Chưa thể trả nợ vật tư y tế “vay” chống dịch vì chưa có hướng dẫn

Theo đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành tập trung giải quyết, song cũng còn nhiều vấn đề kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có kết quả thỏa đáng, khiến người dân mòn mỏi chờ. 

Bao giờ giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi?

Sáng 20.11, Quốc hội thảo luận hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm.

Theo Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông, thời gian qua, nhìn chung, các kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành tập trung nghiên cứu giải quyết, thể hiện trách nhiệm cao trong quản lý nhà nước.

Nhiều kiến nghị cử tri mòn mỏi chờ giải quyết
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông phát biểu sáng 20.11. Ảnh: Bách Thuận

“Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân, được cử tri đánh giá cao và đồng tình ủng hộ”, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cho biết.

Bên cạnh đó, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng, thực tế vẫn còn một số vấn đề cử tri quan tâm, đã kiến nghị nhiều lần và đã được các bộ, ngành ghi nhận để xem xét giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả thỏa đáng khiến người dân mòn mỏi chờ.

Cụ thể, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông nêu hai vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội và Bộ Y tế.

Thứ nhất, cử tri kiến nghị xem xét giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi thuộc đối tượng hưởng bảo trợ xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi trên địa bàn cả nước… Vấn đề này cử tri quan tâm từ rất lâu và bất cứ cuộc tiếp xúc cử tri nào Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cũng nhận được ý kiến.

Về phía Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nhiều lần ghi nhận và hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm thích hợp, gần đây nhất là tại Công văn số 5523/LĐTBXH-VP ngày 30.12.2022 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể để sửa đổi chính sách này.

Vẫn chưa có hướng dẫn trả nợ vật tư y tế “vay” chống dịch

Vấn đề thứ hai là giai đoạn dịch Covid - 19 bùng phát, nhiều ca mắc liên tục tăng nhanh, song việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn theo quy định gặp rất nhiều khó khăn do giãn cách xã hội nên các cơ sở y tế phải “mượn” của các nhà cung cấp, doanh nghiệp tư nhân.

Đến nay, các cơ sở y tế vẫn chưa thể thanh toán cho các nhà cung cấp do vướng các thủ tục mua sắm theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. “Như tại Bình Thuận, hiện nợ trên 91 tỷ đồng”, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cho biết.

Vì vậy, cử tri ngành y tế kiến nghị cơ quan chức năng có hướng dẫn về thanh toán nợ. Kiến nghị này cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận nêu trong Báo cáo kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội về giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch đã yêu cầu Bộ Y tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện vấn đề này tại Kỳ họp thứ Bảy.

“Tuy nhiên, theo phản ánh các địa phương, Chính phủ, Bộ Y tế vẫn chưa có hướng dẫn tháo gỡ bất cập này và hiện nay các cơ sở y tế địa phương đang gặp khó khăn, mòn mỏi đợi hướng dẫn”, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cho biết.

Nhiều kiến nghị cử tri mòn mỏi chờ giải quyết -0
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định). Ảnh: Hồ Long

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Hữu Thông về các khoản nợ của các bệnh viện, cơ sở y tế trong giai đoạn đại dịch Covid - 19 chưa trả được, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) khẳng định, đây là vấn đề nổi cộm không chỉ của tỉnh Bình Thuận mà còn là vấn đề của đại đa số các tỉnh, thành phố mà đại dịch bùng phát, không chỉ vật tư, thuốc men mà còn cả suất ăn, đồ giặt, oxy, khí nén…

“Bộ Y tế cần ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về một số vướng mắc các mặt hàng cụ thể, hay sử dụng chống dịch, các địa phương cần hỗ trợ quyết liệt ngành y tế bằng các nghị quyết của HĐND, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại sau đại dịch để ngành y tế yên tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân”, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề xuất.

Sớm hỗ trợ ngườichăn nuôi thiệt hại vì dịch tả lợn châu Phi

Cũng phản ánh về nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Huy cho rằng, chính sách hỗ trợ cho người và các cơ sở chăn nuôi có lợn bị buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi “chưa được giải quyết dứt điểm”.

Nhiều kiến nghị cử tri mòn mỏi chờ giải quyết
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Huy phát biểu sáng 20.11. Ảnh Bách Thuận.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy cho biết, giai đoạn 2019 - 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, gây nhiều thiệt hại cho người và các cơ sở chăn nuôi. Trước tình hình này, Thủ tướng đã có Quyết định số 793/QĐ-TTg (năm 2019) và Quyết định số 2254/QĐ-TTg (năm 2020) hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch; qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên người chăn nuôi, hộ nông dân, các cơ sở chăn nuôi có lợn bị buộc phải tiêu hủy.

Từ năm 2021 đến nay, hằng năm, dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn có những đợt bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp ở một số địa phương, ảnh hưởng đến các hộ gia đình và các cơ sở chăn nuôi nhưng vẫn chưa có chính sách hỗ trợ.

"Tại văn bản trả lời cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Ba, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu đang khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và dự kiến trình Chính phủ ban hành vào Quý IV.2022. Tuy nhiên, khi trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Bộ lại nêu sẽ trình Chính phủ ban hành vào Quý IV.2024, tức là chậm 2 năm so với lộ trình đã hứa".

Thời gian qua, cử tri đã nêu nhiều lần và rất mong mỏi sớm có chính sách hỗ trợ cho người và các cơ sở chăn nuôi từ năm 2021 đến nay, nhất là khi dịch tả lợn châu Phi lại đang có nguy cơ bùng phát và việc hỗ trợ thiệt hại cần được thực hiện kịp thời.

Do vậy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình tiếp tục kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, góp phần giảm bớt khó khăn và tạo điều kiện cho người chăn nuôi khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.