
Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã thăm hỏi, động viên tinh thần các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất vừa xảy ra. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, chỗ ở cho người dân thuộc diện phải di dời.
Trao đổi nhanh với các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái đề nghị sắp tới cần có giải pháp để chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở trên địa bàn TP. Đà Lạt.

Liên quan sự việc, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành văn bản yêu cầu đơn vị liên quan và UBND phường 3 tổ chức lực lượng túc trực tại vị trí sạt lở; thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân; đồng thời, khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng; hướng dẫn các hộ dân thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục ta - luy sạt lở để bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Thông tin mới nhất từ chính quyền phường 3, thành phố Đà Lạt, tại khu vực nhà và đất của hộ ông Nguyễn Văn Phước (số 136 Hà Huy Tập), bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở taluy đá, gây nứt tường, nứt cột bê tông ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà.

Hiện trạng bờ đất dài khoảng 30m, chiều dài mặt vát 15m, phần sạt lở taluy ngang 5m, chiều dài mặt vát taluy sạt lở khoảng 15m.
Tại thời điểm kiểm tra, chính quyền phường 3 đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo sạt lở, niêm yết thông báo di dời và đề nghị các gia đình bị ảnh hưởng di dời toàn bộ người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở.