Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng

Sáng 13.7, tại thành phố Cao Bằng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng -5
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Trọng Hiếu

Dự Kỳ họp, về phía Trung ương có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ; Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng -1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng -0Về phía tỉnh Cao Bằng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Hồng Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và 47 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong thời gian vừa qua đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,46%; thu ngân sách ước đạt 2.542 tỷ đồng (đạt 157,9% kế hoạch năm). Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 423 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt số lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước, số lượt khách quốc tế tăng 82%. Có được kết quả đó, là sự đóng góp tích cực của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động. Các kỳ họp của HĐND rất bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng các Nghị quyết được nâng lên, sát với thực tiễn…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng -4
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, ngân sách, đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các biến chủng mới theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thu ngân sách Nhà nước, tập trung chi đầu tư cho phát triển. Các sở, ngành cần tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch bảo đảm tiến độ. Đối với dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), cần chủ động triển khai thực hiện. Đặc biệt, Cao Bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, phải chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các giá trị văn hóa dân tộc độc đáo, khác biệt mang đậm bản sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng -0
Các đại biểu trao đổi bên hành lang Kỳ họp.

Mặt khác, Cao Bằng cần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.  

Đề cập đến nhiệm vụ của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: HĐND tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát. Đặc biệt, mỗi đại biểu cần phát huy truyền thống đoàn kết, phải luôn gần dân, sát dân hơn, có nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Chủ động phối hợp Đoàn ĐBQH tỉnh trong giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao.

21 dự thảo Nghị quyết được xem xét tại Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê cho biết: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự thảo Nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết rất quan trọng như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng -2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu khai mạc Kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Những nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy, đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu để có những ý kiến đóng góp sát đúng, có chất lượng cao đối với từng nội dung, giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, khả thi, minh bạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Tốc độ tăng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,46%

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Bích Ngọc cho biết: Trước sự quan tâm của Trung ương, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng lòng của người dân, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 5,46%. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, tăng 12,28% so với cùng kỳ; nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt được nhiều kết quả nổi bật; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.600 tỷ đồng bằng 131,8% so với dự toán giao đầu năm, du lịch - dịch vụ dần được phục hồi, số lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung chỉ đạo, ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo đạt kết quả tích cực, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường và giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đẩy mạnh thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng -1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu tại Kỳ họp

Nêu một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Cao Bằng kiên định nhất quán phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, nhận định, đánh giá chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu. Từ đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể cho từng cơ quan đơn vị và cá nhận chịu trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022. Trong đó, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thuỷ điện, dự án khai thác khoáng sản. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi các hoạt động thương mại - dịch vụ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, vi phạm cam kết đầu tư; kiên quyết điều chuyển nguồn vốn các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khối lượng thi công lớn, các dự án trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng -3
Quang cảnh Kỳ họp

Mặt khác, Cao Bằng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị mình trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng -2
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho 10 hộ gia đình là thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cao Bằng

+ Nhân dịp này, nhằm tri ân các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà 10 hộ gia đình là thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cao Bằng; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn (1934), địa chỉ Tổ 1, phường Hợp Giang (thành phố Cao Bằng); Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khuya (1927), địa chỉ xóm 4, xã Vinh Quang (thành phố Cao Bằng); Thương binh nặng Hoàng Văn Tung (1952), địa chỉ, tổ 8, phường Tân Giang (thành phố Cao Bằng).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng -1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh mẫn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng -0
Phó Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khuya, sinh năm 1927, địa chỉ xóm 4, xã Vinh Quang, thành phố Cao Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Cao Bằng -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Thương binh nặng Hoàng Văn Tung 

Sự kiện nổi bật

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sự kiện nổi bật

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hoà Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Cuba, chiều 26.9 theo giờ địa phương, tại thủ đô La Habana, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến La Habana, bắt đầu thăm Cộng hòa Cuba
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến La Habana, bắt đầu thăm Cộng hòa Cuba

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21h45 tối 25.9 theo giờ địa phương (sáng 26.9 giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân.

Toàn cảnh Đại hội
Chính trị

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày 25.9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại chính sách với chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại chính sách với chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh", chiều 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại chính sách với các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh", sáng 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, thực hiện nghi thức khánh thành và ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh", sáng 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, thực hiện nghi thức khánh thành và ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Hoa Kỳ, chiều 24.9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 79 Philemon Yang, Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner và Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russel.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu
Sự kiện nổi bật

Hành động đoàn kết để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai

Lời Tòa soạn: Ngày 24.9, giờ địa phương, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 79 với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Hành động đoàn kết để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai”. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 24.9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Bungari Rumen Radev, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu tại cuộc làm việc
Sự kiện nổi bật

Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội làm việc với Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị II

Chiều 24.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội phía Nam, TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội làm việc với Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị II về kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

Đề cao đoàn kết quốc tế, hướng về tương lai, thế giới sẽ biến những điều không thể thành có thể, tiếp tục dựng xây một nền văn minh vững bền, tiến bộ cho toàn nhân loại
Sự kiện nổi bật

Đề cao đoàn kết quốc tế, hướng về tương lai, thế giới sẽ biến những điều không thể thành có thể, tiếp tục dựng xây một nền văn minh vững bền, tiến bộ cho toàn nhân loại

Lời Tòa soạn: Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 và làm việc tại New York, Hoa Kỳ, sáng 23.9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Columbia. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: 

Tặng biển hiệu "Mở đường thắng lợi" và "Lương y như từ mẫu" cho hai đơn vị
Sự kiện nổi bật

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ xuất quân của các “sứ giả hòa bình”

Sáng 24.9, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) và Đội Công binh số 3 (ĐCB3) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ.