Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 19.7, tại Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với huyện Ea Kar.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -7
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc 

Ea Kar là huyện ở phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Dân số toàn huyện có 162.827 khẩu, với 39.149 hộ, gồm 28 dân tộc anh em cùng chung sống; tổng số hộ nghèo 3.869 hộ, tỷ lệ 9,88%; tổng số hộ cận nghèo 3.008 hộ, tỷ lệ 7,68%, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 2.640 hộ, chiếm tỷ lệ 67,56% so với tổng số hộ nghèo toàn huyện, có 12 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 6 xã và 5 thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện huyện Ea Kar cho biết, huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa những quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Công tác triển khai thực hiện các Chương trình đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khảo sát thực tế tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua là nguồn lực rất quan trọng để địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản suất, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiến độ giải ngân (giai đoạn 2021 đến 30.6.2023) là 108,5 tỷ đồng/209,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,9%, trong đó: vốn đầu tư phát triển 99,4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 9,1 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, huyện Ea Kar còn gặp một số khó khăn như: một số dự án thành phần, nội dung thành phần chưa thể triển khai thực hiện và giải ngân do chưa có hướng dẫn đầy đủ hoặc còn nội dung hướng dẫn chưa thống nhất, chưa phù hợp với quy định… gây lúng túng cho địa phương. Bên cạnh đó, nội dung, đối tượng các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác rà soát, xác định tiêu chí tính điểm phân bổ, xác định danh mục dự án đầu tư còn nhiều lúng túng, ảnh hưởng tiến độ giao kế hoạch, triển khai thực hiện và giải ngân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -1
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khảo sát thực tế tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar kiến nghị cần sớm bổ sung đối tượng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở cấp huyện vào đối tượng thụ hưởng các Chương trình mục tiêu quốc gia để chủ động trong triển khai nhiệm vụ công tác dạy nghề. Các chính sách hỗ trợ cho người dân giao cho địa phương cần quy định cụ thể để chủ động kịp thời giải quyết.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá huyện Ea Kar đã triển khai nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, đồng thuận vào cuộc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sát sao, phân công nhiệm vụ cụ thể từ huyện xuống xã theo hướng “cầm tay chỉ việc” góp phần sớm triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Trong đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện; hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư nâng cấp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -2
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm các gia đình chính sách xã Cư Huê, huyện Ea Kar
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương các hộ dân làm kinh tế giỏi tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của huyện và 2 xã mà Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế trong công tác chuẩn bị, sắp xếp chương trình làm việc; chuẩn bị báo cáo đầy đủ, phản ánh đúng tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện Ea Kar cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ để thực hiện hiệu quả các Chương trình giai đoạn 2021-2025. Huyện cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; khai thác thế mạnh, đặc biệt là lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm các mô hình kinh tế tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị huyện Ea Kar đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu, thống kê thêm cách làm hay, sáng tạo, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát. Các kiến nghị của huyện sẽ được Đoàn tiếp thu và tổng hợp chung vào báo cáo sau khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -5
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn giám sát tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với huyện Ea Kar, Đắk Lắk về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia -6
Đoàn giám sát tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại hai xã Cư Huê và Ea Sar, huyện Ea Kar. Đoàn đã kiểm tra một số công trình trên địa bàn, thăm các mô hình kinh tế điển hình; tặng quà các gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.