Bạc Liêu đứng đầu cả nước về chỉ số thành phần thủ tục hành chính cấp xã, phường

Ngày 3.4, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, năm 2023, chỉ số thành phần thủ tục hành chính ở cấp xã, phường tỉnh Bạc Liêu đạt điểm cao nhất, đứng đầu cả nước. So với năm 2021, tỉnh Bạc Liêu tăng 7 bậc, đạt 7,63 bậc trên thang điểm 10 (năm 2022 là 7,47; 2021 là 7,4).

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI 2023) của tỉnh Bạc Liêu cũng vươn lên xếp thứ 5/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 1 bậc so với năm 2022) và xếp thứ 2/13 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Bạc Liêu đứng đầu về thủ tục hành chính công -0
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I và phương hướng thực hiện quý II.2024, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết: theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước tính quý I.2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng hơn 5% so cùng kỳ, đứng thứ 5/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,62%, khu vực dịch vụ tăng 5,01% so cùng kỳ.

Bạc Liêu đứng đầu cả nước về chỉ số thành phần thủ tục hành chính cấp xã, phường -0
Quang cảnh buổi họp báo

Công tác xây dựng cơ bản cũng luôn được quan tâm, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo tỉnh ủy cùng với chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đi cơ sở, khảo sát, kiểm tra thực địa và nghe các chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo hình triển khai các công trình trọng điểm như: dự án Tuyến đê biển; nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (huyện Hòa Bình); khu vực dự kiến xây dựng biểu tượng 3 con tôm; sân vận động tỉnh; khu vực xây dựng khách sạn Bạc Liêu, Di tích lịch sử - văn hóa Đồng hồ Thái Dương… để nắm bắt, kịp thời xử ký, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tính đến đầu tháng 4.2024, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 10,64% kế hoạch.

Bạc Liêu đứng đầu về thủ tục hành chính công -0
Nhà Ba nón lá, một trong những biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu

Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã cũng luôn được đẩy mạnh. Đặc biệt, với việc duy trì thực hiện mô hình gặp gỡ, cà phê điểm tâm sáng giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo các doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hàng tháng đã bước đầu phát huy hiệu quả, nhiều vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Trong quý I.2024, có 75 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 16,8% kế hoạch.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Chủ tịch UBND Phạm Văn Thiều chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Đồng thời, đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành nhằm góp phần xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.