Bắt tay chặt hơn để phát triển nhân lực nông nghiệp

Giai đoạn 2016 - 2023, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết hơn 4.300 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp; cái bắt tay giữa hai bên tuy đã được đẩy mạnh song cũng gặp nhiều khó khăn, nên “nút thắt” nhân lực của ngành nông nghiệp vẫn chưa được tháo gỡ.

Mỗi trường ký 16 thỏa thuận hợp tác/năm

Tại hội nghị "Kết nối cung - cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn" ngày 6.12,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó chỉ rõ thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Tạo đột phá trong phát triển nhân lực, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Quan điểm của Bộ là đào tạo không chỉ phục vụ các ngành nông nghiệp truyền thống mà cho cả các ngành phục vụ nông nghiệp theo hướng đa giá trị, kinh tế nông nghiệp.Cần xã hội hóa, kết hợp các doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng; các cơ sở đào tạo đồng hành với doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh Tọa đàm
Toàn cảnh Tọa đàm 

Theo báo cáo của 4 cơ sở đào tạo đại học, 28 trường cao đẳng trực thuộc Bộ, trong giai đoạn 2016 - 2023 đã có hơn 4.300 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp được ký kết. Trung bình mỗi trường, mỗi năm ký khoảng 16 thỏa thuận. Hoạt động hợp tác tập trung vào việc: đưa giáo viên, học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập; đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; xây dựng và biên soạn giáo trình; nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Việc hợp tác với doanh nghiệp đã mang lại những kết quả tích cực cho các trường, giúp các trường có thêm nguồn lực quan trọng trong đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; nâng cao chất lượng quản trị; tận dụng các máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các nguồn lực doanh nghiệp phục vụ giảng dạy. Qua đó cũng giúp nâng cao tinh thần khởi nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi ra trường cho học sinh, sinh viên.

Qua quá trình làm việc với các trường đại học, cao đẳng, bà Nguyễn Thu Thủy, đại diện Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cho biết, luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ phía nhà trường, các thầy cô để dễ dàng kết nối với sinh viên. Các trường cũng đã chủ động, cởi mở trong việc cập nhật, nâng cao giáo trình, bổ sung các chương trình tiếng Anh… Tuy nhiên, hiện nay lượng sinh viên đăng ký các ngành nông nghiệp giảm dần qua từng năm. Có lẽ ngành chưa truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Cùng với đó, vẫn còn khoảng cách giữa chương trình học với những vấn đề doanh nghiệp yêu cầu và rào cản về ngoại ngữ.

Theo Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thái Bình Seed Trần Mạnh Báo, ba điều nhà tuyển dụng mong muốn ở sinh viên nông nghiệp là “thái độ tốt, kỹ năng mềm, kiến thức sâu”. Tuy nhiên, nút thắt nhân lực chất lượng cao của ngành vẫn chưa được gỡ do tác động của quá trình chuyển đổi thị trường và sinh viên còn thiếu nhiều kỹ năng mềm đơn giản như soạn thảo văn bản hay trình bày dự án... Việc hợp tác, liên kết giữa các bên dù đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm dẫn đến khâu triển khai thực hiện lúng túng, mang tính hình thức.

Tạo môi trường thuận lợi cho sự hợp tác

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hợp tác, liên kết còn hạn chế được các chuyên gia chỉ ra là do chưa có chính sách ưu đãi (đơn cử như về thuế) đối với các doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận sinh viên tại cơ sở, hoặc đầu tư trang thiết bị cho nhà trường. Vì vậy, chưa có động lực để khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia việc hợp tác.

Dù Luật Khoa học công nghệ và Luật Giáo dục đại học có quy định khuyến khích thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để đẩy nhanh việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng như liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, nhưng hướng dẫn chưa cụ thể dẫn đến khó khăn trong thực hiện.

Ngoài ra, năng lực tài chính, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học còn thiếu; việc thiếu khả năng trong việc hợp tác, thu hút các nguồn lực bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chảy máu chất xám, tạo ra “vòng luẩn quẩn” hạn chế sự phát triển của các cơ sở đào tạo.

Hợp tác liên kết là yêu cầu tất yếu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành
Hợp tác liên kết là yêu cầu tất yếu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành

Để cái bắt tay “chặt hơn”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ sở đào tạo nâng cao năng lực nhận thức về vai trò và lợi ích của việc hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp; thường xuyên khảo sát, đánh giá nhu cầu, cập nhật chương trình nội dung với sự tham gia của các doanh nghiệp như người sử dụng sản phẩm đào tạo của các trường. Về phía các doanh nghiệp, chủ động tham gia đặt hàng đào tạo, cung cấp học bổng hỗ trợ người học, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp khó tuyển sinh, khó xã hội hóa; xây dựng chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng, đánh giá kết quả đào tạo theo mức độ đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Cùng với đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho các hoạt động đào tạo, như chính sách miễn giảm thuế. Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu hoàn thiện các văn bản pháp quy khuyến khích đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ và đầu tư cho các cơ sở đào tạo nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho quá trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.