
Quốc hội Đức bác bỏ dự luật Hạn chế nhập cư gây tranh cãi
Với 350 phiếu chống, 338 phiếu ủng hộ và 5 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã bác bỏ dự luật Hạn chế dòng người nhập cư của phe đối lập do Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đề xuất.
Với 350 phiếu chống, 338 phiếu ủng hộ và 5 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã bác bỏ dự luật Hạn chế dòng người nhập cư của phe đối lập do Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đề xuất.
Ngày 25.3, Quốc hội khóa mới của Đức họp lần đầu tiên với số lượng đại biểu giảm, tỷ lệ nữ nghị sĩ ít hơn và số lượng kỷ lục các nhà lập pháp từ đảng cực hữu Lựa chọn thay thế cho nước Đức (Alternative for Germany - AfD).
Quốc hội Đức đã chấp thuận đề nghị của Thủ tướng Olaf Scholz về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông cũng như chính phủ, qua đó mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 23.2.2025.
Chiều 29.10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong đã tiếp nghị sĩ Serap Guler và một số thành viên Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), CHLB Đức.
Dự thảo luật nhằm cải cách các quy tắc nhập cư sẽ được đưa ra trình Quốc hội Đức trong thời gian sắp tới, nhằm thu hút các lao động có tay nghề cao từ các nước khác, giúp giải bài toán thiếu lao động.