Quảng Ngãi: Ngư dân kiến nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng nghề cá

Chiều 3.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngư dân trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy chủ trì hội nghị.

Cùng dự cuộc tiếp xúc có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Trần Thị Hồng An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cử tri là ngư dân tại 2 điểm cầu TP. Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi: tiếp xúc chuyên đề với ngư dân -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4.232 tàu cá; trong đó, có hơn 3.000 tàu dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi. Tổng số lao động trực tiếp sản xuất trên biển khoảng 37.000 người. Ngư dân Quảng Ngãi có truyền thống và kinh nghiệm đánh bắt xa bờ. Tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi hoạt động khắp các ngư trường trong cả nước, từ vùng biển Vịnh Bắc Bộ đến vùng biển Tây Nam bộ, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi: tiếp xúc chuyên đề với ngư dân -0
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi: tiếp xúc chuyên đề với ngư dân -0
Cử tri kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh về những khó khăn, vướng mắc của ngư dân cần được tháo gỡ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 1.736 tàu cá đăng ký tham gia thường xuyên hoạt động tại các vùng biển xa. Hoạt động khai thác hải sản xa bờ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Qua hơn 13 năm thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13.7.2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngư dân toàn tỉnh mạnh dạn đóng mới, nâng cấp tàu cá để tham gia khai thác hải sản. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã tạo được niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển. Nhiều chủ tàu đã tăng số lượng chuyến tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khu vực Nhà giàn DK1 và các ngư trường khác, góp phần gia tăng đáng kể sự hiện diện của tàu cá Việt Nam trên các vùng biển.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng khẳng định, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầu tư, đưa vào sử dụng 2 cảng cá (Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ), 3 khu neo trú tàu thuyền (Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á). Các công trình trên đã đem lại những lợi ích thiết thực cho chủ tàu, ngư dân; tạo nơi neo đậu tránh trú bão an toàn; cung cấp các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của ngư dân trong và ngoài tỉnh... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế của các địa phương ven biển.

Tuy nhiên, các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền vẫn chưa đáp ứng được số lượng tàu thuyền trên địa bàn. Vào mùa mưa bão tàu thuyền vẫn phải neo đậu tại các cửa sông. Nhiều bến cá hình thành tự phát, không an toàn khi có bão lũ.

Để phát huy hiệu quả hoạt động các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, ngư dân trong tỉnh kiến nghị, Trung ương và tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng hiện có và tiếp tục đầu tư các cảng cá, khu neo đậu trú bão mới theo quy hoạch.

Ngư dân các xã ven biển trên địa bàn cũng mong muốn, cấp có thẩm quyền có chủ trương để ngư dân được sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) thay cho máy nhắn tin VX-1700 để được hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13.7.2010 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg; trong đó, có nội dung sử dụng dữ liệu VMS làm căn cứ xác nhận vị trí hoạt động của tàu để thực hiện hỗ trợ cho ngư dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi: tiếp xúc chuyên đề với ngư dân -0
Quảng cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng kiến nghị, Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Trong đó, có quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để ngư dân tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay đóng mới, nâng cấp tàu gặp rủi ro do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng nhằm tạo điều kiện cho các chủ tàu tiếp tục hoạt động sản xuất, trả nợ vốn vay.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi kiến nghị, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan bố trí kinh phí hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hoàn thiện các cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch. Cụ thể: cảng cá kết hợp khu neo đậu trú bão tàu cá Sa Huỳnh (cảng cá loại I); cảng cá kết hợp khu neo đậu trú bão tàu cá Cổ Lũy (cảng cá loại II); Cảng cá Đức Lợi (cảng cá loại III). 

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện một số sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp các nội dung cử tri quan tâm.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri là ngư dân và các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển tải đầy đủ các ý kiến đến các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, đáp ứng mong mỏi của ngư dân trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc

Sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150

Sáng nay, 7.4, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động tại Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt hoa tại Tượng đài Độc lập, Thủ đô Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt hoa tại Tượng đài Độc lập, Thủ đô Tashkent, Uzbekistan

Sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, tại Thủ đô Tashkent, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, tối 6.4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài Sariev Kakhramon Ramatullaevich và Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Mukhamedov Alisher Rustamovich.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba

Chiều 6.4, nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba Rolando González.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Julia Krondid
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Julia Krondid

Chiều 6.4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Thuỵ Điển Julia Krondid.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội
Chính trị

Mọi nghị sĩ, mọi quốc gia hãy hành động mạnh mẽ, cùng xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng và bền vững

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 6.4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng là lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện đầu tiên phát biểu tại Phiên họp.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga

Sáng nay, 6.4, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 6.4 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150

Sáng nay, 6.4 (theo giờ địa phương), tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội, tiếp tục chương trình Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tham dự Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150 với chủ đề “Hành động nghị viện vì phát triển và công bằng xã hội”.