, tự cường. Tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động của “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022”, nhất là các chuyến thăm cấp cao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; Hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, hoạt động tội phạm buôn bán người. Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên giới, phát huy các cơ chế diễn tập cứu hộ cứu nạn, tuần tra chung.

Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất đạt được một số điểm mới như sớm thúc đẩy sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030”; thúc đẩy Chính phủ hai nước sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới; thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới; triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần; tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Nghị viện một cách hiệu quả, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật đóng góp vào quyết sách của mỗi nước.

Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức tốt các hội nghị về nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ và giao lưu Nghị sỹ hữu nghị hai nước; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) và các tổ chức diễn đàn đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Thượng viện Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Nghị viện. Đặc biệt, tại hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.

- Xin cảm ơn bà!

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.