Bình Dương: TP. Dĩ An có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2024

Năm 2024, TP. Dĩ An có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt cao. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 100% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố thông qua.

tp-di-an-4.jpg
Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, TP. Dĩ An sẽ là đô thị công nghiệp - dịch vụ - giáo dục, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thủy của khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương và phía Đông TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Dĩ An đã có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 với nhiều chỉ số ấn tượng. Theo đánh giá của UBND TP. Dĩ An, năm 2024 mặc dù chịu sự tác động và ảnh hưởng rất lớn trước những khó khăn và thách thức chung của tình hình thế giới, khu vực và trong nước.

Nhưng với tinh thần nỗ lực, phấn đấu đầy trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, linh hoạt tập thể UBND TP. Dĩ An đã đoàn kết, tập trung điều hành triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ, đạt kết quả cao hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Năm 2024, TP. Dĩ an Có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt cao. Cụ thể, tổng thu ngân sách thực hiện bằng 100% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố thông qua; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 154.164 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch và tăng 10,08% so với năm 2023; giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 25,60 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch năm.

Tình hình cung ứng điện ổn định, sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ tăng, đảm bảo toàn địa bàn đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện trong năm 2024 tăng 3,89%, đạt 194,5% so với kế hoạch.

tp-di-an-3.jpg
Năm 2024, TP. Dĩ An có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt cao

Về môi trường, TP. Dĩ An đã xây dựng và triển khai các kế hoạch: Quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố năm 2024; Dĩ An chung tay xây dựng mô hình “Tuyến đường xanh – sạch- đẹp và văn minh”; Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024; Tổ chức diễn đàn “Ngành Tài nguyên và Môi trường TP. Dĩ An lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tổ chức: công bố Kế hoạch sử dụng đất thành phố Dĩ An năm 2024 ngay từ đầu năm.

Công tác quản lý đất công, TP. Dĩ An có 549 vị trí đất công với tổng diện tích khoảng 177,35ha. UBND thành phố đã ban hành quyết định công nhận 15 vị trí tại phường Đông Hòa và phường An Bình với diện tích khoảng 3,27 ha.

Đối với các vị trí đất công dự kiến đấu giá giai đoạn 2024-2025, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đang lập phương án đấu giá khu đất trường Mầm non Châu Thới (0,41ha), Khu đất thuộc dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Về thu, chi ngân sách, ước tổng thu mới ngân sách Nhà nước trên địa bàn là hơn 7.671 tỷ đồng (đạt 100% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố thông qua), giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương là hơn 1.671 tỷ đồng đạt (103,38% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 100% Nghị quyết HĐND thành phố), giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023.

tp-di-an-2.jpg
Sau 25 năm tái lập, đến nay kinh tế - xã hội của TP. Dĩ An có sự phát triển ấn tượng, thuộc tốp các huyện, thành phố năng động nhất của tỉnh Bình Dương. Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP. Dĩ An

Đối với công tác đầu tư công, năm 2024 TP. Dĩ An đã giải ngân hơn 787 tỷ đồng, đạt 97,47% so với kế hoạch điều chỉnh. Trong năm 2024, thành phố tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết các vấn các đề kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án, nhất là các công trình trọng điểm, cấp bách: Vành đai 3, dự án Suối Lồ Ồ; Trục chính Đông Tây, Vành đai Đông Bắc 2… Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân có đất bị giải tỏa thuộc các dự án trên địa bàn thành phố để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường.

Đối với lĩnh vực văn hoá – xã hội, ngành giáo dục thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại ở các trường được UBND thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư.

Đáng chú ý, công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công (Bộ chỉ số 766) đạt 93,5/100 điểm, xếp loại xuất sắc, liên tục giữ hạng đầu trong 9 huyện, thành phố của tỉnh...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thành phố chú trọng. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đến nay, đã có 18/18 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội…

Địa phương

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Địa phương

Quyết liệt phòng, chống thứ "giặc ở trong lòng”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều vụ việc được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh cho thấy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quyết tâm, quyết liệt phòng, chống thứ “giặc ở trong lòng” theo lời của Bác.

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo

Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.