Hà Nội: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND toàn quốc

Ngày 26.2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự hội nghị, có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh.

Bảo đảm tốt nhất công tác chuẩn bị  

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 716/KH-UBTVQH15 ngày 21.12.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; Văn bản số 738/UBTVQH15-BCTĐB ngày 22.2.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023, TP. Hà Nội được giao chủ trì, bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức hội nghị. Ngày 26.2, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức họp làm việc với Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác phối hợp tổ chức hội nghị.

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND toàn quốc -0
Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, thời gian dự kiến diễn ra hội nghị trong vòng 1 ngày (ngày 25.3.2024) với sự tham dự của hơn 600 đại biểu chính thức. Trong đó, đại biểu các cơ quan ở Trung ương dự kiến khoảng 90 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; các Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Chính phủ; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Quốc hội... Đại biểu 62 tỉnh, thành phố dự kiến khoảng 490 người; đại biểu thành phố Hà Nội (đơn vị đăng cai) dự kiến 40 người. Còn đại biểu không chính thức dự kiến khoảng 200 người.

Theo Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, Chủ trì hội nghị lần này sẽ là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng thời, mời Thường trực Ban Bí thư, đại diện Thường trực Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng chủ trì.

Theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Nội sẽ bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tổ chức hội nghị như bố trí địa điểm tổ chức hội nghị; bố trí nơi nghỉ, nơi ăn, nơi thăm quan cho đại biểu; lên phương án đưa đón đại biểu dự hội nghị; bảo đảm an ninh, an toàn cho hội nghị...

Về phân công tổ chức thực hiện, Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố phối hợp Ban Công tác đại biểu xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác phối hợp tổ chức hội nghị. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố chủ trì, phối hợp các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Vụ Công tác đại biểu và các vụ thuộc Văn phòng Quốc hội bảo đảm công tác lễ tân, khánh tiết và đón tiếp đại biểu về dự... Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông - Vận tải, UBND quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trong thời gian diễn ra hội nghị; bố trí xe cảnh sát dẫn đường đón Đoàn của Trung ương theo quy định, dẫn đường khi tổ chức tham quan thực tế; phân luồng và đảm bảo giao thông tại các khu vực trong thời gian tổ chức hội nghị. Sở Y tế bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí lực lượng y tế phục vụ hội nghị; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội bố trí phương tiện phục vụ hội nghị, phương tiện đưa đón các Đoàn thăm quan theo yêu cầu...

Nhiều sáng kiến nhằm nâng cao công tác chuẩn bị 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, chỉ trong thời gian ngắn, Hà Nội đã triển khai nhanh tờ trình dự thảo khá chi tiết. Qua nghiên cứu cho thấy, thành phố đã bám sát kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đối với hội nghị tổng kết lần này.

Đặc biệt, Trưởng Ban Công tác đại biểu đánh giá cao các sáng kiến của Hà Nội nhằm phục vụ tốt nhất cho Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND toàn quốc lần này như: Tổ chức các tuyến tham quan học tập kinh nghiệm cho đại biểu tham dự; các chương trình văn hoá nghệ thuật đậm đà bản sắc Thủ đô; triển lãm ảnh hoạt động của HĐND 63 tỉnh, thành phố...

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND toàn quốc -0
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị

Theo gợi ý của Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, tại hội nghị lần này, Hà Nội cân nhắc nếu được có thể mời thêm Chủ tịch HĐND cấp quận, huyện. Bởi, đây là cơ hội quý báu để cán bộ cấp cơ sở có thể tham gia và được lắng nghe nhiều ý kiến cũng như bài học kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố khác.

Ngoài ra, Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết: Ban có một phóng sự được chuẩn bị công phu, dày dặn, mang tính chất tổng quan để thay cho báo cáo tại hội nghị. Do đó, TP. Hà Nội cần đặc biệt lưu ý bố trí màn hình, âm thanh để các đại biểu có thể theo dõi một cách thuận lợi nhất.

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND toàn quốc -0
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, lãnh đạo thành phố đề nghị tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tổ chức hội nghị bảo đảm thành công, trân trọng, chu đáo và văn minh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao các đơn vị thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hoàn chỉnh kế hoạch báo cáo Thường trực Thành ủy để có chỉ đạo kịp thời.

Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3
Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình trình Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Khóa XIV để kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Chuyển động

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Hàng năm, Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; duy trì thực hiện mô hình Buổi sáng với Nhân dân - Chủ tịch UBND phường tiếp công dân thường xuyên (từ 7 giờ 15 phút - 8 giờ 15 phút) các ngày làm việc trong tuần. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã đối thoại với dân để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính…

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững
Chuyển động

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững

Theo Nghị quyết về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, rủi ro thông qua tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH); triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, bảo đảm chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, an toàn, bền vững…

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ
Chuyển động

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cần bổ sung nội dung những quy định chính của hoạt động giám sát qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Trong đó, nên quy định ít nhất thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 2 lần và thời điểm là năm thứ hai hoặc thứ ba của nhiệm kỳ đối với lần thứ nhất, năm cuối đối với lần thứ hai. Làm như vậy, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ quan trọng, đáng tin cậy để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động
Chuyển động

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động

Ngày 11.9, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh các cấp trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh đến 11 huyện, 204 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý
Chuyển động

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý

Kế thừa và phát triển pho lịch sử vẻ vang từ thuở khai hoang mở cõi, miền đất giao thoa, hội tụ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, truyền thống của một “miền Đông gian lao mà anh dũng”, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn xác định lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu phấn đấu và coi đây là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Là cái “nôi” công nghiệp, điểm sáng - lá cờ đầu cả nước về thực hiện chương trình nông thôn mới, Đồng Nai luôn theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương
Chuyển động

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương

Ngày 30.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề Lần thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đồng chủ tọa kỳ họp.

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22
Chuyển động

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22

Chiều 29.8, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng
Chuyển động

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Sáng 29.8, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) nhằm xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời giải quyết những nội dung, công việc mang tính cấp thiết, quan trọng của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống dân sinh. Đồng thời, triển khai, thực hiện chủ truơng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ
Chuyển động

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ

Ngày 28.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ trong các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2022 - 2024 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.