Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội

Sáng nay, 4.2, tức mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng liệt sỹ có công với đất nước tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương Nguyễn Thanh Long; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và thành phố Hà Nội...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã thành kính dâng hương tại Điện Kính Thiên, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an, bách dân trăm họ an khang, thịnh vượng; đồng thời khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long-Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên tại Khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần căn dặn, Hoàng Thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn, cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ, góp phần lan tỏa những giá trị quý báu của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến tới nhân dân và bạn bè quốc tế; đặc biệt để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi đến đây sẽ tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, không ngừng tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quý báu của các bậc tiền nhân, cha ông đi trước đã xây nền đắp móng. Đồng thời, qua đó góp phần giáo dục các thế hệ con cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long-Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu cùng với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, mừng Tết Nhâm Dần 2022 Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu cùng với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, mừng Tết Nhâm Dần 2022
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 thời Lê, trên nền Điện Càn Nguyên thời Lý, Điện Thiên An thời Lý - Trần. Đến thời Nguyễn, Vua Gia Long cho xây dựng một tòa thành mới theo kiểu Vauban, Điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu Hành cung thời Nguyễn, mặc dù quy mô đã thu hẹp hơn trước. Năm 1841, nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên. Thềm rồng phía trước Điện Kính Thiên được tạo tác năm 1467 thời Vua Lê Thánh Tông. Đôi Rồng ở giữa được tạo tác theo phong cách tả thực, bằng đá nguyên khối. Hai bên là Rồng cách điệu vân mây, biểu tượng cho vũ trụ và trời đất. Thềm Rồng phái sau được tạo tác vào khoảng cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII. Hai bên thành bậc trang trí hoa sen, uyên ương, sóng nước, mây lửa, đao mác, cá hóa rồng rất trau chuốt, tinh xảo. Đây là những di vật vô cùng quý giá, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"

Tối 28.4, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đảng trong mùa Xuân đại thắng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Trà Vinh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Chính trị

Trà Vinh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tối 28.4, tại Quảng trường Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Trà Vinh (1900 - 2025), 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình (20.3.1960 - 20.3.2025); công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique
Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique

Chiều 28.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) Chakil Aboobacar trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 26.4 - 1.5.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chiều 28.4, tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp đến Việt Nam dự Lễ khánh thành bến số 3, Cảng Vũng Áng - một trong những công trình quan trọng kết nối kinh tế giữa hai nước và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc
Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc

Chiều 28.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc Bùi Kim Giai nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Đảng FRELIMO
Chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với Đảng FRELIMO

Sáng 28.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) cầm quyền Chakil Aboobabcar đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ ngày 26.4 - 1.5.2025.

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Nhật Bản
Chính trị

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Nhật Bản

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29.4 của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Nhật Bản.

Sau đây là toàn văn Thông cáo: