emazin6.jpg -0

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội”
-----*-----

Lời Toà soạn: Sáng 8.8, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc lần thứ 17 của Báo Đại biểu Nhân dân.
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Trong không khí cả nước đang hân hoan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội vui mừng tới dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo Đại biểu Nhân dân năm 2024; Hội nghị được tổ chức tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một địa phương với nhiều tiềm năng, thế mạnh, năng động, đang phát triển mạnh mẽ và lại rất mến khách, trọng tình. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; đặc biệt, tôi gửi tới hơn 600 cộng tác viên thường xuyên, tích cực của Báo Đại biểu Nhân dân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

thumb.jpg -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tôi hoan nghênh việc Báo Đại biểu Nhân dân đã duy trì tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc 17 năm qua và năm nay Báo chọn chủ đề khá thiết thực là: “Vai trò của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân”để cùng nhau trao đổi, thảo luận với sự tham gia của nhiều nhà báo kỳ cựu, tâm huyết, nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhiều đồng chí đã và đang công tác trong các cơ quan dân cử. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, động viên các cộng tác viên mà còn là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, đánh giá để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng thời, qua đây để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức ngày càng thiết thực, chuyên nghiệp các hội nghị cộng tác viên sau này.

Nhiều năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân luôn được sự quan tâm đặc biệt của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đồng chí đã mãi đi xa nhưng hôm nay chúng ta lại vô cùng xúc động khi nghe thư của Đồng chí Tổng Bí thư gửi Báo Đại biểu Nhân dân, nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Báo Người Đại biểu Nhân dân được nâng cấp loại 1 và đổi tên thành Báo Đại biểu Nhân dân. Tôi mong toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên, người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội”, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm đặc biệt của Đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong không khí gần gũi, thân tình, cởi mở, hôm nay tôi xin được tâm tình cùng các đại biểu với mong muốn Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát triển hơn nữa, thực sự là “cầu nối”, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri, Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Trước hết, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương về những kết quả rất đáng ghi nhận Báo Đại biểu Nhân dân đã đạt được trong hơn 35 năm qua, được thể hiện qua một số điểm nổi bật như sau:

Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo đã liên tục kế thừa, phát huy, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri”; củng cố về tổ chức, cán bộ, tăng cường về cơ sở vật chất, trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng công tác. Báo đã kịp thời thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Phản ánh khá toàn diện, kịp thời, khách quan và có chiều sâu các hoạt động của Quốc hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại, sát với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Báo đã phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội, phê phán, đấu tranh với tư tưởng sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, Báo đã chủ động đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các nền tảng số, mở rộng phạm vi, có trọng tâm, trọng điểm, kết nối sâu rộng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội.
Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Hội nghị hôm nay, tôi khẳng định thêm vai trò tích cực của đội ngũ cộng tác viên đối với sự phát triển của Báo Đại biểu Nhân dân: hiện nay, với đội ngũ gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động, trong đó nhiều phóng viên có kinh nghiệm nghề báo, tuy nhiên, phóng viên không thể có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, không kịp đưa tin ban đầu, đưa tin đầy đủ các khía cạnh của đời sống xã hội, vì thế Báo rất cần đội ngũ cộng tác viên. Bên cạnh các cộng tác viên là nhà báo kỳ cựu, nhà quản lý, chuyên gia, cộng tác viên của Báo rất đặc thù, chủ yếu đã và đang là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và chuyên viên của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, vì thế các tin bài gần gũi với Nhân dân, nói lên tiếng nói của Nhân dân, phong phú về đề tài, sâu sắc, hấp dẫn về nội dung. Tôi vui mừng được biết, Báo Đại biểu Nhân dân luôn được sự tin tưởng và đồng hành của bạn đọc; mỗi tuần, Báo nhận được hàng trăm đơn thư và các cuộc điện thoại của bạn đọc. Từ nguồn thông tin thực tiễn quan trọng này, Báo Đại biểu Nhân dân đã vào cuộc, thực hiện nhiều tuyến bài chất lượng, tạo hiệu ứng rộng khắp và có hiệu quả tích cực.

Theo báo cáo của lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, Báo đã nhận được sự cộng tác tích cực của nhiều cộng tác viên rất sâu sắc, hiệu quả, quý báu như: Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tiến sĩ Trần Du Lịch, Đại biểu Quốc hội nhiều khoá; Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính, tiền tệ Quốc gia, Tiến sĩ Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế;… Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Minh Lực; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Mai Thị Thúy Nga và nhiều chuyên viên của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố… và còn nhiều cộng tác viên tích cực, chất lượng khác nữa chưa kể hết trong cuộc gặp mặt hôm nay.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Tôi cho rằng, Báo Đại biểu Nhân dân có được những kết quả nổi bật trong thời gian qua là có công lao của các thế hệ cộng tác viên thân thiết và đông đảo từ khắp mọi miền đất nước, luôn sẵn sàng cộng tác mọi lúc, mọi nơi, coi Báo Đại biểu Nhân dân như mái nhà chung dân cử. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và chân thành cảm ơn về những đóng góp, cộng tác quý báu trong thời gian qua.

