Trà Vinh:

Trà Vinh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tối 28.4, tại Quảng trường Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Trà Vinh (1900 - 2025), 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình (20.3.1960 - 20.3.2025); công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tham dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cùng dự có lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, lãnh đạo các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ và đông đảo đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ và quân dân tỉnh Trà Vinh

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ và quân dân tỉnh Trà Vinh

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, chắc thắng”, “Một ngày bằng 20 năm”, quân và dân cả nước đã anh dũng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975; thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với một ý chí sắt đá và quyết tâm không gì lay chuyển được, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, viết nên một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc, một sự kiện có tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ cùng toàn thể đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; khắc ghi, tri ân công lao to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trà Vinh là địa bàn trọng điểm kiểm soát, kìm kẹp, bình định của Mỹ - Ngụy. Nhân dân sống trong cảnh lầm than nhưng chính điều đó càng hun đúc thêm khát vọng hòa bình, độc lập của Nhân dân ta, càng làm sáng rõ hơn chân lý “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”; “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều đó đã trở thành mệnh lệnh thiêng liêng và là lý trí của mỗi con người Trà Vinh, nhất tề đứng lên, đấu tranh chống đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nông thôn mới năm 2024

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nông thôn mới năm 2024

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đồng bào các dân tộc trong tỉnh vừa đánh địch, vừa xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng theo phương châm “một tấc không đi, một li không rời”; “Đảng bám dân, dân bám đất, du kích bám địch”, mỗi xã, ấp thành một chiến trường, mỗi người dân yêu nước là một chiến sĩ… tạo thành cuộc chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh đuổi kẻ thù xâm lược.

Điểm nhấn là từ sau Mậu Thân 1968 đến năm 1972, quân và dân Trà Vinh kiên cường bám trụ để giữ đất, duy trì thế “cài răng lược”, bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến và phát triển lõm căn cứ kháng chiến, ra sức phát triển lực lượng, giữ vững thế tiến công và tạo thời cơ, phá tan mọi ý đồ của Mỹ - Ngụy trên vùng đất này; đồng thời giữ vững một mắt xích quan trọng của “Đường Hồ Chí Minh trên biển” góp phần quan trọng đưa vào miền Tây Nam Bộ những hỗ trợ cần thiết từ hậu phương lớn miền Bắc, góp phần cùng toàn miền Nam giành thắng lợi trong tiến công chiến lược năm 1972.

Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, sáng 30.4.1975, tại Trà Vinh, các lực lượng phối hợp, đồng loạt tiến công làm tan rã quân địch, buộc Tỉnh trưởng phải đầu hàng. Đến 11h30 phút ngày 30.4.1975 lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trước Tòa hành chính và Dinh Tỉnh trưởng; tỉnh Trà Vinh được hoàn toàn giải phóng trong ngày 30.4.1975, cùng lúc với giải phóng Sài Gòn, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Trà Vinh khó khăn ngổn ngang, chồng chất trăm bề; đời sống vật chất, tinh thần của người dân thiếu thốn, hạ tầng xã hội dường như không đáng kể. Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương Trà Vinh anh hùng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Qua 50 năm giải phóng, 125 năm thành lập tỉnh và 33 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và sự phấn đấu của toàn Đảng bộ, kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước được khôi phục và phát triển. Đến nay, quy mô nền kinh tế đạt 96.622 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nội địa cả giai đoạn tăng bình quân 20%/năm; năm 1992, tổng thu nội địa đạt 32,4 tỷ đồng, đến cuối năm 2024 tổng thu nội địa đạt 6.530 tỷ đồng, gấp gần 200 lần so với năm 1992.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Hạ tầng giao thông phát triển; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, từng bước đồng bộ, hiện đại; không gian phát triển của tỉnh ngày càng được mở rộng, tiềm năng, lợi thế ngày càng được khai thác hiệu quả, nhất là tiềm năng về kinh tế biển, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo…

Đời sống của người dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. GRDP bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 94,4 triệu; đồng/người/năm. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế và đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Đặc biệt, từ năm 2010, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, Trà Vinh đã tập trung huy động các nguồn lực xã hội và vốn ngân sách, quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới.

