Gia Lai: Phát triển cây ăn quả tăng trưởng từ tiềm lực địa phương

Tỉnh Gia Lai đã tận dụng các tiềm lực tại địa phương, hỗ trợ phát triển cây ăn quả cho hộ dân, doanh nghiệp, nhờ vậy thúc đẩy phát triển sản phẩm xuất khẩu để đem lại giá trị kinh tế cao.

Tăng trưởng nông nghiệp theo thế mạnh địa phương

Năm 2022, tỉnh Gia Lai đã có bước phát triển mạnh mẽ về diện tích và sản lượng cây ăn quả, đồng thời đã chú trọng áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh, tổng diện tích cây ăn quả đã tăng lên 29.016,5ha. Nhiều loại cây như chuối, chanh dây, sầu riêng, bơ, mít… dần phát triển mạnh về quy mô diện tích và hình thành các vùng chuyên canh. Số liệu cho thấy, diện tích cây ăn quả canh tác theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt tăng lên 19.565,4ha, trong đó có 9.185,9ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Cụ thể, Gia Lai đã có 865,8ha sầu riêng, 446ha bơ, 2.850,6ha chuối, 2.961ha chanh dây, 541ha xoài, 210ha mít, 351,1ha thanh long, 739ha dứa, 102,3ha bưởi, 29,6ha cam, 12ha na, 5ha nhãn và 72,5ha các loại cây ăn quả khác.

Gia Lai: Phát triển cây ăn quả tăng trưởng từ tiềm lực địa phương -0
Gia đình ông Vũ Xuân Hệ (xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) chăm sóc vườn nhãn của gia đình. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cũng được tỉnh chú trọng với diện tích cây ăn quả ứng dụng công nghệ hiện lên đến 12.988,5ha. Trong đó, 6.679,5ha do người dân đầu tư (3.831,6ha chanh dây và 2.847,9ha cây ăn quả các loại), 6.300,5ha do doanh nghiệp đầu tư (3.287,1ha chuối, 739ha dứa, 410ha bơ, 581,9ha sầu riêng, 533,6ha xoài, 257ha mít, 383,1ha thanh long, 108,8 ha bưởi) và 8,5ha do Nhà nước đầu tư xây dựng mô hình trình diễn để người dân học tập, nhân rộng trong sản xuất.

Theo thống kê, hiện Gia Lai tăng sản lượng trái cây lên 417.192 tấn, tăng bình quân 46,41%/năm. Các mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt và ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh cũng chú trọng đến việc xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu và xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý để tăng giá trị sản phẩm.

Toàn tỉnh hiện đã được cấp 74 mã số vùng trồng với tổng diện tích 6.362,75ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu. Trong đó, chanh dây có 19 mã số với tổng diện tích 586,83ha; dưa hấu 9 mã số với tổng diện tích 735ha; chuối 22 mã số với tổng diện tích 2.899,63ha; xoài 6 mã số với tổng diện tích 308,88ha; thanh long 8 mã số với tổng diện tích 547,19ha; mít 10 mã số với tổng diện tích 1.285,22ha. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã được cấp 22 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với tổng công suất khoảng 655-795 tấn quả tươi/ngày.

Đặc biệt, một số sản phẩm cây ăn quả đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận như: chôm chôm Ia Grai, chanh dây Gia Lai.

Cần giải pháp đồng bộ

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những năm gần đây, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt, ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại xã Ia Tiêm, Ia Glai (huyện Chư Sê) và Ia Băng (huyện Đak Đoa), Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang đầu tư liên kết phát triển 658,2ha chuối già hương Nam Mỹ ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh), Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn đầu tư trồng 29,2ha sầu riêng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và sản phẩm được tỉnh chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 50 doanh nghiệp và 32 hợp tác xã đầu tư phát triển cây ăn quả với diện tích 9.144,4ha. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm rau quả như: Nhà máy chế biến rau quả của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao với công suất 52.000 tấn sản phẩm/năm; Nhà máy sơ chế, chế biến, đóng gói trái cây tươi và trái cây cấp đông IQF của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với công suất 36.500 tấn sản phẩm/năm…

Các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và kinh doanh trái cây. Tỉnh đã áp dụng nhiều chính sách, cụ thể như hỗ trợ giống cây ăn quả cho hộ dân, doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp vật tư, giống, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới, lưới điện cho vùng trồng cây; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây; đào tạo, nâng cao năng lực, kiến thức cho người dân về kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bảo quản trái cây.

Mặt khác, tỉnh cũng đã xây dựng được một số thương hiệu nổi tiếng như chuối xanh Gia Lai, sầu riêng Gia Lai, chanh dây Gia Lai, bưởi da xanh Đức Long, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành trồng cây ăn quả tại Gia Lai còn đối mặt với một số thách thức như khó khăn trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giá trị sản phẩm chưa được cao và ổn định; còn nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa sản xuất, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.

Để vượt qua các thách thức này, cần phải tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật cho người dân, đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cần thúc đẩy quảng bá thương hiệu, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và phát triển sản phẩm xuất khẩu để đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương.