Trong thời gian tới đây, để phục vụ tuyên truyền tốt nhất cho các sự kiện lớn của đất nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; tôi trao đổi thêm một số yêu cầu, nhiệm vụ đối với Báo Đại biểu Nhân dân và yêu cầu đối với việc mở rộng, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên cần thực hiện trong thời gian tới:

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội”

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Thứ nhất, đối với Báo đại biểu Nhân dân: để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước và đòi hỏi thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã và đang chủ động, “từ sớm”, “từ xa”, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; vì vậy Báo Đại biểu Nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn, theo hướng ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Với phương châm chủ đạo là “truyền thông chính sách”, Báo Đại biểu Nhân dân cần cung cấp cho bạn đọc đầy đủ, kịp thời, chân thực và khách quan các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo phải hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; không ngừng tự học, tự nghiên cứu, có sự đầu tư nghiêm túc, công phu trong công việc. Kiên định với lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, nhạy bén về chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng; trí tuệ, sáng tạo, có được những tác phẩm báo chí thực sự lay động, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tham gia tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hơn nữa tính phản biện xã hội để Quốc hội, Hội đồng nhân dân có thêm thông tin đa chiều, giúp cho quá trình quyết định và giám sát các chủ trương, quyết sách liên quan tới sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tôi cũng đề nghị Tòa soạn cần thay đổi cách tổ chức, khai thác và tiếp nhận thông tin từ cộng tác viên; phải nhanh hơn, hướng dẫn cộng tác viên cách xử lý thông tin, hình ảnh cho phù hợp với yêu cầu của Báo. Có hình thức động viên, khen thưởng các cộng tác viên hoạt động hiệu quả, tạo động lực cho cộng tác viên; tiếp tục phát triển rộng khắp đội ngũ chuyên gia và mạng lưới cộng tác viên ở các địa phương, làm đa dạng nguồn thông tin, góp phần nâng cao uy thế và vị thế của tờ Báo Đại biểu Nhân dân.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -0

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -1

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Thứ hai, đối với đội ngũ cộng tác viên của Báo đại biểu Nhân dân: Tôi được biết, nhiều cộng tác viên hiện nay là những người cầm bút không chuyên, chưa sâu về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, cộng tác chủ yếu vì niềm đam mê, gửi tin, bài, hình ảnh cho báo đăng bằng tinh thần tự nguyện, vì thế tôi cho rằng, trong môi trường báo chí hiện đại, ngoài phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng, đòi hỏi cộng tác viên phải năng động, linh hoạt, nhiệt tình, không những cần kỹ năng viết mà còn phải ghi hình tốt, truy cập, xử lý thông tin, chuyển, nhận thông tin trên môi trường mạng. Bên cạnh các cộng tác viên là các nhà báo kỳ cựu, nhà quản lý, chuyên gia, có kinh nghiệm trong việc viết lách, tin tưởng về mặt chuyên môn; các cộng tác viên mới, nên tìm đến một nhà báo, hay một phóng viên dày dặn kinh nghiệm để được hướng dẫn, chia sẻ công việc. Cần kỹ lưỡng, cầu thị, tăng cường quan sát, suy ngẫm, phán đoán, nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề mới nảy sinh. Tích cực đọc tờ báo mà mình cộng tác cũng như các báo khác, để so sánh các tin bài, tự rút ra bài học cho bản thân.

Thứ ba, đối với các địa phương, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang báo địa phương cũng như tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, trực tiếp là báo Đại biểu Nhân dân, giúp chính quyền cơ sở có thể chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động. Tôi cũng mong Thường trực Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tạo điều kiện, giúp đỡ các Văn phòng thường trú, phóng viên thường trú của Báo Đại biểu Nhân dân hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -1

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là “Tờ báo của Quốc hội” -0

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Tôi tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; sự tin cậy, cộng tác, cổ vũ của đội ngũ cộng tác viên, của độc giả trong và ngoài nước, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ đạt được những thành công hơn nữa, góp phần tích cực vào việc xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, hành động quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị khách quý, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên, người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo Đại biểu Nhân dân năm 2024 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

-----------------

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Chính trị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng

Chiều 17.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Học viện (9.1949 - 9.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trực tuyến tới các điểm cầu của các Học viện trực thuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công

Chiều 17.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.