Công an Hà Nội nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử

Chiều ngày 16.6, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị  giao ban định kỳ công tác tuần về tiến độ thực hiện Mệnh lệnh 01 về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Thành phố, từ ngày 10.5.2023 đến ngày 14.6.2023, toàn Thành phố đã thu nhận 98.277/134.329 hồ sơ cấp CCCD lần đầu, đạt tỷ lệ 73,2 %.

Cũng trong thời gian này, toàn Thành phố đã giảm 142.011 trường hợp cần thu nhận CCCD gắn chíp so với chỉ tiêu Cục C06 giao ngày 02.5.2023 là 146.811 trường hợp, trung bình giảm 3.451 trường hợp/ngày. Với sự vào cuộc quyết liệt của Thủ trưởng Công an các cấp, theo báo cáo của các đơn vị, đến nay đã có 114 đơn vị cấp xã hoàn thành chỉ tiêu.

Tiếp tục nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác thu nhận tài khoản định danh điện tử, từ ngày 25.2.2022 đến ngày 15.6.2023, theo thống kê của Cục C06, toàn thành phố đã thu nhận tài khoản định danh mức 1 và mức 2 là 4.511.284 trường hợp (đạt 72,5%), đã kích hoạt tài khoản định danh mức 1 và mức 2 là 4.039.480 trường hợp (đạt 48,9%). Chỉ tính riêng trong 06 tuần thực hiện Mệnh lệnh 01, toàn thành phố Hà Nội cũng đã kích hoạt cho 1.850.939 tài khoản. Đơn vị có tỷ lệ kích hoạt cao nhất là Tây Hồ (đạt 94,4%), Hà Đông (đạt 84,2%), Gia Lâm (đạt 62,9%), Thạch Thất (đạt 60,9%), Bắc Từ Liêm (đạt 60,9%).

Tiếp tục nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao -0
Đại diện chỉ huy Công an huyện Đan Phượng, báo cáo tiến độ công việc tại hội nghị.

Đáng chú ý, để có được những kết quả đáng khích lệ trên, trong quá trình thực hiện Mệnh lệnh 01, hàng tuần các đơn vị phải thực hiện công tác điều tra cơ bản 01-2 lần/tuần, nhằm cập nhật thường xuyên các trường hợp còn phải thu nhận hồ sơ cấp CCC của từng đơn vị; căn cứ tình hình địa bàn, Công an các đơn vị nghiên cứu, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của một số đơn vị trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VneID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cũng như sự vào cuộc tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí…

Tiếp tục nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao -0
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên CATP cũng phối hợp với Đoàn thanh niên 30 quận, huyện, thị xã đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn quản trị viên của Đoàn cấp huyện, Đoàn thanh niên Công an cấp huyện, Đoàn cấp xã, Chi đoàn Công an cấp xã tổ chức duy trì vận hành, tương tác hàng ngày trên mạng xã hội Facebook với hệ thống 579 nhóm cộng đồng dân cư cấp xã có tổng số 1.103.643 thành viên…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những nỗ lực trong 06 tuần qua của Công an các đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, chỉ còn 02 tuần nữa để thực hiện cao điểm cấp CCCD gắn chíp lần 1 theo Mệnh lệnh 01, do đó, Công an 30 quận, huyện, thị xã cần tập trung làm sạch dữ liệu dân cư, cập nhật các trường hợp thông tin công dân còn thiếu; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động mọi nguồn lực tập trung kích hoạt định danh điện tử, phải làm sao trong 2 tuần tới cơ bản hoàn thành được 80% so với mặt bằng chung của thành phố.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Mỗi ngày lại có thêm công dân đủ 14 tuổi và số công dân đến cư trú mới. Do vậy, các đồng chí phải liên tục rà soát để cấp cho số công dân này. Tôi đề nghị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã mở đợt cao điểm tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ cho thuê và sẽ xử phạt các cơ sở, công dân không khai báo tạm trú tạm vắng. Có như vậy chúng ta mới làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn”…

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.