Tai nạn giao thông giảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài

Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua. Kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng phương tiện tham gia giao thông có thời điểm tăng đột biến, nhưng vẫn bảo đảm giao thông thông suốt, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Giảm sâu cả 3 tiêu chí

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè, các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, ngoài việc chủ động bảo đảm giao thông thông suốt, các lực lượng chức năng tăng cường xử lý nghiêm các hành vi gây nguy hiểm không bảo đảm an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, cồng kềnh. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định, an toàn.

Tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tình hình TTATGT trong các ngày lễ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; đặc biệt, các cửa ngõ vào thành phố và một số tuyến đường có các khu vui chơi và trung tâm thương mại, tham quan di tích lịch sử, lưu lượng người tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Tai nạn giao thông giảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài -0
Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông thông suốt Ảnh: Khắc Ngọc

Đại diện lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn thủ đô và thực tiễn quy luật giao thông tại Hà Nội trong các dịp nghỉ lễ dài ngày; ngay từ khi nhận được công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố đã triển khai, ban hành công văn số 1100 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm dịp nghỉ lễ. Theo đó, Công an thành phố đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức trực và thực hiện nhiệm vụ trong 5 ngày nghỉ lễ để bảo đảm, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt. Đặc biệt công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông đã được các tổ công tác phòng chống ùn, tắc giao thông tiến hành bài bản, khoa học theo hướng chủ động phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân chủ động lộ trình, tránh những điểm có nguy cơ ùn tắc.

Tính đến 17h ngày 1.5, sau 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương, 285 người. So với kỳ nghỉ lễ năm 2023, giảm 35 vụ ( giảm 9,16%), giảm 66 người chết (giảm 32,35%), giảm 4 người bị thương (giảm 1,38%). “Những nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ”, Chánh Văn phòng Ủy ban ATTG Quốc gia Trần Hữu Minh nhấn mạnh.

21.369 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cũng theo ông Trần Hữu Minh, trong trong dịp nghỉ lễ vừa qua, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận hơn 26 ý kiến phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách; va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm; phạt hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô; 584 phương tiện khác; tước 15.327 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là 21.369 trường hợp; vi phạm về tốc độ 21.088 trường hợp; có 87 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện… Một số địa phương xử lý vi phạm đạt kết quả cao là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh...

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 3.930 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, xử phạt hành chính với số tiền hơn 9 tỷ đồng, tạm giữ 1.508 phương tiện, tước 758 giấy phép lái xe (trong đó xử lý 1.286 trường hợp vi phạm nồng độ). Kiểm tra, phát hiện 30 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 22 triệu đồng; kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa là cát không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Giao thông

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5
Giao thông

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Giao thông công chánh TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác vận tải phục vụ Nhân dân đi lại chào mừng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025),

Đề xuất tăng 10 lần mức tiền phạt không cần lập biên bản
Giao thông

Cân nhắc việc nâng mức xử phạt vi phạm không lập biên bản

Sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính lần này, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa không cần lập biên bản lên gấp 10 lần so với hiện hành. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lo ngại điều này có thể phát sinh nguy cơ xâm phạm quyền lợi của người vi phạm và ảnh hưởng đến tính minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Giao thông

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 11.4, thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2025, các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 18,41 triệu lượt phương tiện; công tác quản lý khai thác, vận hành bảo đảm thông suốt, an toàn.

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Giao thông

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Những chuyển động tích cực được ghi nhận trên công trường hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn). Các nhà đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm cho mục tiêu thông tuyến 2 dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.