Biển Thiên Cầm nằm ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Bãi biển này cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh chừng 20km. Thiên Cầm có nghĩa là đàn trời. Theo truyền thuyết vào thời Vua Hùng thứ 13, khi đi qua qua đây nghe gió, tiếng lá thông reo, tiếng sóng biển dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, ngỡ như nàng tiên gảy đàn. Nhà Vua lệnh cho quần thần leo lên núi thấy giống chiếc đàn tỳ bà, liền hạ bút phê ba chữ “Thiên Cầm Sơn”. Bãi biển Thiên Cầm giống như hình cánh cung hay giống cây Đàn Cầm.

Bãi biển này có tới 3 bãi tắm với bãi cát trắng dài, thoai thoải, nước biển xanh màu ngọc bích, có thể nhìn xuống tận đáy. Đây được xem là bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh. Năm 2009, UBND tỉnh này đã phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, song nhiều năm nay, bãi biển vẫn chưa được như kỳ vọng.
Điều khiến điểm du lịch này chưa thực sự hấp dẫn bởi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, dịch vụ vui chơi chưa đa dạng. Đặc biệt, nằm cạnh bãi biển thơ mộng này là các khu nghĩa trang bao quanh với hàng ngàn ngôi mộ.
Nhiều chủ khách sạn tại bãi biển Thiên Cầm thừa nhận việc các khu nghĩa trang xung quanh bãi biển không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của du khách khi về nghỉ dưỡng.

“Như khách sạn của chúng tôi có đến 70% số phòng có tầm nhìn chịu ảnh hưởng bởi nghĩa trang. Du khách đến đây chọn phòng nghỉ nhưng thấy nhiều phòng có tầm nhìn hướng ra nghĩa trang đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của họ. Phía khách sạn phải tìm đủ các giải pháp nhằm hạn chế tầm nhìn ra các khu nghĩa trang”, quản lý một khách sạn tại bãi biển Thiên Cầm cho hay.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều nhà nghỉ, khách sạn thậm chí còn phải xây bịt kín các bức tường phía sau hướng ra nghĩa trang, để du khách không còn nhìn thấy những ngôi mộ. Ngoài ra, phía trước sát với bãi biển, còn tồn tại hàng chục ki-ốt kinh doanh ăn uống của người dân hết sức nhếch nhác, che khuất tầm nhìn ra biển.
Thời gian vừa qua chính quyền các cấp nơi đây cũng đã có nhiều động thái, giải pháp “mạnh tay” nhằm lấy lại vị thế cho bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh này.
Ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, khu vực sát bãi biển có 46 ki-ốt của người dân kinh doanh ăn uống. Những ki ốt này chắn và che khuất tầm nhìn ra biển. Để tạo không gian, cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp, những ki ốt này sẽ được dẹp bỏ trong năm 2023.
“Dự kiến sau mùa du lịch năm nay, các ki-ốt khi hết hạn hợp đồng sẽ được di dời vào bên trong, trả lại cảnh quan và lối xuống biển cho khu du lịch”, ông Nguyễn Văn Tuệ cho biết.
Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cái khó khăn, hạn chế lớn nhất “cản trở” sự phát triển của bãi biển này là khu nghĩa trang rộng gần 6ha với hơn 4.000 ngôi mộ. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng đã quyết tâm nhằm tháo gỡ “nút thắt” này.
“Mới đây, sau khi UBND tỉnh có phê duyệt quy hoạch, huyện Cẩm Xuyên đang lập quy hoạch chi tiết một nghĩa trang mới ở khu vực núi Trộn rộng 20ha nằm giáp ranh giữa xã Cẩm Dương và thị trấn Thiên Cầm. Sau khi thực hiện xong, toàn bộ ngôi mộ ở khu nghĩa trang cũ sẽ được di dời đến khu nghĩa trang mới, trả lại mặt bằng sạch cho bãi biển Thiên Cầm. Vấn đề này, tỉnh và huyện đều rất quan tâm, trăn trở”, ông Nguyễn Văn Tuệ chia sẻ thêm.
Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên cũng cho biết, địa phương này đang tích cực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo kêu gọi nhà đầu tư vào khu du lịch biển Thiên Cầm nhằm lấy lại vị thế cho bãi biển này.