Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với một số cơ sở giáo dục của Hưng Yên

Mặc dù thuộc các loại hình khác nhau, song đại diện các cơ sở giáo dục tại Hưng Yên mà Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến làm việc ngày 14.3 đều cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong tổ chức hoạt động dạy và học. Có khó khăn, bỡ ngỡ nhưng học sinh và thầy cô đều hứng thú.

Tiếp tục chương trình công tác tại Hưng Yên, ngày 14.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã làm việc với một số cơ sở giáo dục: Trường THPT Chuyên Hưng Yên, Trường THPT Quang Trung, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Hưng Yên và Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng và Đinh Công Sỹ chủ trì các cuộc làm việc.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với một số cơ sở giáo dục của Hưng Yên -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng phát biểu tại cuộc làm việc với Trường THPT chuyên Hưng Yên

Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT với khối lớp 10. Mặc dù có khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, cơ sở vật chất mới chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu, giáo viên vẫn còn thiếu, thậm chí chưa có giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc, song các nhà trường đang triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đầy hào hứng. Kết thúc học kỳ I, học sinh đều hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch; chất lượng học tập bảo đảm chuẩn đầu ra.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hưng Yên Nguyễn Văn Duy,nhìn chung chương trình các môn học phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo. Đủ phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng... Về việc bố trí giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình mới, nội dung giáo dục địa phương, nhà trường phân công giáo viên theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan (Văn, Sử, Địa, Kinh tế và Pháp luật).

Việc lựa chọn môn học lựa chọn được nhà trường triển khai vào cuối năm học 2021 - 2022 trước khi công bố kế hoạch tuyển sinh của nhà trường để học sinh, phụ huynh nắm được và đăng ký tuyển sinh theo các lớp chuyên, không gặp khó khăn gì.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với một số cơ sở giáo dục của Hưng Yên -0
Đoàn giám sát làm việc với Trường THPT Quang Trung, thành phố Hưng Yên

Còn tại Trường THPT Quang Trung, thành phố Hưng Yên, là trường tư thục nên nhà trường được quyền chủ động trong việc bảo đảm đủ giáo viên cho các môn học theo đúng kế hoạch giáo dục của mình, phù hợp với điều kiện hiện có. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng cơ bản đáp ứng việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau hơn 1 học kỳ triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, Phó Hiệu trường Trường THPT Quang Trung Phạm Ngọc Quá khẳng định, cán bộ, giáo viên cơ bản đã biết vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Việc sử dụng sách giáo khoa và các nguồn học liệu, thiết bị dạy học phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, đối với đối tượng học sinh chất lượng đầu vào không cao như ở Trường THPT Quang Trung, chương trình mới được hào hứng đón nhận vì các em không phải học kiến thức hàn lâm, có nhiều hoạt động trải nghiệm, nên đỡ áp lực hơn.

Năm học đầu tiên triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Hưng Yên đã chú trọng đổi mới quản trị theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của cơ sở và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên. Kết quả học tập học kỳ qua, trên 98% học viên lớp 10 đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Chất lượng học tập bảo đảm chuẩn đầu ra theo yêu cầu cần đạt của chương trình...

Các cơ sở giáo dục đều kiến nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bổ sung biên chế giáo viên cho bộ môn còn thiếu để đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 các lớp tiếp theo.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với một số cơ sở giáo dục của Hưng Yên -0
Đoàn giám sát trò chuyện với cô và trò Trường chuyên THPT Hưng Yên

Đoàn giám sát ghi nhận sự chủ động, tích cực của các cơ sở giáo dục trong chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; sự trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ giáo viên vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đổi mới phương pháp giảng dạy, để thực hiện các mục tiêu chương trình mới đặt ra.

Đoàn giám sát mong muốn các nhà trường tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ về quan điểm, chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của môn học có tính đến yếu tố đặc thù, đặc biệt là đối tượng học sinh. Rà soát, khắc phục khó khăn để bố trí giáo viên bảo đảm các môn học bắt buộc; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, quản trị nhà trường...

Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, thân thiện, hài hòa phát triển toàn diện học sinh” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng lưu ý.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.