Nâng cao vai trò của báo chí trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Ngày 16.9, tại Hải Phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Chương trình tập huấn báo chí về chủ đề phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Tham gia buổi tập huấn có Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (đơn vị chủ trì) Nguyễn Văn Bình; Giám đốc Dự án NIRE, Văn phòng ILO tại Hà Nội Hazelton Phillip, các chuyên gia đến từ các trường đại học và các tổ chức quốc tế. Đặc biệt, buổi tập huấn có sự tham gia của hơn 20 nhà báo, phóng viên từ các cơ quan thông tấn trung ương và địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, việc quy định rõ trong Bộ luật Lao động 2019 và xây dựng bộ quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc là vấn đề quan trọng để Việt Nam thực hiện các quy ước quốc tế về thương mại. Đã có rất nhiều khách hàng quốc tế yêu cầu về việc phòng, chống quấy rối tình dục trong các chuỗi cung ứng và trở thành điều kiện để họ nhập khẩu hàng hóa. Châu Âu và nhiều nước trên thế giới đã và đang xây dựng những bộ luật về quấy rối tính dục trong lĩnh vực thương mại và tiêu dùng quốc tế. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc để Việt Nam mở rộng thị trường và tham gia vào các chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Nâng cao vai trò của báo chí trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc -0
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi tập huấn.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, một môi trường làm việc không quấy rối tình dục là một môi trường làm việc hiệu quả, giúp tăng năng suất làm việc, khẳng định uy tín, văn hóa và trách nghiệm xã hội của doanh nghiệp… Bộ quy tắc ứng xử về Quấy rối tình dục tại nơi làm việc đang được xây dựng với sự phối hợp giữa 3 bên: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Quy tắc này nhằm nâng cao nhận thức cũng như trách nghiệm của người sử dụng lao động đối với việc bảo đảm an toàn và lạnh mạnh cho môi trường làm việc.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng chỉ ra rằng, báo chí thường nhấn mạnh rất nhiều vào các hành vi quấy rối, đây là các hành vi được quy định trong dự thảo của bộ quy tắc cũ chứ chưa nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự cần thiết của Bộ ứng xử. Cách đưa tin, bài như vậy rất dễ làm người dân hiểu lầm về mục đích mà Bộ quy tắc đang hướng tới.

Tiếp nối ý kiến này, Đại diện ILO Hazelton Phillip  cho rằng, việc quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một mối nguy khiến nơi làm việc trở nên mất an toàn và vi phạm quyền con người. Bộ luật Lao động đã quy định rất rõ đã thể hiện cam kết của Việt Nam với vai trò là một thành viên của ILO đối với vấn đề an toàn lao động quốc tế. Cũng theo đại diện của ILO, Bộ quy tắc này được viết ra để người sử dụng lao động cùng với người lao động xây dựng, lồng ghép vào nội quy, quy chế của đơn vị, làm cơ sở cho việc phòng, chống hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nhằm mục đích phát triển quan hệ lao động hài hòa, tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, năng suất và chất lượng cao.

Nâng cao vai trò của báo chí trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc -0
Giám đốc Dự án NIRE, Văn phòng ILO tại Hà Nội Hazelton Phillip chia sẻ tại buổi tập huấn.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, chuyên gia đến từ Đại học Luật Hà Nội Đoàn Xuân Trường đã giúp các nhà báo nhận diện đúng các hành vi liên quan đến quấy rối tình dục nơi làm việc qua các bài tập tình huống. Đồng thời, làm rõ các quy định trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP năm 2020 về quản lý lao động cũng như những quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo ông Trường, việc nhận diện phải dựa vào 3 đặc điểm, đầu tiên là hành vi có tính chất tình dục, ngụ ý tình dục; thứ hai là dấu hiệu thể hiện sự quấy rối; thứ 3 là xác định nơi làm việc.

Nâng cao vai trò của báo chí trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc -0
Chuyên gia đến từ Đại học Luật Hà Nội Đoàn Xuân Trường chia sẻ tại buổi tập huấn

Nói về vai trò của báo chí trong phòng, chống quấy rối tình dục, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, báo chí vừa có vai trò cung cấp thông tin vừa có vai trò phản biện, khơi nguồn, định hướng dư luận xã hội… Việc xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử và đưa những quy tắc này vào cuộc sống sẽ gắn liền với vai trò của các cơ quan thông tấn. Đó là sự tác động giúp thay đổi triệt để những tư duy tiêu cực về giới, đồng thời truyền thông cũng góp phần phá vỡ định kiến giới.

Nâng cao vai trò của báo chí trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc -0
Buổi tập huấn với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí. 

Báo chí ngoài cung cấp thông tin cần có sự kêu gọi hành động để tìm kiếm sự đồng thuận của xã hội trong việc phòng, chống quấy rối tình dục. Ngoài ra, nhà báo cũng cần chú ý tới cách diễn đạt ngôn ngữ để tránh gây hiểu lầm và làm gia tăng sâu sắc những định kiến về giới.

“Cần tránh cách viết đổ lỗi cho nạn nhân, ví dụ như trẻ em dậy thì sớm, có nguy cơ bị xâm hại tình dục hay vì ăn mặc không kín nên bị quấy rối. Đây là tư duy rất sai vì sự “quyến rũ” của đối tượng hoàn toàn tách biệt với hành vi sai trái của thủ phạm” - giảng viên Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Xã hội

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức
Xã hội

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21.2.2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ ngày 17.9.2024, có 3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung
Xã hội

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 làm độ ẩm đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo một số khu vực tại 6 tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới.

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway
Xã hội

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway

Ngày 20.9.2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam tiếp tục phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ tại Amway Center TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút gần 1.000 nhân viên, Nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia, đóng góp hơn 400 đơn vị máu vào quỹ máu của bệnh viện, bệnh xá Đảo Trường Sa.

 Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác
Môi trường

Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác

Để đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn hiệu quả, đầu tiên chúng ta cần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tác động tới môi trường xem các công nghệ đó có phát sinh những chất thải độc hại ra môi trường hay không? Đây là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban khoa học, GS.TS Hoàng Xuân Cơ khi đề cập đến vấn đề xử lý rác thải ở nước ta. 

Hòa Bình: Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Ngòi Móng do sụt lún
Xã hội

Hòa Bình: Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Ngòi Móng do sụt lún

Ngay sau khi cầu Ngòi Móng (Km0+265) trên đường tỉnh lộ 445, phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành (thành phố Hòa Bình) bất ngờ bị nứt, sụt mố cầu lúc nửa đêm, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tiến hành phân luồng giao thông, cấm đường lên cầu để bảo đảm an toàn cho người dân.

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc
Xã hội

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc

Tính đến ngày 19.9, tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, Hà Tĩnh còn nhanh chóng huy động nhiều lực lượng trực tiếp đến các khu vực chịu thiệt hại nặng để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh
Xã hội

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh

Sáng ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám" sau khi phản ánh về sự bất thường trong thu tiền học thêm, dạy thêm tại trường TH,THCS,THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân).