Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách: Thảo luận 7 dự án Luật

* Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng tham dự; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Sáng 5.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã khai mạc, thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Thảo luận tập trung, nâng cao chất lượng các dự án luật

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã xem xét thông qua 16 dự án luật, 21 Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật với sự thống nhất và đồng thuận rất cao. Đây là kết quả của sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, khẩn trương của các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội, cũng như sự đóng góp tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, hiệu quả của các đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nói riêng.

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách: Thảo luận 7 dự án Luật -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Nêu rõ, hầu như trước mỗi kỳ họp Quốc hội đều có Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là của các đại biểu Quốc hội chuyên trách dù ở Trung ương hay ở địa phương. "Theo đánh giá chung của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Hội nghị này có chất lượng rất cao và kết quả rất tốt, lắng nghe được nhiều ý kiến sâu sắc và tâm huyết của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại Kỳ họp thứ Năm sắp tới, công tác lập pháp là một nhiệm vụ trọng tâm, với việc xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật lớn, quan trọng. Dự kiến, số lượng dự án luật trình xem xét thông qua hoặc xem xét cho ý kiến lần đầu ít nhất là gấp đôi so với các kỳ họp khác, bởi số lượng dự án luật do yêu cầu bức thiết của thực tiễn đưa vào dự kiến chương trình là rất lớn.

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu tập trung vào 7 dự án luật, gồm: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Về 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau Kỳ họp thứ Tư, các cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra đã làm việc rất tích cực, tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến thêm các đối tượng bị tác động... "Và hầu như không có sự phân biệt vai giữa cơ quan chủ trì với cơ quan thẩm tra mà thực chất là 2 trong 1, phối hợp rất chặt chẽ". Tại Phiên họp thứ 20 và 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua cũng đã cho ý kiến kỹ lưỡng đối với 6 dự án luật, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng hoặc những vấn đề mà còn có ý kiến khác nhau. Cho đến nay về cơ bản những vấn đề lớn đã được cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất.

Với tinh thần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội chuyên trách về một số vấn đề trọng tâm của 6 dự án luật, đó là những vấn đề quan trọng, nằm trong những chính sách lớn; các vấn đề vẫn còn cân nhắc, có ý kiến này, ý kiến khác. Do đó, các đại biểu Quốc hội chuyên trách cần thảo luận một cách tập trung. Việc tổ chức Hội nghị một mặt là nâng cao được chất lượng của các dự án luật, mặt khác là rút được ngắn được thời gian của kỳ họp chính thức. Thực tế với cách làm như thế này từ trước đến nay thì đã tiết kiệm được thời gian và nâng cao được chất lượng các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đối với 6 dự án luật trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách hôm nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định có họp cho ý kiến tiếp hay không; nếu vẫn còn những vấn đề khác nhau, những vấn đề cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và thống nhất cao giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định trong Phiên họp lần thứ 22 và Phiên họp về chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng này để xem xét, cho ý kiến.

Khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến góp ý với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo chương trình, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần hai tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách: Thảo luận 7 dự án Luật -1

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật này theo Nghị quyết 671 ngày 23.12.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân. Thống kê sơ bộ cho thấy, đến nay có khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến góp ý, trong đó nhiều cơ quan, tổ chức, học viện... có tổ chức nghiên cứu rất bài bản. Tại hội nghị này, dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội chuyên trách tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa họp, chưa cho ý kiến với dự án Luật này. Do đó, tại Hội nghị, căn cứ vào kết quả lấy ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng này. Nếu trường hợp chuẩn bị chưa kịp, chưa đầy đủ, thì có thể tổ chức một phiên họp riêng để tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm, bảo đảm làm một cách kỹ lưỡng.

Với tinh thần thận trọng và cầu thị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, thể hiện rõ quan điểm với các nhóm nội dung trọng tâm. Đó là quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó là các vấn đề về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính đất đai và giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất đai; nguyên tắc áp dụng pháp luật và sự bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa dự án Luật với các dự án luật có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu Quốc hội chuyên trách nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, giữa tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân với các quyết sách trình Quốc hội xem xét và thông qua. Nghiên cứu kỹ lưỡng trao đổi, tranh luận, phản biện với các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc với các dự thảo Luật.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Bồi dưỡng người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là sự đổi mới trong công tác nhân sự của Quốc hội

Chiều 25.9, tiếp tục Hội nghị bồi dưỡng người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Khóa XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự và giới thiệu về Chuyên đề 3: Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội.

Toàn cảnh Đại hội
Chính trị

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày 25.9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại chính sách với chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại chính sách với chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh", chiều 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại chính sách với các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp
Thời sự Quốc hội

Đánh giá kỹ lưỡng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Chiều 25.9, tiếp tục Phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh", sáng 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, thực hiện nghi thức khánh thành và ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm C4IR là thành quả hợp tác giữa Việt Nam và WEF

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh", sáng 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, thực hiện nghi thức khánh thành và ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Hoa Kỳ, chiều 24.9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 79 Philemon Yang, Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner và Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russel.

Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu hai nước
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì Phiên họp thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba

Ngày 24.9, tại Thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải, được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đã đồng chủ trì Phiên họp thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba. Lãnh đạo Quốc hội 2 nước nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và các diễn đàn quốc tế, khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu
Sự kiện nổi bật

Hành động đoàn kết để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai

Lời Tòa soạn: Ngày 24.9, giờ địa phương, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 79 với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Hành động đoàn kết để thúc đẩy hoà bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai”. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 24.9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Bungari Rumen Radev, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đánh giá kỹ lưỡng hơn tác động đối với hiệu quả việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với hiệu quả đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu tại cuộc làm việc
Sự kiện nổi bật

Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội làm việc với Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị II

Chiều 24.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội phía Nam, TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội làm việc với Đảng ủy cơ sở Cục Quản trị II về kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.