Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2024

Đến hết tháng 6.2024, đã có 25 tỉnh, thành phố đã xây dựng và trình HĐND tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết quy định về chính sách dân số trong tình hình mới. Các tỉnh, thành phố đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các chương trình, đề án về dân số đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện. Đó là thông tin được đưa ra tại Tại Hội thảo chuyên đề công tác dân số 2024 do Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức sáng 2.8, tại Hưng Yên. 

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và phát triển; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên; đại diện các bộ, nan, ngành, đoàn thể Trung ương, các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Văn phòng Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban cán sự đảng; đại diện các Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh khu vực phía Bắc và miền Trung, Sở Y tế, Chi cục Dân số 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí...

Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2024 -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cùng các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Cục Dân số

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển ghi nhận và đánh giá sự cố gắng nỗ lực vượt khó của Cục Dân số; các lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và cả hệ thống cán bộ làm công tác dân số các cấp, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập của công tác dân số trong thời gian qua.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên đã nhấn mạnh, những kết quả công tác dân số đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh… Các tỉnh, trong đó có Hưng Yên sẽ tiếp thu kinh nghiệm, có các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác dân số; phấn đấu đạt các mục tiêu đặt ra, đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2024 -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Cục Dân số

Theo đại diện Cục Dân số, công tác dân số thời gian qua và 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm và đạt một số kết quả. Cụ thể: 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 18.6.2024 về kiện toàn Ban chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban; Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BYT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số; Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Cục Dân số đã chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2024; hướng dẫn các hoạt động chuyên môn cũng như chủ động xây dựng, triển khai thử nghiệm các mô hình về dân số ngay từ đầu năm để nhân rộng ra toàn quốc trong thời gian tới sau khi đã đánh giá kết quả; hướng dẫn và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới (8.5); Ngày Dân số Thế giới (11.7) năm 2024.

Đặc biệt, trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục Dân số và một số địa phương; các hoạt động về dân số được triển khai khá đồng bộ ở các tuyến và dự kiến một số chỉ tiêu sẽ đạt được trong năm. 

Đến hết tháng 6.2024, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực truyền thông, điều chỉnh mức sinh, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tầm soát, chẩn đoán, điều trị các bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2024 -0
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Cục Dân số

Tuy đã đạt được một số kết quả, công tác dân số còn nhiều khó khăn, hạn chế, tác động trực tiếp đến phát triển bền vững của đất nước: Xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh bước đầu đã được khống chế nhưng hiện vẫn còn ở mức cao; chỉ tiêu cơ bản là tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ) dự kiến không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra; 6/8 chỉ tiêu chuyên môn đạt tỷ lệ thấp và dự kiến không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 nếu không có giải pháp căn cơ, kịp thời, cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. 

Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số ở các cấp đều bị cắt giảm nhiều (ở Trung ương kinh phí được cấp năm 2024 chỉ bằng 17% so với bình quân năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và đến hết 6 tháng đầu năm 2024 có 4/8 chương trình, đề án về dân số vẫn chưa có kinh phí để triển khai; tổ chức bộ máy, cán bộ ở cả Trung ương và địa phương biến động; một số tỉnh, thành phố có chủ trương chuyển Chi cục thành Phòng Dân số; các địa phương khó khăn trong việc mua phương tiện tránh thai miễn phí, đặc biệt là thuốc tiêm, thuốc cấy; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ dân số chưa kịp thời và tương xứng với nhiệm vụ. Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW cho thấy nhiều nhóm mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp và sẽ không đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030.

Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2024 và định hướng năm 2025. Theo đó, Cục Dân số sẽ là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan và tập trung vào hoàn thiện thể chế, cụ thể là chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Dân số để trình Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 10; trình Chính phủ vào tháng 12.2024.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường thực hiện công tác Dân số trong tình hình mới. Chủ động xây dựng các Đề án, văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Y tế giao theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 9.5.2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 42-NQ/TW ngày 24.11.2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội (gồm: Nghị quyết của Quốc hội về khung chính sách tổng thể về dân số; Đề án xây dựng và phát triển nhân viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sửa đổi Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức sinh giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030).

Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2024 -0
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Cục Dân số

Cục Dân số cũng là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra, giám sát 10 tỉnh, thành phố theo Kế hoạch số 765/KH-BYT ngày 19.6.2024 của Bộ Y tế đã phê duyệt. 

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo Quốc gia Dân số và phát triển để xử lý, chỉ đạo những vấn đề trọng tâm, phối hợp liên ngành nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới; chỉ đạo đôn đốc các địa phương chưa thực hiện thành khẩn trương tham mưu trình UBND ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đổi tên Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31.12.2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ về dân số trong tình hình mới đối với các địa phương nhằm phấn đấu thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về dân số được giao năm 2024. Chủ động lựa chọn và sắp sếp lịch làm việc với một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thấp; tổ chức bộ máy không ổn định, bố trí kinh phí ít để xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Mặt khác, tập trung xây dựng và bảo vệ kế hoạch với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hoạt động và kinh phí cho công tác dân số năm 2025 và các năm tiếp theo, đặc biệt là các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về dân số hằng năm và đến năm 2025 mà Đảng và Chính phủ đã giao.

Xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ba doanh nghiệp tồn trữ hóa chất nguy hiểm với khối lượng lớn chưa đúng quy định
Xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ba doanh nghiệp tồn trữ hóa chất nguy hiểm với khối lượng lớn chưa đúng quy định

Thanh tra Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định Công ty Cổ phần SOP Phú Mỹ, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu có tồn trữ hóa chất nguy hiểm với khối lượng lớn chưa đúng quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thế Mạnh thăm và tặng quà bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. (Ảnh BHXHVN)
Đời sống

BHXH Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho người dân sau thiên tai

Ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết hậu quả bão số 3 (Yagi), Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Triển khai đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế
Xã hội

Triển khai đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế

Triển khai Đề án đổi mới và tăng cường năng lực công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chiến lược Cải cách Hệ thông thuế đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngành Thuế phải đạt được mục tiêu mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế đến năm 2025 tối thiểu 90%, đến năm 2030 tối thiểu 95%.

Nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái
Xã hội

Nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái

Từ ngày 23 - 27.9, tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái (CDC Yên Bái) tổ chức khóa tập huấn cập nhật kiến thức cho 30 cô đỡ thôn bản ở huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải; trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ ngành y tế duy trì, củng cố và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản, người dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn do Quỹ Thiện Tâm tài trợ". 

Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Tuy Lộc (TP. Yên Bái) cho vay bổ sung vốn sau bão lũ để khôi phục sản xuất.
Đời sống

Đưa vốn chính sách về vùng lũ Yên Bái

Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc, chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của bão số 3 (Yagi) và đợt mưa to, lũ lớn từ ngày 5 - 11.9. Cơn bão và mưa lũ đã gây tổn thất nặng nề về người và của cho nhân dân; để khẩn trương giúp bà con ổn định đời sống và sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cũng đang ráo riết chuyển vốn về các điểm bị ảnh hưởng...

Cơ hội đổi đời cho hàng nghìn lao động
Xã hội

Cơ hội đổi đời cho hàng nghìn lao động

Gần 182 tỷ đồng vốn được giải ngân; gần 3.000 lao động được vay vốn giải quyết việc làm... là những kết quả khích lệ sau 9 tháng năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Sơn Tây, Hà Nội đạt được khi nỗ lực chuyển tải nguồn vốn vay giải quyết việc làm tới các đối tượng chính sách trên địa bàn; giúp hàng nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đổi đời, ổn định cuộc sống.