EVNHCMC phối hợp triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, trong tháng 5, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tiết kiệm được 50,76 triệu kWh điện; lũy kế thực hiện 5 tháng đầu năm đạt 245,54 triệu kWh.

Từng nhân viên gương mẫu, đi đầu

Ngay từ đầu năm, EVNHCMC đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tiết kiệm điện. Theo đó, Tổng Công ty đã yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện tại trụ sở của đơn vị với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 5 - 10% kế hoạch sử dụng điện hàng năm. Song song đó, Tổng Giám đốc Tổng công ty cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại nơi làm việc và vận động người thân tại gia đình, địa phương nơi cư trú sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng (đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu).

Bên cạnh đó, tại văn phòng làm việc tăng cường sử dụng quạt để làm mát, cài đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26oC và chỉ bật máy lạnh từ 8h30 - 15h30 (sau khi bắt đầu và trước khi kết thúc giờ làm việc 60 phút). Đồng thời, dừng hoạt động 50% số lượng thang máy; khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dán các khẩu hiệu truyền thông tiết kiệm điện, nhắc nhở cán bộ công nhân viên tắt điện khi không sử dụng; theo dõi hàng ngày chỉ số điện tiêu thụ qua hệ thống đo xa của các trụ sở, văn phòng của đơn vị để kiểm soát sản lượng tiêu thụ, bảo đảm tiết kiệm 10% sản lượng tiêu thụ trong tháng 5,6,7 năm 2023.

Phối hợp triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện -0
Công nhân EVNHCMC tuyên truyền tiết kiệm điện

Tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (thuộc EVNHCMC), đơn vị cũng đã phổ biến tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện đến công nhân viên chức, người lao động qua bảng tin đặt tại sảnh công ty và gửi mail; tận dụng ánh sáng thiên nhiên, tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết; thay thế các đèn chiếu sáng công nghệ cũ sang sử dụng bóng đèn led; tắt các thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng làm việc. Bên cạnh đó, các thông báo nghỉ lễ có lồng ghép nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn; định kỳ hàng quý vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí, sử dụng hệ thống cung cấp không khí truyền đến các phòng làm việc và quạt góp phần giảm sử dụng hệ thống máy lạnh; kiiểm tra, tắt các thiết bị không cần thiết sử dụng điện vào cuối mỗi ngày làm việc…

Ông Phan Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Định (thuộc EVNHCMC) cho biết: Để thực hiện kế hoạch và các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện năm 2023, công ty đã thành lập, kiện toàn bộ phận theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng điện tại đơn vị; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện điều hành sản lượng điện và chương trình tiết kiệm điện. Đồng thời, ban hành quy tắc sử dụng tiết kiệm điện tại trụ sở, văn phòng, kho bãi và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trọng tâm tại đơn vị, như: thành lập và tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra tiết kiệm điện; tăng cường vận động người lao động thực hiện nghiêm việc thực hiện tiết kiệm điện tại nơi làm việc; thực hiện tiết kiệm điện đối với hệ thống thang máy, máy lạnh; thực hiện tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng; thực hiện tiết kiệm điện đối với các thiết bị văn phòng…

Thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cùng hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, EVNHCMC đã phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND thành phố các giải pháp đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn trong mùa khô và năm 2023. Tổng Công ty cũng đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành triển khai các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện theo chỉ đạo của UBND thành phố như: đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao hỗ trợ thông báo và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất hoạt động trên địa bàn quản lý dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ; điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26oC trở lên; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, bảng hiệu từ 22 giờ; khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện…

Đối với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng, EVNHCMC cũng đề nghị: đơn vị triển khai ngay việc hiệu chỉnh thời gian mở tắt hệ thống đèn chiếu sáng so với kế hoạch hiện nay (mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút); giảm 50% công suất hệ thống đèn chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Phối hợp triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện -0
Infographic truyền thông tiết kiệm điện của sinh viên Nguyễn Minh Tân - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Song song với các hoạt động phối hợp với các sở, ban, ngành, các Công ty Điện lực trực thuộc EVNHCMC cũng đã tăng cường phối hợp với địa phương để đẩy mạnh tiết kiệm điện. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Củ Chi Lê Minh Vũ cho biết, đơn vị cũng đã nhanh chóng làm việc với UBND huyện, đề nghị hỗ trợ chỉ đạo UBND 21 xã/thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Đồng thời, làm việc với các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình tiết kiệm điện năm 2023, đề nghị hỗ trợ tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân thông qua các buổi họp chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng, vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị thực hiện tiết kiệm điện tại nơi làm việc và trong gia đình; phối hợp Phòng kinh tế Huyện giao kế hoạch tiết kiệm điện 5% sản lượng các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn…

Công ty Điện lực Bình Chánh cũng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của huyện và các xã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tổ chức các buổi tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả năm 2023... Đồng thời, thông báo tới các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để thực hiện các nhiệm vụ tiết kiệm điện theo đúng quy định, vận động khách hàng sản xuất lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2023.

Theo Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên, đến nay tất cả các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã ban hành công văn và triển khai chỉ đạo của UBND thành phố tới các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quản lý về triển khai các giải pháp để thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. “Ngành điện thành phố rất hoan nghênh kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện của UBND thành phố; đồng thời, mong muốn các cơ quan quản lý tại các quận huyện quan tâm hơn nữa nhằm thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện trong giai đoạn hiện nay”, ông Bùi Trung Kiên cho biết.

Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.