Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm

Ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh cũng nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có lộ trình cụ thể, có các giải pháp tổ chức quyết liệt để giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nhất là những kết luận, kiến nghị đã tồn đọng nhiều năm. 

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tác động tích cực ngay từ khâu chuẩn tổ chức phiên giải trình

Tại Phiên giải trình, các đại biểu ghi nhận, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Các kiến nghị về xử lý tài chính và các xử lý khác đã được thực hiện bình quân từ 75 - 80% cho năm liền kề của năm kiểm toán và tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo với tỉ lệ từ 15 - 20% số kiến nghị còn lại của mỗi năm. Tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, sau khi Ủy ban Tài chính - Ngân sách công bố kế hoạch tổ chức Phiên giải trình, trong 4 tháng vừa qua, UBND thành phố đã đẩy mạnh kiểm tra, từ đó đốc thúc các đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của KTNN và đã mang lại một số kết quả bước đầu.

Đại diện lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đều khẳng định, các Bộ trưởng, trưởng ngành, cấp ủy địa phương đều rất quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai các kết luận, kiến nghị của KTNN, giải quyết các vấn đề vướng mắc, từ đó mang lại những kết quả hết sức tích cực trong thời gian gần đây.

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh băn khoăn, nếu không có phiên giải trình của Ủy ban Tài chính – Ngân sách thì tiến độ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN có thay đổi không? Không chỉ với thời gian trước niên độ ngân sách Nhà nước năm 2021, mà nhìn chung trong các năm vừa qua, việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN được các bộ, ngành địa phương tiến hành như thế nào, mức độ quan tâm ra sao?

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm -0
Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Giải trình vấn đề này, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, những năm vừa qua, tỉ lệ các kiến nghị, kết luận của KTNN được thực hiện tăng lên hàng năm. Đặc biệt, năm 2022, số lượng kết luận, kiến nghị của KTNN được thực hiện có mức tăng cao, tăng 13% so với năm trước; trong 6 tháng đầu năm 2023, các kết luận, kiến nghị của KTNN được triển khai tới hơn 60%, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Tổng KTNN nhấn mạnh, quá trình Ủy ban Tài chính - Ngân sách chuẩn bị tổ chức Phiên giải trình này đã tạo ra sự đốc thúc lớn với các bộ, ngành, địa phương, nhìn chung các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt hơn.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh cũng lưu ý, số kết luận, kiến nghị của KTNN còn tồn đọng, tích lũy nhiều năm chưa thực hiện đến ngày 31.3.2023 còn rất lớn và tồn tại ở hầu hết các Bộ, ngành, địa phương. Điều này đòi hỏi phải tăng cường triển khai, đôn đốc để thực hiện tốt hơn, nhanh hơn; phân loại và có lộ trình cụ thể, có các giải pháp tổ chức quyết liệt để giải quyết dứt điểm các kết luận, kiến nghị của KTNN đã tồn đọng nhiều năm.  

Phân loại kiến nghị về cơ chế, chính sách để có phương án phù hợp

Chỉ ra nguyên nhân khiến kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn nêu rõ, qua rà soát, phân tích đối với các kiến nghị xử lý tài chính, xử lý khác chưa thực hiện tính đến ngày 31.3.2023 là 108.180,2 tỷ đồng. KTNN đã phân loại 4 nhóm nguyên nhân và trách nhiệm chưa thực hiện kiến nghị, với 15 nguyên nhân cụ thể. Trong đó, nhóm nguyên nhân thuộc trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán là 63.291,2 tỷ đồng, chiếm 58,5%; nhóm nguyên nhân thuộc trách nhiệm của KTNN chiếm 2,28%; nhóm nguyên nhân chưa thực hiện do trách nhiệm của bên thứ 3 chiếm 14,3 %; nhóm nguyên nhân khác chiếm 24,9%.

