TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục đối tượng xông vào đập phá, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower

Một nhóm khoảng 30 người mặc áo trắng đã xông vào đập phá, xịt khí CO2, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục đối tượng xông vào đập phá, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower
Nhóm người mặc áo trắng dùng bình CO2 xịt, "mở đường" vào bên trong tòa nhà Victory Tower

Ngày 18.9, Công an quận 7 đang điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 người đến tòa nhà Victory Tower la hét, đập phá, dùng bình chữa cháy gây náo loạn khiến cư dân bất an.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 20h45 phút ngày 9.8, Đội bảo vệ thuộc Ban quản lý Toà nhà Victory Tower đang gác trực tại các điểm chủ chốt thì xuất hiện một nhóm khoảng 30 người lạ mặt tụ tập ở cửa sau toà nhà. Những người này đi thẳng vào bên trong, đồng thời thông báo đến tiếp nhận quyền quản lý vận hành tòa nhà nhưng bị đội bảo vệ, an ninh tòa nhà ngăn cản.

Lúc này hai bên xảy ra tranh cãi và nhóm người đã đánh, siết cổ, lôi kéo, liên tục đấm, đá vào người của lực lượng bảo vệ. Trong lúc bị tấn công “hội đồng”, một bảo vệ bị mất một sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Khi bảo vệ tòa nhà dùng bình CO2 xịt ra để ngăn cản các đối tượng thì lập tức bị nhóm người này khống chế. Sau đó, rất nhiều người dùng xà beng, thang xếp, bình CO2 tiến hành phá hỏng cửa Phòng Trung tâm điều khiển Hệ thống kỹ thuật Tòa nhà (phòng FCC).

TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục đối tượng xông vào đập phá, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower
Nhóm người mặc áo trắng nhiều lần xịt khí CO2, tấn công bảo vệ, phá cửa Phòng Trung tâm điều khiển Hệ thống kỹ thuật tòa nhà Victory Tower
TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục đối tượng xông vào đập phá, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower
Hai nhân viên kỹ thuật toà nhà bị ảnh hưởng mắt phải vào viện điều trị

Hình ảnh camera ghi lại còn thể hiện, trong quá trình phá cửa, nhóm người đã rất nhiều lần xịt trực tiếp khí CO2 vào mặt đội ngũ nhân viên kỹ thuật và bảo vệ khiến những người này không thể phản kháng và bị kéo ra khỏi phòng FCC.

Bà Vũ Ngọc Hương - Tổng Giám đốc Công ty Sao Kim (Ban Quản lý tòa nhà) cho biết, vụ việc khiến 4 nhân viên bảo vệ, an ninh bị thương. Ban Quản lý tòa nhà đã trình báo Công an phường Tân Phú, quận 7 nhờ sự can thiệp và lực lượng công an đã đưa 4 nhân viên bên tôi đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công an sau đó đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc. 

Cũng theo bà Hương, công ty bà có tranh chấp quyền quản lý toà nhà với Công ty Victory. Tuy nhiên, trong lúc chờ tòa xét xử thì ngày 19.2, nhóm người lạ đã đến toà nhà yêu cầu được nắm quyền quản lý vận hành tòa nhà. 

TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục đối tượng xông vào đập phá, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower
Lực lượng chức năng làm việc với nhóm người lạ lên tòa nhà Victory Tower lúc 23h30 ngày 19.2

Ngày 20.2, UBND quận 7 đã mời các bên làm việc, tại đây ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND Quận 7 đã ra biên bản kết luận yêu cầu hai bên phải giữ an ninh trật tự, chờ phán quyết của tòa. Trường hợp nào cố tình gây rối, chính quyền sẽ xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, biên bản buổi làm việc của UBND quận 7 chưa ráo mực thì liên tiếp các ngày từ 21.2 đến ngày 2.3, nhiều đối tượng lạ mặt kéo đến toà nhà Victory Tower yêu cầu lực lượng đang làm nhiệm vụ ở đây trao quyền quản lý và bảo vệ tòa nhà.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng chục đối tượng xông vào đập phá, tấn công bảo vệ toà nhà Victory Tower
Công an quận 7 giải tán đám đông lạ mặt tụ tập trước tòa nhà Victory Tower rạng sáng 20.2

“Chúng tôi đang chấp hành thỏa thuận của hợp đồng hai bên ký kết. Đó là đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn của toà nhà đến khi có quyết định cuối cùng của cơ quan tố tụng. Nơi đây có khoảng 2.000 người đang làm việc, cư trú, nếu công tác quản lý, vận hành, bảo vệ không được duy trì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các cá nhân, doanh nghiệp. Nhưng với sự việc gây mất an ninh trật tự những ngày qua khiến Ban quản lý vận hành rất bất an”, bà Hương chia sẻ.

Toà nhà Victory Tower có 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích 58.000m2. Ngoài công năng là văn phòng, trung tâm thương mại còn có 6 tầng căn hộ công vụ. Sau khi hoàn thiện, công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã bán một phần diện tích khu thương mại, khu văn phòng và các căn hộ.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.