
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sáng 7.4 (tức 10.3 năm Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Sáng 7.4 (tức 10.3 năm Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Giỗ Tổ Hùng Vương vừa có giá trị văn hóa, vừa có giá trị tâm linh sâu sắc và ý nghĩa về sự phát triển bền vững của đất nước. Bởi đây là biểu hiện linh thiêng, tập trung nhất về lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết trường tồn của dân tộc Việt Nam.
"Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm/ Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình/ Nòi giống Lạc Hồng, giống Rồng Tiên/ Nguyện ôm bao đời đất mẹ…". Lời ca khúc “Dòng máu lạc hồng” trầm vang khắp núi rừng Nghĩa Lĩnh như lời hiệu triệu, như thôi thúc những người con ở khắp mọi miền của Tổ quốc hòa mình vào không khí trang nghiêm, trầm mặc của vùng đất Tổ linh thiêng, để cúi đầu tạ ơn công đức của cha ông đã có công dựng nước… Bởi đây là ngày mà “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”.
“Em đưa anh đi thăm miền đất Tổ/ Nơi vua Hùng chọn đất đóng đô/ 99 con voi quay đầu chầu Nghĩa Lĩnh/ Vùng đất nơi đây sơn thủy hữu tình”. Lời ca khúc “Phú Thọ quê em” của nhạc sĩ Trần Hồng Khanh như thôi thúc những người con ở khắp mọi miền của Tổ quốc hòa mình vào không khí trang nghiêm, trầm mặc của vùng đất Tổ linh thiêng, để cúi đầu tạ ơn công đức của cha ông đã có công dựng nước… Bởi đây là ngày mà “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”.
Theo truyền thuyết, ngày xửa ngày xưa, những cư dân Việt cổ đầu tiên sống thành từng bộ tộc, bộ lạc, săn bắt và hái lượm giữa cõi rừng núi thâm u. Để cải tạo thiên nhiên hung bạo thuở hồng hoang, chống lại các thế lực ngoại bang xâm lấn, và bởi lẽ sinh tồn, các bộ tộc cổ xưa trên đất Việt đã sớm có ý thức cố kết cộng đồng. Các bộ lạc thống nhất, cùng dựng nên nhà nước Văn Lang, người đứng đầu bộ Lạc Việt làm vua, sử sách gọi là vua Hùng. Hùng Vương truyền ngôi được 18 đời, đến đời Hùng Duệ Vương (Hùng Vương đời thứ 18) thì Người chỉ còn lại 2 nàng công chúa. Hùng Duệ Vương tuổi già sức yếu, đất nước luôn bị ngoại bang dòm ngó, chiến tranh liên miên. Hùng Duệ Vương mời thần Tản Viên về cung và có ý định nhường ngôi, nhưng Tản Viên đã chối từ.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức từ ngày 1 - 10.3 năm Giáp Thìn (tức ngày 9 - 18.4 Dương lịch).