Buổi đầu với xuất phát điểm khá thấp, toàn tỉnh có đến 24 xã, 52 ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của Chính phủ; chỉ có 2/85 xã đạt 8 tiêu chí, các xã còn lại mới đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, bình quân chung, tỉnh chỉ đạt 4,9 tiêu chí/xã… Nhưng được sự hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, sự đoàn kết và ý chí quyết tâm mãnh liệt của cả hệ thống chính trị, qua hơn 13 năm thực hiện, toàn tỉnh có 100% xã đạt nông thôn mới, 60% xã đạt nông thôn mới nâng cao, 10,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tiểu Cần, Cầu Kè).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Với kết quả đó, Trà Vinh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, là tỉnh thứ 6 trong cả nước và là tỉnh đầu tiên trong khu vực Tây Nam bộ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhân kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh gửi lời cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thái Bình đã luôn hỗ trợ Trà Vinh trong suốt những năm kháng chiến để xây dựng, phát triển quê hương, nhất là chi viện gần 300 nhân lực lĩnh vực giáo dục cho tỉnh Cửu Long (Trà Vinh, Vĩnh Long hiện nay). Những cán bộ, giáo viên này là lực lượng quan trọng, góp phần cùng tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố, phát triển sự nghiệp giáo dục. Sau ngày giải phóng, nhiều người con quê hương Thái Bình đã chọn Trà Vinh để phát triển sự nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong thời gian qua; nhất là trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, quân dân Trà Vinh anh dũng chiến đấu, là tấm gương sáng cho cả nước và được Bác Hồ khen tặng.

Đông đảo người dân tham dự lễ kỷ niệm

Đông đảo người dân tham dự lễ kỷ niệm

Tiếp nối những kết quả đạt được thời gian qua và hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao mong muốn, Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển năng lượng xanh, sạch; tập trung thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân và tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt thực hiện các nghị quyết của Đảng về tinh gọn, sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp hiệu quả; chú trọng công tác cán bộ để bộ máy đi vào hoạt động phục vụ tốt cho nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường khẳng định quyết tâm giữ vững niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Trà Vinh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cha anh và bản sắc người Trà Vinh trượng nghĩa, can trường, chất phác, cởi mở, sáng tạo, trách nhiệm… vững bước tiến lên dưới ngọn cờ của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thắt chặt và phát huy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa Trà Vinh với các tỉnh kết nghĩa, trong đó có Thái Bình, đặc biệt là với các tỉnh mới hợp nhất… để hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thay mặt Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Cũng nhân dịp này lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao 5 tỷ đồng tặng tỉnh Trà Vinh để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"

Tối 28.4, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đảng trong mùa Xuân đại thắng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique
Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique

Chiều 28.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) Chakil Aboobacar trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 26.4 - 1.5.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chiều 28.4, tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp đến Việt Nam dự Lễ khánh thành bến số 3, Cảng Vũng Áng - một trong những công trình quan trọng kết nối kinh tế giữa hai nước và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc
Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc

Chiều 28.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc Bùi Kim Giai nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30.4.1975 - 30.4.2025).

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Ảnh: Thanh Chi
Chính trị

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

Chiều 28.4, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 12, thẩm tra dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì phiên họp. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc ĐỊnh điều hành
Thời sự Quốc hội

Phân cấp, phân quyền, ủy quyền rõ giữa Trung ương với địa phương, chính quyền cấp tỉnh với cấp xã

Cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới về chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục phân định nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với địa phương, giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với chính quyền địa phương cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Thời sự Quốc hội

Tăng cường trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan tố tụng

Cần tăng cường trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan tố tụng, tháo gỡ được những vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, làm rõ căn cứ để tạm đình chỉ vụ án do thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng. Quy định này cần linh hoạt nhưng không được lạm dụng để bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan. Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự tại phiên họp chiều nay. 

Làm rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của công đoàn cơ sở
Thời sự Quốc hội

Làm rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của công đoàn cơ sở

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, chiều nay, 28.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên là kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự Phiên họp toàn thể thứ 12 Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự Phiên họp toàn thể thứ 12 Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Sáng 28.4, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì phiên họp. 

Hội thảo khoa học về chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chính trị

Tạo hành lang pháp lý để đầu tư, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

"Việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng luật về lĩnh vực dân tộc là cần thiết, nếu không, khoảng cách phát triển giữa đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với mặt bằng chung của cả nước sẽ ngày càng giãn rộng; các giá trị văn hóa, tiềm năng to lớn trong vùng đồng bào sẽ có nguy cơ mai một, không được khai thác hiệu quả", Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh.