TP. Hồ Chí Minh và mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Đông Nam Á

Cụm Y tế Tân Kiên là tiền đề để TP. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á theo Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị. Đây cũng là công trình trọng điểm tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

cumyte-1-142202517.png
Bản đồ quy hoạch Cụm Y tế Tân Kiên

Năm 2015, Cụm y tế chuyên sâu tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh (Cụm Y tế Tân Kiên) được quy hoạch với diện tích hơn 73ha, để tập trung xây dựng các bệnh viện, cơ sở y tế lớn và các trường đại học khối ngành sức khỏe của thành phố.

Bên cạnh đó, Cụm Y tế Tân Kiên còn được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện ở trung tâm thành phố và tương lai sẽ phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là cụm y tế theo mô hình “viện - trường” (campus y tế) đầu tiên tại Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới. Sự kết nối giữa các trường đại học y khoa với các bệnh viện, cơ sở y tế không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn tạo nên một môi trường đào tạo và nghiên cứu y học tiên tiến.

Trải qua hơn 10 năm triển khai, thực hiện, đến nay, nhiều công trình hiện đại đã được khánh thành và đưa vào hoạt động hiệu quả tại Cụm Y tế Tân Kiên trong giai đoạn 1 với tổng diện tích hơn 33ha.

Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, được khánh thành đưa vào sử dụng từ năm 2018, với quy mô 1.000 giường là một trong 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. Năm 2020, ca đại phẫu thuật tách cặp song sinh dính Trúc Nhi và Diệu Nhi đã diễn ra thành công tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố do chính các y, bác sĩ của bệnh viện này cùng các chuyên gia hàng đầu của Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học, được khởi công xây dựng từ năm 2018, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7.2021 với quy mô 300 giường bệnh. Là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam chuyên điều trị các bệnh lý huyết học, bệnh viện thực hiện 3 chức năng: khám chữa bệnh, ngân hàng máu, ngân hàng tế bào gốc. Trung bình mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận hơn 400 bệnh nhân ngoại trú và điều trị gần 300 bệnh nhân nội trú.

Ngoài ra, tại Cụm Y tế Tân Kiên còn có nhiều công trình quan trọng khác đã, đang được xây dựng như: Trung tâm Pháp y TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch...

cumyte-2.png
Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/2000 của Cụm Y tế Tân Kiên

TP. Hồ Chí Minh hiện đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho giai đoạn 2 của Cụm Y tế Tân Kiên, bổ sung thêm các dự án như: Trung tâm Cấp cứu 115 - cơ sở 2; Bệnh viện Chấn thương với quy mô 1.000 giường...

Đặc biệt, khu vực này sẽ được quy hoạch xây dựng theo mô hình y tế xanh, với sự chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân thể dục thể thao, cùng với nhà lưu trú dành cho thân nhân bệnh nhân. Đồng thời, trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao của TP. Hồ Chí Minh, Cụm Y tế Tân Kiên cũng sẽ được kết nối với tuyến đường Vành đai 3 và đặc biệt là hệ thống tuyến Metro số 3.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Cụm Y tế Tân Kiên là tiền đề để TP. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á theo Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị. Đây cũng là công trình trọng điểm tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Địa phương

Lào Cai phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên mức Chính phủ giao
Trên đường phát triển

Lào Cai phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên mức Chính phủ giao

Đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt ít nhất từ 10% trở lên, vượt mục tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5.2.2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu: kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai năm 2025 phải mang tính tổng thể, khái quát nhưng bảo đảm chi tiết, cụ thể, định lượng được cho từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành...

Tây Ninh hợp nhất các sở, kiện toàn nhân sự chủ chốt
Địa phương

Tây Ninh hợp nhất các sở, kiện toàn nhân sự chủ chốt

Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, Tây Ninh đang đẩy mạnh sáp nhập các sở, ngành, giảm đầu mối quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, tỉnh thực hiện kiện toàn nhân sự, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điện Biên: Công ty Ánh Tuyết trúng "sát giá" nhiều gói thầu đầu tư công
Địa phương

Điện Biên: Công ty Ánh Tuyết trúng "sát giá" nhiều gói thầu đầu tư công

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết là nhà thầu "quen mặt" trúng nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo thống kê từ dữ liệu về đấu thầu, trong những năm gần đây doanh nghiệp này đã trúng hơn 80 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này lên tới 1.000 tỷ đồng.

Bắc Giang: Công bố các quyết định, nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ
Địa phương

Bắc Giang: Công bố các quyết định, nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ

Sáng 20/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định, nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.