"chống bạo lực gia đình"

Hòa nhạc tài năng trẻ “Là con gái để tỏa sáng”
Văn hóa

Hòa nhạc tài năng trẻ “Là con gái để tỏa sáng”

Tối 10.12, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) tổ chức hòa nhạc “Là con gái để tỏa sáng” tại Học viện Âm nhạc Việt Nam, Hà Nội, với sự góp mặt của các nữ nghệ sĩ độc tấu trẻ tuổi.

Mọi người, mọi nhà đều phải có trách nhiệm chung tay phòng, chống bạo lực gia đình
Diễn đàn Quốc hội

Mọi người, mọi nhà đều phải có trách nhiệm chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

TS BÙI NGỌC THANH - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đầu tiên được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 21.11.2007 và có hiệu lực thi hành từ 1.7.2008. Giai đoạn thực thi Luật từ 2009 - 2021 (số liệu chưa đầy đủ) cho thấy, trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phát hiện 324.641vụ bạo lực gia đình, trung bình mỗi năm xảy ra 24.973 vụ; năm cao nhất là 2009 với 53.206 vụ và năm thấp nhất là 2021 với 4.967 vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Gia cố" biện pháp phòng để không thể, không dám bạo lực gia đình!
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Gia cố" biện pháp phòng để không thể, không dám bạo lực gia đình!

Nêu quan điểm tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình chiều nay, 31.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải “gia cố” nhiều hơn nữa cho các biện pháp “phòng” và mối quan hệ giữa “phòng” với “chống” để người ta không thể và không dám có hành vi bạo lực gia đình. “Không thể tức là hệ thống pháp luật phải chặt chẽ. Không dám là chế tài phải nghiêm. Nếu không thì ban hành Luật ra cũng khó tạo được chuyển biến căn bản trong lĩnh vực này”.