Ngày 30.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 41/QĐ-TTg công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022) trong đó có Bệ thờ đất nung hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên (Tiên Lữ).

Bệ thờ đất nung đền An Xá được cấu tạo bởi nhiều khối đất nung khác nhau gắn kết khít lại để tạo thành một bệ thờ hoàn chỉnh có dạng khối hộp chữ nhật, đặt tại trung tâm tòa Hậu cung của đền. Nhìn tổng thể bệ thờ có dáng như một tòa sen lớn. Bệ thờ được tạo tác bằng phương pháp thủ công truyền thống với kỹ thuật nung, chạm khắc tinh xảo, chau chuốt và vô cùng độc đáo, không bị rập khuôn theo một hình mẫu nhất định, mang đậm dấu ấn niên đại thế kỷ XVI. Bệ thờ đất nung đền An Xá là hiện vật gốc độc bản, có hình thức thể hiện độc đáo và có giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc biệt to lớn trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên có 7 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia.


Đền Đậu An còn có tên là Thụy ứng Quán (Quán điềm lành), nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, Ngũ Lão tiên ông và các vị Thiên tiên, Địa tiên. Hằng năm, lễ hội được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12. 4 (âm lịch). Trong đó, ba ngày 6,7 và 8 là ngày hội chính. Ngày 6 là ngày khai hội - ngày nhân dân tổ chức dâng hương bái yết Ngọc Hoàng. Lễ dâng hương có sự hiện diện của Thiên tiên, Địa tiên và Ngũ Lão tiên ông. Ngày hội tiếp theo ngày 7, các kiệu thờ được rước vòng quanh làng. Những người rước kiệu cũng được lựa chọn rất kỹ càng, là những người khỏe mạnh, có lý lịch và lối sống trong sáng. Khi kiệu Ngọc Hoàng và các vị tiên được rước qua, ở đầu mỗi ngõ xóm đều được dân làng bày bàn thờ và lễ vật cúng tiến. Ngày 8 được coi là ngày hội lớn nhất của Lễ hội Đậu An khi nhân dân trẩy hội đông nhất để được xem biểu diễn Sự tích đánh hổ.