Bình Dương: Thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 30.800 tỷ đồng

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực về tình hình kinh tế - xã hội; trong đó thu ngân sách của toàn tỉnh ước đạt 30.813 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 của Bình Dương ước đạt hơn 30.800 tỷ đồng -0
Trong 5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách của tỉnh Bình Dương ước đạt 30.813 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5.2024 của UBND tỉnh Bình Dương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu đều tăng; thu, chi ngân sách đúng dự toán; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục phát huy hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5.2024 ước tăng 1,34% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng, tăng 4,68% so với cùng kỳ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng 2,88%; giá vàng tăng 23,15%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng đạt 13,8 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 21.5.2024, tổng giá trị giải ngân đầu tư công đạt 3.357 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch HĐND tỉnh và đạt 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp sinh thái, đô thị thông minh
Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực

Đầu tư trong nước, tính đến ngày 15.5.2024 thu hút được 7.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Lũy kế 5 tháng, đã thu hút được 27.000 tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ). Đến ngày 30.5.2024, thu hút đầu tư nước ngoài được 102,6 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đã thu hút được 588,7 triệu USD (đạt 64,4% so với cùng kỳ). 

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, dự kiến đến cuối năm 2024, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh sẽ đạt chỉ tiêu đề ra là 1,8 tỷ USD; luỹ kế thu ngân sách 5 tháng ước đạt 30.813 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 47% dự toán HĐND tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp sinh thái, đô thị thông minh
5 tháng đầu năm 2024, Bình Dương đã tư vấn việc làm cho 12.000 người, có 7.000 người nhận được việc làm

Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay, đã thu ngân sách đạt 7.042 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch chỉ tiêu năm 2024. Trong 5 tháng có 5.800 doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Bình Dương, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công tác chống thất thu qua thông qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại được Cục Hải quan Bình Dương quan tâm và thực hiện một cách có hiệu quả.

Đối với lĩnh vực lao động, việc làm, trong tháng 5.2024 đã có 625 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 6.000 lao động, đã tư vấn việc làm cho 12.000 người, có 7.000 người nhận được việc làm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện mô hình thu thập thông tin về người lao động. Sở đã phối hợp với Công an đẩy nhanh tiến độ thực hiện; trên tinh thần "làm đến đâu chắc đến đó", đến nay, mô hình đã triển khai được khoảng hơn 30%; về cơ bản trong tháng 7 sẽ hoàn tất.

Theo nhận định, từ nay đến quý III.2024 còn nhiều khó khăn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và việc làm của người lao động. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thông qua các hình thức tăng cường kết nối cung - cầu lao động.

Cảng cạn Thạnh Phước là cảng cạn đầu tiên của Bình Dương được làm thủ tục xuất, nhập khẩu, thông quan hàng hoá
Cảng cạn Thạnh Phước là cảng cạn đầu tiên của Bình Dương được làm thủ tục xuất, nhập khẩu, thông quan hàng hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng, đặc biệt lĩnh vực thu nội địa, xuất khẩu đạt cao. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp tăng trưởng còn thấp; tình hình giải ngân đầu tư công cao hơn cùng kỳ nhưng thấp hơn bình quân cả nước; một số đề án, dự án quan trọng của tỉnh đã được chấp thuận chủ trương nhưng còn vướng mắc, chậm triển khai.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các dự án bất động sản; đẩy nhanh đầu tư, thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành thu - chi ngân sách nhà nước, tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo tăng cường thu ngân sách, chống thất thu. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục các hoạt động kết nối, tuyển dụng, nắm bắt tình hình lao động, việc làm; khẩn truơng xây dựng các tiêu chí thu hút nhà đầu tư tại các khu công nghiệp.

Địa phương

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024
Địa phương

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024

Đó là nhiệm vụ Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải giao cho tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 14 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối đầu cầu Chính phủ với các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.