"Luật Bảo hiểm y tế"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp
Diễn đàn Quốc hội

Bảo đảm khả thi, phổ quát, công bằng

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tại Phiên họp thứ 37, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, việc mở rộng đối tượng và mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, phổ quát, công bằng cũng như khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế và khả năng chi trả của người dân.

Bảo đảm quyền lợi người tham gia
Đời sống

Bảo đảm quyền lợi người tham gia

Theo Bộ Y tế, sau 15 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đi vào cuộc sống và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHYT ngày càng được tăng cường… Song, quá trình thực hiện Luật vẫn phát sinh những vướng mắc, bất cập cần được điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. 

Đề xuất đóng bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng, trừ hợp đồng thử việc
Xã hội

Đề xuất đóng bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng, trừ hợp đồng thử việc

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đã bổ sung các quy định về đối tượng được đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng mở rộng hơn. Theo đề xuất của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 tới có thể có thêm hàng loạt đối tượng được đóng bảo hiểm y tế (BHYT) như người làm việc không toàn thời gian, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tăng tốc chặng đường cuối lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
Xã hội

Tăng tốc chặng đường cuối lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Mới đây, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2009 - 2023. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đồng chủ trì hội nghị.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Cần đồng bộ và thống nhất
Diễn đàn Quốc hội

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Cần đồng bộ và thống nhất

Sự thay đổi chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có Luật BHYT đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn còn một số tồn tại, bất cập; cùng với đó là nhiều yếu tố mới phát sinh nhưng chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để giải quyết. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần sớm sửa đổi Luật BHYT, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật mới được ban hành.