Miền Bắc nồm ẩm, mưa phùn: Gia tăng bệnh lý đường hô hấp
Miền Bắc đang bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Miền Bắc đang bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trước nguy cơ xâm nhập cúm gia cầm A/H5N1 vào dịp cuối năm, TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức giám sát chặt tình hình chăn nuôi, kinh doanh gia cầm trên địa bàn.
Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân gây viêm hô hấp cấp tính đối với trẻ em trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là các virus phổ biến có từ nhiều năm qua.
Bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do Virus gây ra, bệnh lưu hành quanh năm trên phạm vi cả nước. Ai cũng có nguy cơ bị thủy đậu nhưng trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi là đối tượng dễ bị nhiễm thủy đậu nhất.
Virus RSV gây triệu chứng rất dễ trùng với các bệnh đường hô hấp khác như viêm long đường hô hấp, sốt giống cảm lạnh, cảm cúm thông thường, rất khó để phân biệt.
Trong 5 ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện gần 160 trường hợp mới mắc virus hợp bào hô hấp (RSV).
Ngày 28.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ - "monkeypox" sẽ được đổi thành "mpox" nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.
Thông tin về virus cúm B khiến 700 trăm trẻ ở huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn ốm sốt khiến nhiều người lo lắng.