EVNHCMC phản hồi các nội dung liên quan đến chung cư Nguyễn Quyền

Liên quan đến việc chung cư Nguyễn Quyền - số 279 Phan Anh, (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) bị ngừng cung cấp điện vào ngày 26.6.2023, ngành điện thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn phản hồi các nội dung trực tiếp liên quan.

Cắt điện đúng cơ sở pháp lý

Công ty TNHH Nguyễn Quyền (Công ty Nguyễn Quyền) là chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền, hiện đang sử dụng điện qua công tơ tổng và cấp điện lại cho khoảng 150 hộ dân đang sinh sống trong chung cư.

EVNHCMC phản hồi các nội dung liên quan đến chung cư Nguyễn Quyền -0
Chung cư Nguyễn Quyền (quận Bình Tân) bị cắt điện do chủ đầu tư chưa đóng tiền điện 

Trước đó, phản hồi văn bản số 135/PC-ĐĐBQH ngày 13.4.2023 của Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đơn của Công ty Nguyễn Quyền, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã có văn bản báo cáo quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh tại chung cư Nguyễn Quyền.

Về nội dung ghi chỉ số và tính tiền điện từ tháng 5 - 12.2021 (Công văn số 06/2023 và số 07/2023 của Công ty Nguyễn Quyền, EVNHCMC cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, nhân viên điện lực không đến nhà khách hàng ghi chỉ số, mà liên hệ khách hàng qua số điện thoại đại diện của Công ty Nguyễn Quyền (0913858539) để nhận thông tin chỉ số điện.

Kể từ ngày 1.10.2021 hết giãn cách xã hội, Công ty Điện lực Bình Phú đã bố trí lực lượng ghi điện đến nhà khách hàng ghi chỉ số thực tế nên chỉ số điện nhân viên điện lực ghi được đúng với chỉ số điện và thông tin hoá đơn tiền điện đã phát hành. Nội dung này đã được Công ty Điện lực Bình Phú trả lời Công ty Nguyễn Quyền trong cuộc họp ngày 21.7.2022, đại diện Công ty Nguyễn Quyền đã nghe và không có ý kiến gì thêm. 

Ngày 16.8.2022, Công ty Nguyễn Quyền tiếp tục có ý kiến về vấn đề này và đã  được Công ty Điện lực Bình Phú phản hồi trong văn bản số 3038/2022. Ngày 1.12.2022, sau cuộc họp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Bình Phú đã phản hồi cho Công ty Nguyễn Quyền; đồng thời, báo cáo Sở Công Thương các số liệu chi tiết về chỉ số điện và sản lượng điện  trong mùa dịch trong văn bản số 4380/2022. Theo đó, trước khi giãn cách xã hội do dịch Covid-19, Công ty Điện lực Bình Phú đã  ghi được chỉ số điện cho 2 điện kế (PE06000110697, PE06000258354) vào ngày  15/06/2021. Sau khi hết giãn cách xã hội, Công ty Điện lực Bình Phú đã ghi được  chỉ số điện tại 2 điện kế trên vào ngày 15.10.2021. Vì vậy, tổng sản lượng điện Công ty Nguyễn Quyền đã sử dụng từ 15.6.2021 - 15.10.2021 của 2 điện kế phù hợp  tổng sản lượng điện trên các hóa đơn tiền điện của Khách hàng từ tháng 7.2021 đến  tháng 10.2021. Đối chiếu với các chỉ số ghi được trước và sau khi giãn cách xã hội  với thông tin tổng sản lượng chỉ số thực tế trên 2 điện kế đã phát hành hoá đơn từ  tháng 7 - 10.2021 cho thấy sản lượng điện hàng tháng từ tháng 5 - 10.2021 đã được Công ty Điện lực Bình Phú thực hiện đúng trình tự, quy định và tính đúng sản lượng,  đúng đơn giá theo quy địn. Theo đó, Công ty Nguyễn Quyền đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền điện như trên. 