Địa phương

Bài cuối: Đồng thuận ý Đảng - lòng dân
Hoạt động chính quyền

Bài cuối: Đồng thuận ý Đảng - lòng dân

Cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Nghệ An đang đi những bước khởi đầu quan trọng. Khó khăn phía trước còn rất lớn, nhiệm vụ đặt ra cũng không hề nhẹ... song, với quyết tâm chính trị cao nhất, tạo đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, cùng với phương châm hành động “vừa chạy vừa xếp hàng” sẽ là tiền đề để Nghệ An thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặc biệt này.

Quang cảnh hội nghị
Hoạt động chính quyền

Thống nhất sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới thành lập tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Trung ương

Ngày 24.4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 32 nhằm cho ý kiến đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, đáng chú ý là nội dung liên quan đến việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên để hình thành đơn vị hành chính mới trực thuộc Trung ương.

Đường nối Đắk Lắk - Phú Yên còn nhiều điểm nghẽn, cần sớm được hoàn thiện
Giao thông

Đắk Lắk đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế

Nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết vùng. Trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh theo hướng Đông - Tây, yêu cầu hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại càng trở nên cấp thiết, đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tại huyện Hiệp Hòa
Địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tại huyện Hiệp Hòa

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), sáng 24.4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh đến thăm, tặng quà các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 

Becamex IDC - 5 năm liên tiếp đứng đầu danh sách TOP 10 Công ty bất động sản Công nghiệp uy tín
Địa phương

Becamex IDC - 5 năm liên tiếp đứng đầu danh sách TOP 10 Công ty bất động sản Công nghiệp uy tín

Khẳng định bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, vượt qua khó khăn, chủ động vươn lên đón nhận cơ hội mới – cơ hội bứt phá trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước, vừa qua Tổng Công ty Becamex IDC tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Công ty bất động sản Công nghiệp uy tín năm 2025 do Vietnam Repor công bố. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Becamex IDC đứng đầu danh sách Top 10 (2021, 2022, 2023, 2024 và 2025).

Ninh Thuận giữ nguyên tên gọi đơn vị hành chính cấp xã theo hình thức đánh số sau sắp xếp
Trên đường phát triển

Ninh Thuận giữ nguyên tên gọi đơn vị hành chính cấp xã theo hình thức đánh số sau sắp xếp

Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chủ trương giữ nguyên tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập, đồng thời áp dụng phương án đánh số thứ tự để phân biệt, đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý và ổn định đời sống nhân dân.

Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Trên đường phát triển

Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động, từ ngày 21 - 23.4, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công (TP. Phổ Yên); Dự án khu nghỉ dưỡng Flamingo Majestic Islands Resort (tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc); Dự án sân golf Tân Thái (Đại Từ); Dự án đường Bắc Sơn kéo dài (TP. Thái Nguyên).

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông thăm hỏi động viên người dân
Xã hội

Tín dụng chính sách xã hội tiếp sức cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế

Trong quý I.2025, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Đắk Lắk tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thiết thực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn ưu đãi đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bến Tre: Từ "Đồng khởi" trong kháng chiến đến "Đồng khởi mới" trong phát triển kinh tế xã hội
Địa phương

Bến Tre: Từ "Đồng khởi" trong kháng chiến đến "Đồng khởi mới" trong phát triển kinh tế xã hội

Sau 50 năm giải phóng, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Bến Tre đã vận dụng sáng tạo và phát huy truyền thống Đồng khởi năm xưa, bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động cách mạng. Nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã từng bước đưa tỉnh vươn lên mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố
Địa phương

TP. Cần Thơ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

Sau hơn 8 tháng thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, TP. Cần Thơ đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 1.066 căn nhà. Chính quyền địa phương đã bàn giao nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng đưa vào sử dụng.

Triển khai phong trào ‘Bình dân học vụ số’ đến thôn, tổ dân phố tại Hà Nội
Trên đường phát triển

Triển khai phong trào ‘Bình dân học vụ số’ đến thôn, tổ dân phố tại Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ký ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐ57 của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê bình một chủ tịch xã ở Đắk Lắk vì buông lỏng quản lý
An ninh cơ sở

Phê bình một chủ tịch xã ở Đắk Lắk vì buông lỏng quản lý

Ngày 23.4, lãnh đạo UBND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có văn bản phê bình UBND xã Krông Nô và Chủ tịch UBND xã này vì buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, để xảy ra tình trạng san lấp đất, lấn chiếm lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah nhằm mục đích xây dựng nhà ở, quán kinh doanh "săn view".

Khánh Hòa sẵn sàng đón dòng khách lớn dịp lễ 30.4 - 1.5
Trên đường phát triển

Khánh Hòa sẵn sàng đón dòng khách lớn dịp lễ 30.4 - 1.5

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, là thời điểm thuận lợi để người dân, du khách tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí thư giãn sau thời gian làm việc. Đây cũng là cơ hội quan trọng để ngành du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh kích cầu, thu hút du khách.