Nhiều thành tựu nổi bật
Là một huyện nghèo của tỉnh, bước vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Lập Thạch phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức từ cơ sở hạ tầng đến nhận thức của người dân còn hạn chế. Thế nhưng, với quyết tâm cao, sự đoàn kết, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc đã trở thành động lực giúp Lập Thạch hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra.
5 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục có mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,7%. Giá trị sản xuất bình quân đến năm 2020 đạt 83 triệu đồng/người/năm, vượt 13 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng; dịch vụ giảm tỷ trong ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đặc biệt, Lập Thạch có được dấu ấn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc Thanh Long ruột đỏ của địa phương là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Vĩnh Phúc xuất khẩu sang thị trường Úc, Nga, Malaysia. Qua đó, không những góp phần nâng cao thu nhập mà còn làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về canh tác, sản xuất.
Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, Lập Thạch cũng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quyền phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính. Qua đó, đã thu hút được một số nhà đầu tư vào đầu tư tại huyện như: Công ty Giày Lợi Tín, công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ, công ty may FWKK… Hiện, các doanh nghiệp trên địa bàn đang giải quyết việc làm cho trên 13.000 lao động, đem lại mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Đối với Chương trình xây dựng NTM, Lập Thạch đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia. Đến nay, đã có 18/18 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội đều có sự thay đổi, đời sống Nhân dân nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn Lập Thạch nhiều khởi sắc. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2019 chỉ còn 2,05%... Cùng với đó, huyện luôn chú trọng công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh đổi mới mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế, nhất thể hóa các chức danh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…
Có thể thấy, với huyện miền núi còn nghèo như Lập Thạch, những con số trên hết sức ấn tượng. Điều này là minh chứng cho nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lập Thạch trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đây sẽ là động lực để Lập Thạch tiếp tục vững bước trên chặng đường mới.
Phát huy nội lực, phát triển bền vững
Bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định chủ đề xuyên suốt là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững”. Theo đó, Lập Thạch sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Trong đó, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; tiếp tục xác định chăn nuôi là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Đồng thời, huyện cũng tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn về thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; công khai các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho các doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Ngoài ra, Lập Thạch sẽ tăng cường công tác quản lý xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch; sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông ở các xã, thị trấn…
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI đề ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan gợi mở: Lập Thạch cần phát huy nội lực để từ đó có bước phát triển bền vững. Đồng thời, chú trọng đổi mới về nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ của Đảng bộ và đảng viên. Cùng với đó, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 và dựa vào tiềm năng, lợi thế của địa phương để định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp, nhất là khai thác lợi thế từ nguồn lao động, quỹ đất của huyện và khai thác triệt để nút giao Văn Quán trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
“Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác phân luồng học sinh kết hợp đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ ma túy, cờ bạc nhằm tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.