EVNHCMC khẳng định, thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Phú đã rất cầu thị trong xử lý các yêu cầu của Công ty Nguyễn Quyền. Tuy nhiên, Công ty Nguyễn Quyền đã không hợp tác, vẫn tìm cách trì hoãn việc thanh toán các khoản nợ tiền điện và gửi đơn  khiếu nại, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty Điện lực Bình Phú.

Theo công văn cung cấp thông tin về sự việc cắt điện tại chung cư Nguyễn Quyền của Công ty Điện lực Bình Phú ngày 27.6.2023, tính đến nay, Công ty Nguyễn Quyền còn nợ tổng số tiền điện là 454.103.776 đồng (trong đó, nợ cũ các tháng 8, 9, 10 năm 2022 là 280.504.102 đồng). Trước khi ngừng cung cấp điện, Công ty Điện lực Bình Phú đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Nguyễn Quyền thanh toán số tiền điện còn nợ theo cam kết. Đồng thời, nhiều lần làm việc và gia hạn để tạo điều kiện cho Công ty Nguyễn Quyền thanh toán để không bị ngừng cấp điện. Tuy nhiên, Công ty Nguyễn Quyền thanh toán chưa đúng theo cam kết (dù đã thu tiền của các hộ dân).

Theo văn bản số 2097 ngày 23.6.2023 về việc gia hạn thanh toán tiền điện và thông báo ngừng cấp điện, Công ty Điện lực Bình Phú đã thực hiện ngừng cấp điện đối với Công ty Nguyễn Quyền tại chung cư Nguyễn Quyền. Công ty Điện lực Bình Phú thực hiện ngừng cung cấp điện đúng theo quy định của pháp luật tại Thông tư số 22/2020 của Bộ Công thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Bảo đảm quyền lợi cho người dân

Theo Công ty Điện lực Bình Phú, hiện Công ty chưa lắp đặt công tơ cho người dân và người dân chưa trực tiếp mua bán với Công Điện lực Bình Phú do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng về điện theo Điều 13, Khoản 3 về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định. Trong đó, chủ đầu tư chưa đầu tư lắp đặt trạm biến áp tổng để cấp điện các hộ dân; hệ thống dẫn điện đến các tầng và các tủ điện để cung cấp điện các hộ chưa được nghiệm thu bảo đảm công tác an toàn điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Phú đã nhiều lần làm việc trực tiếp và có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư (Công ty Nguyễn Quyền) thực hiện nghĩa vụ đầu tư cơ sở hạ tầng điện và nghiệm thu, bàn giao cho điện lực theo đúng quy định để Công ty Điện lực Bình Phú có cơ sở pháp lý cung cấp và bán điện trực tiếp đến các hộ dân bảo đảm quyền lợi người dân đang sống ở khu vực này. UBND phường, UBND Quận Bình Tân đã mở nhiều cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc, đề xuất Công ty Nguyễn Quyền ủy quyền cho Ban Quản trị thu chi để bảo đảm thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Bình Phú đúng hạn, tuy nhiên Công ty Nguyễn Quyền không đồng ý (cuộc họp gần nhất ngày 20.6.2023 tại trụ sở tiếp công dân UBND Quận Bình Tân).

Thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Phú sẽ thực hiện thu hồi nợ tiền điện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định và thống nhất trong hợp đồng mua bán đã ký với Công ty Nguyễn Quyền. Trường hợp khách hàng vẫn chưa thanh toán, Công ty Điện lực Bình Phú sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Đồng thời, mong muốn các sở, ban, ngành thành phố vào cuộc để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ đầu tư tiếp cơ sở hạ tầng và đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng về điện để Công ty Điện lực Bình Phú sớm bán điện trực tiếp đến người dân, bảo đảm quyền lợi người dân cũng như an toàn điện cho các hộ dân trong thời gian tới.

Xã hội

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh
Xã hội

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh

Sáng ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám" sau khi phản ánh về sự bất thường trong thu tiền học thêm, dạy thêm tại trường TH,THCS,THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân).

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.