Lùi thời hạn kiểm tra IUU, Quảng Bình đặc biệt quản lý tàu cá "3 không"

Quảng Bình tiếp tục các biện pháp và công tác quản lý đội tàu, chống khai thác thủy sản IUU để phát triển bền vững ngành thủy sản, trong điều kiện Ủy ban châu Âu (EC) vừa lùi thời gian kiểm tra đánh bắt IUU vào cuối năm 2024.

Quản lý tàu cá “3 không”

Được biết, đội tàu cá “3 không” là tên viết tắt cho các tàu cá hoạt động không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản. Tại Quảng Bình, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, địa phương hiện nay có 800 tàu cá “3 không”, với 711 tàu cá có chiều dài từ 6m đến dứoi 12m; 50 tàu cá từ 12m đến dưới 15m và 39 tàu cá từ 15m trở lên.

Số tàu “3 không” này nằm rải rác ở nhiều địa phương, trong đó tập trung tại thị xã Ba Đồn với 424 tàu cá, huyện Quảng Ninh có 120 tàu cá và 95 tàu cá tại huyện Quảng Trạch.

EC lùi thời hạn kiểm tra IUU, Quảng Bình tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá -0
Quảng Bình tăng cường quản lý tàu cá "3 không"

Xuất phát từ bản chất của đội tàu nằm ngoài thông tin dữ liệu, việc quản lý tàu cá gặp nhiều khó khăn. Theo đó, số lượng tàu cá tại thời điểm kiểm đếm hiện tại đã cao hơn so với số liệu báo cáo vào tháng 3.2024, do các địa phương chưa rà soát đầy đủ. Bên cạnh đó, các huyện, thị cũng chưa tập hợp được chủ tàu cá để phối hợp với Chi cục Thủy sản kiểm tra, cấp đăng ký; một số tàu cá nằm bờ tự ý cải hoán máy, chuyển sang nghề lưới kéo, chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Ngoài ra, một số tàu cá hoạt động ngoại tỉnh không về địa phương, nằm bờ không hoạt động hoặc bị ngân hàng thu giữ…

Với từ những khó khăn kể trên, ngành nông nghiệp của địa phương đã có nhiều thảo luận và đề xuất để tăng cường công tác quản lý tàu cá, đặc biệt đối với nhóm tàu cá “3 không”. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo với đơn vị liên quan danh sách cụ thể tàu cá “3 không” để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh công khai.

EC lùi thời hạn kiểm tra IUU, Quảng Bình tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá -0
UBND tỉnh Quảng Bình làm việc liên quan đến quản lý tàu cá "3 không"

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu các địa phương, UBND cấp xã tiếp tục lập danh sách các tàu cá “3 không”. Đối với nhóm tàu cá từ 12m đến dưới 15m, các đơn vị lập danh sách cụ thể, phối hợp với Chi cục Thủy sản để thực hiện đăng kiểm theo quy định.

Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, các phòng, ban chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định, cử cán bộ bám địa bàn; đối với nhóm tàu cá có số đăng ký nhưng không còn tàu, thì hướng dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục xóa đăng ký theo quy định để danh sách phù hợp với thực tế quản lý…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chống IUU

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai các phương án và thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản. Tiếp tục mục tiêu đó, Quảng Bình xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp nhằm khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, phát triển ngành thủy sản và chống khai IUU thời gian qua.

Cụ thể, ngày 28.5, địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, triểu khai hiệu quả các quy hoạch, chiến lược, chương trình Quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản…

Trong đó, địa phương và các đơn vị xác định nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU; nhận thức đúng, đầy đủ về công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống ngư dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

EC lùi thời hạn kiểm tra IUU, Quảng Bình tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá -0
Tuyên truyền cho ngư dân về chống khai khai thác IUU ngay trên biển

Đặc biệt, xây dựng và mở đợt cao điểm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khai thác IUU.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các quy định pháp luật do Trung ương ban hành, phù hợp với thực tiễn nghề cá của tỉnh.

Cơ quan chức năng cũng tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng; xuất, nhập bến phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật; theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định.

Vừa qua, EC tiếp tục lùi thời hạn kiểm tra IUU đối với Việt Nam. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Bình đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp và ráo riết trong công tác quản lý đối với đội tàu, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, góp phần cùng ngành thủy sản cả nước tháo gỡ “thẻ vàng”, hướng đến ngành thủy sản bền vững. 

Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.