Xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại đồng bằng sông Cửu Long

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang xử phạt hơn gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

ĐBSCL: Xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra công tác ứng trực, tuần tra, xử lý vi phạm củacán bộ CSGT Công an TP Cần Thơ

Tại TP Cần Thơ, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp trước, trong và sau Tết.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa diễn ra dịp Tết, nhất là trong đêm Giao thừa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ứng trực 100% quân số, tổ chức trực ban, tuần tra khép kín 24/24 “xuyên đêm, xuyên Tết” trên các tuyến giao thông trọng điểm; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Qua đó, lực lượng tổ chức hơn 1.200 cuộc tuần tra lập biên bản xử lý hơn 360 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phân luồng, phân tuyến không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, không xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.

Ngoài ra, lực lượng Công an TP Cần Thơ còn bắt 2 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ 5 vụ, 8 đối tượng về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 100%; triệt phá 9 vụ, 44 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền...

ĐBSCL: Xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Tại TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp, CSGT các tỉnh này đã xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Tại Kiên Giang, theo báo cáo từ Phòng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang, dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng CSGT tỉnh bố trí trực 100% quân số, phối hợp tuần tra khép kín địa bàn đảm bảo 24/24 “xuyên đêm, xuyên Tết” trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Cụ thể, lực lượng tổ chức 421 cuộc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kiểm tra 9.178 phương tiện, lập 887 biên bản vi phạm (tăng 279 biên bản = 46%), ra quyết định xử phạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng (tăng 59%); Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 388 trường hợp; xử lý 273 trường hợp chạy quá tốc độ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn nhắc nhở trên 627 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và mua bán pháo nổ; Cho cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa đối với 45 chủ tàu, 174 tàu cá đang neo đậu.

ĐBSCL: Xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế vận tải phương tiện thủy

Tại An Giang, theo báo cáo từ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang,  từ ngày 8.2 đến ngày 14.2 (29 Tết đến mùng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, trong đó đường bộ xảy ra 7 vụ, đường thủy 1 vụ) làm chết 4 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ tại nạn giao thông không tăng, không giảm, nhưng giảm 1 người chết.

Với tinh thần tuần tra, kiểm soát “xuyên đêm, xuyên Tết”, qua đó, lực lượng đã phát hiện 566 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 566 phương tiện, gồm 9 ô tô, 557 xe máy; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 30 trường hợp.

Ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đã lập biên bản đối với 184 trường hợp vi phạm vi phạm chạy quá tốc độ quy định, tước quyền sử dụng 8 giấy phép lái xe; lập biên bản xử lý 5 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo hoán cải phương tiện.

ĐBSCL: Xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng công an các địa phương tổ chức trực ban “xuyên đêm, xuyên Tết”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn “không có vùng cấm" (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Tương tự, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (29 Tết đến Mùng 5 tết), với phương châm xử lý nghiêm cá trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là nồng độ cồn.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.045 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 3 tỉ đồng. Qua đó, đã tạm giữ 806 xe máy, tước 353 giấy phép lái xe, trong đó vi phạm nồng độ cồn 558 trường hợp, quá tốc độ 139 trường hợp, quá tải 2 trường hợp.

Về tình hình tai nạn giao thông, 7 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 11 vụ tai nạn, làm chết 7 người, 5 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2023, tăng 4 vụ tai nạn; không tăng, không giảm số người chết, số người bị thương.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, từ 28 Tết đến Mùng 5 Tết, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tai nạn là 3.673 bệnh nhân, giảm hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số ca đến khám do tai nạn giao thông là 356 trường hợp, giảm hơn 17,9% so với cùng kỳ năm 2023; Số ca nhập viên 152 ca, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số ca bị tai nạn giao có đến 122 trường hợp xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ, giảm hơn 0,8%. Tuy nhiên, có 15 trường hợp bị chấn thương sọ não nhưng so với cùng kỳ năm 2023 đã giảm hơn 16,6%.

Tin tức pháp luật

Lực lượng chức năng mặc áo bảo hộ khi tiến hành kiểm tra. Ảnh: C04
Quốc phòng - An ninh

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”, tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam.

Vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%: Bị cáo kêu oan, bị hại yêu cầu tăng hình phạt
Quốc phòng - An ninh

Vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%: Bị cáo kêu oan, bị hại yêu cầu tăng hình phạt

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án người thợ hồ bị đánh thương tật 46% ở TP. Hồ Chí Minh, cả 3 bị cáo đều kháng cáo kêu oan, bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường. Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để xem xét thêm các tài liệu chứng cứ.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Xử phạt quá nhẹ sẽ nhờn luật, tạo tiền lệ xấu
Tin tức pháp luật

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Xử phạt quá nhẹ sẽ nhờn luật, tạo tiền lệ xấu

Thời gian qua, việc quảng cáo sai sự thật vẫn diễn ra phổ biến, nhất là tình trạng người nổi tiếng quảng cáo theo "đặt hàng" vì lợi nhuận mà thổi phồng các công dụng, thành phần của sản phẩm để bán được nhiều đơn hàng. Phải chăng đã đến lúc cần phải xử lý nghiêm, hạn chế tình trạng này để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Xử phạt chủ tài khoản tiktok bình luận "phân biệt địa phương"
Quốc phòng - An ninh

Xử phạt chủ tài khoản tiktok bình luận "phân biệt địa phương"

Tối 8.3, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T. (trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội tiktok.