Vụ sạt lở xảy ra khoảng 7 giờ sáng ngày 31.5 trên đoạn sông Bình Thủy, đoạn qua phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 70m, ăn sâu vào bờ 8m làm một phần phía sau của 10 căn nhà sạt xuống sông. Vụ việc không gây thương tích về người, tuy nhiên gây thiệt hại nhiều về tài sản.

Theo nhiều người dân sinh sống tại khu vực sạt lở cho biết, trước khi xảy ra sạt lở, đoạn sông này đã có dấu hiệu báo động với nhiều vết nứt xuất hiện trong những ngôi nhà xây dọc theo đoạn sông. Mặc dù người dân nơi đây đã gia cố lại để ở nhưng vẫn không chặn được vụ sạt lở. Đến sáng 31.6, khi phát hiện nhiều tiếng đổ vỡ nối tiếp nhau, phần sau của 10 căn nhà đã lần lượt trôi tuột xuống bờ sông. Vụ sạt lở xảy ra chỉ khoảng 30 phút nhưng để lại nhiều thiệt hại.
Trưa cùng ngày, các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang gói ghém đồ đạc để di tản tới nơi an toàn.
Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ, UBND quận Bình Thủy đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương đang huy động nhiều lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản; đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo rộng rãi cho người dân quanh khu vực được biết để phối hợp, chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động không để người còn ở lại trong các căn nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Quận Bình Thủy cũng chỉ đạo các phường tiếp tục tuyên truyền cho các hộ dân sống ven sông, rạch, đặc biệt là sông Bình Thủy di dời những vật dụng không cần thiết nằm sát mé sông để tránh nguy cơ bị sạt lở gây thất thoát tài sản.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP. Cần Thơ Huỳnh Thanh Việt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ đang làm các thủ tục để đề xuất thành phố hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Thực tế, tuyến sông Bình Thủy đã từng bị ảnh hưởng sạt lở trong những năm qua. Con sông này nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở ở TP. Cần Thơ. Khu vực sạt lở hiện cũng đang xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Bình Thủy đã báo cáo về thành phố, đề xuất xây dựng các tuyến kè chống sạt lở hai bên bờ sông để bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân cũng như các công trình ven sông.