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm -0
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Làm rõ hơn vấn đề này từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, qua tổng hợp, rà soát, Thành phố nhận diện 14 nguyên nhân dẫn đến nhiều kiến nghị kiểm toán chưa được thực hiện. Trong đó có một số nguyên nhân lớn như: nhà thầu chưa thống nhất được với chủ đầu tư về thực hiện kiến nghị kiểm toán; dự án đang trong giai đoạn triển khai chưa quyết toán hoàn thành nên chưa thực hiện được; doanh nghiệp hoặc các đơn vị liên quan gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, “nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là sự thiếu quyết tâm, quyết liệt của đơn vị được kiểm toán, việc thực hiện kiến nghị kiểm toán chưa được quan tâm đúng mức” - ông Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Từ Báo cáo của KTNN và ý kiến của các bộ ngành, địa phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh lưu ý, hiện có tình trạng nhiều kết luận, kiến nghị kiểm toán thiếu tính khả thi, khó thực hiện. Đây là bài toán cần được giải quyết nhằm xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị kiểm toán tồn đọng nhiều năm. "Không thể để tồn đọng kéo dài, kết luận chồng kết luận trong nhiều năm. Những vấn đề cần xem xét, xử lý trong từng trường hợp cụ thể cần có sự phối hợp và giải pháp tổng thể từ KTNN và các bộ ngành, địa phương”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhấn mạnh.

Giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị tồn đọng nhiều năm -0
Quang cảnh phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Hồ Long

Giải trình về vấn đề này, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn khẳng định, trong hoạt động kiểm toán có rủi ro, có sai sót, nhưng KTNN đã đưa ra quy định sai sót ở mức nào thì được chấp nhận. Việc kết luận, kiến nghị của KTNN thiếu tính khả thi cũng có nguyên nhân do khi triển khai thực hiện kiến nghị thì chính sách, pháp luật thay đổi và điều này cũng được phản ánh trong báo cáo của UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. “Kiến nghị kiểm toán không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Trong quá trình này, nếu chính sách, pháp luật thay đổi thì có thể khiến kết luận, kiến nghị của KTNN chưa khả thi”, Tổng KTNN cho biết.

Để nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị của KTNN, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn khẳng định, đã chỉ đạo các đơn vị kiểm toán nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, từ khâu khảo sát, thu thập thông tin, thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán, trong đó chú trọng việc đảm bảo bằng chứng kiểm toán. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với đơn vị được kiểm toán, bảo đảm chất lượng của từng cuộc kiểm toán, từng kiến nghị kiểm toán. Trong đó, các kết luận, kiến nghị kiểm toán đưa ra phải đúng pháp luật, đầy đủ bằng chứng, phù hợp với thực tiễn, có sự lắng nghe, trao đổi với địa phương, đơn vị. 

Nhìn ở khía cạnh khác, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, 311 kiến nghị của KTNN về cơ chế, chính sách từ năm 2019 trở về trước đến nay vẫn chưa được thực hiện là một trong những điểm nghẽn, đòi hỏi phải được tập trung tháo gỡ. Bà đề nghị phải tách bạch hai loại kiến nghị về cơ chế, chính sách chưa thực hiện được để có phương án xử lý phù hợp. Khẳng định đây là đề xuất rất xác đáng, Tổng KTNN cho biết, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu phân loại kiến nghị của KTNN về cơ chế, chính sách thành hai loại, trong đó sẽ xác định cơ chế, chính sách sai quy định pháp luật phải sửa ngay và đưa ra thời hạn sửa cụ thể. Tổng KTNN cũng cam kết, khi sửa đổi Luật KTNN hay các văn bản liên quan sẽ tham mưu đưa ra quy định cụ thể về việc khi nào đơn vị được kiểm toán sẽ được công nhận đã hoàn thành sửa đổi cơ chế, chính sách theo kiến nghị của KTNN. 

Quốc hội và Cử tri

Một trụ sở công bỏ hoang nhiều năm tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Chính sách và cuộc sống

Không để lãng phí các trụ sở dôi dư

Chúng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng về bộ máy “lớn chưa từng có” với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Điều này được Nhân dân, cử tri rất đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn, ngoài giải quyết thấu tình, đạt lý cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, cần có giải pháp để không để lãng phí các trụ sở dôi dư.

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.