Vì sao Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc bị tố tắc trách khiến thai nhi tử vong?

Bà N.T.H. - mẹ đẻ của sản phụ cho biết gia đình hiện đã mời luật sư làm việc, có đơn thư gửi Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng.

Vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ khi đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc. Bộ Y tế sau đó đã có văn bản đề nghị Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc kiểm tra, xác minh ngay sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế.

Thông tin với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, bà N.T.H. (quận Đống Đa, Hà Nội) - mẹ đẻ của sản phụ cho biết, con gái bà 19 tuổi, mang thai lần đầu.

Trước đó, sản phụ khám thai định kỳ tại một bệnh viện tư nhân ở quận Đống Đa. Đến tuần thai thứ 36, sản phụ đọc được trên mạng xã hội các quảng cáo về dịch vụ sinh tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc nên đã tìm đến cơ sở y tế này đăng ký dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói, tính từ tuần thai thứ 36.

Sau đó, sản phụ khám thai định kỳ tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc (cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ Bệnh viện Thu Cúc bị tố tắc trách khiến thai nhi tử vong: Gia đình đã gửi đơn đến cơ quan chức năng -0
Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc cơ sở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Ngày 16.3 (khi thai được 38 tuần 4 ngày), sản phụ tới cơ sở y tế này theo lịch khám định kỳ và nhận chẩn đoán giảm nước ối. Bệnh viện yêu cầu nhập viện, ở lại một đêm để theo dõi. Đến hôm sau, sản phụ được về nhà.

Ngày 20.3, khi thai được 39 tuần 2 ngày, sản phụ tiếp tục tới khám, kết quả siêu âm tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc cho thấy thai nhi bị tràng hoa quấn cổ 2 vòng (dây rốn quấn cổ 2 vòng).

“Lúc này, con gái tôi và con rể bảo nhau chuẩn bị tiền để đặt mổ, vì ban đầu mới đóng tiền gói sinh thường, nếu mổ phát sinh sẽ phải tính tiền mổ ngoài. Nhưng bệnh viện lại nói không phải mổ, cứ về chuẩn bị đẻ thường. Họ nói bên này tràng hoa quấn cổ 2 vòng người ta vẫn đẻ thường. Lúc đó, con gái gọi về hỏi ý kiến, tôi khuyên con cứ đề nghị bệnh viện cho mổ ngay. Nhưng cháu nói bệnh viện vẫn bảo về, đẻ thường không phải mổ”, bà H. kể.

Tới ngày 27.3, sản phụ quay lại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc khám định kỳ và được thông báo tim thai đã ngừng hoạt động.

“Họ gọi các con tôi đến, bảo thanh toán xong gói ở viện rồi họ sẽ chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Lúc này, các con tôi xin được mổ cấp cứu để cứu bé, vì sáng hôm đó con tôi vẫn thấy đứa bé trong bụng đạp bình thường. Nhưng bệnh viện không mổ cấp cứu và bảo đã làm hết trách nhiệm rồi”, bà H. bức xúc chia sẻ.

Theo bà H., khoảng 6h sáng 28.3, em bé được sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng bác sĩ xác định đã không còn sự sống. Bé bị dây rốn quấn cổ 2 vòng và quấn vào tay.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, bà H. quay trở lại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc để giải quyết sự việc, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng “chúng tôi đã làm hết trách nhiệm”.

Bà H. cho biết con gái bà - sản phụ 19 tuổi từ thời điểm mất con tới nay luôn ở trong trạng thái bất ổn tâm lý: “Đêm nào cháu cũng khóc. Người thân luôn phải ở cạnh canh chừng cháu mọi lúc”. 

“Gia đình chúng tôi muốn Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc phải trả lời rõ ràng về việc này. Tôi muốn lấy lại công bằng cho con tôi, cháu ngoại tôi”, bà H. nói. Đồng thời, khẳng định những thông tin trên đều là đúng sự thật.

Cũng theo bà H., gia đình hiện đã mời luật sư làm việc, có đơn thư gửi Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, trong thông cáo báo chí phát đi chiều 9.4, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc cho biết hiện nay, một số cơ quan báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội đã đăng tải thông tin về việc có thai nhi tử vong tại bệnh viện. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ phía bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

“Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng 9.4”, thông cáo của Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc nêu rõ. Bệnh viện này cũng cho biết đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc.

Ngay trong ngày 9.4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, yêu cầu báo cáo trường hợp tử vong thai nhi tại bệnh viện này.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc kiểm tra, xác minh ngay sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) trước 12h ngày 11.4 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Bên cạnh đó, khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành, để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ nêu trên. Thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; gặp gỡ chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) trước ngày 30.4.

Sức khỏe

Lo ngại dịch kép, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn
Sức khỏe

Lo ngại dịch kép, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn

Trước tình hình bệnh sởi và tay chân miệng có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã ký công văn khẩn số 147/SYT-NVY về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi và tay chân miệng.

Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc Satinique mới
Sống khỏe

Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc Satinique mới

Thương hiệu chăm sóc tóc Satinique thuộc Tập đoàn Amway vừa ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới. Với công thức cải tiến vượt trội chứa các dưỡng chất từ thực vật an toàn và dịu nhẹ, Satinique mang đến hiệu quả chăm sóc tối ưu, giúp mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và tràn đầy sức sống.

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong chuyển đổi số
Sức khỏe

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong chuyển đổi số

Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, thông minh, phục vụ người dân hiệu quả và minh bạch. Việc triển khai bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện và số hóa toàn diện thủ tục hành chính là những bước đi then chốt thể hiện quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia.

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?
Thời sự Quốc hội

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?

Chiều 16.4, tiếp tục Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2024.

Ma trận sữa giả: Làm sao để làm người tiêu dùng thông thái?
Sức khỏe

Ma trận sữa giả: Làm sao để làm người tiêu dùng thông thái?

Những thông tin tiêu cực về vụ việc sản xuất sữa bột giả ở Chương Mỹ, Hà Nội đang tác động mạnh đến người tiêu dùng nội địa. Nếu cơ quan chức năng cũng như cơ quan quản lý nhà nước về kiểm định, an toàn thực phẩm, cấp phép... không siết lại thì sữa hoàn toàn có nguy cơ trở thành thị trường mất niềm tin nhất trong thời gian tới.